Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ

Thứ tư, ngày 23/06/2021 18:30 PM (GMT+7)
Sau khi Đức quốc xã xâm lược, một số phụ nữ Liên Xô tham gia Không đoàn 221 khiến phát xít Đức tổn thất lớn. Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô đóng góp không nhỏ vào chiến thắng phát xít Đức.
Bình luận 0
Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 1.

Tháng 10/1941, Nguyên soái Stalin đã ra lệnh thành lập 3 trung đoàn máy bay ném bom. Tất cả thành viên đều là phụ nữ. Họ làm nhiệm vụ đánh bom vào các mục tiêu của quân Đức quốc xã. Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô này khiến quân phát xít Đức tổn thất lớn.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 2.

Cụ thể, phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941. Chiến dịch xâm lược Liên Xô được chính quyền Hitler đặt tên là Barbarossa.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 3.

Sau 4 tháng thực hiện chiến dịch Barbarossa, quân Đức quốc xã chiếm được một số vùng lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô cũng như bao vây một số thành phố lớn như Leningrad, Moscow...

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 4.

Hồng quân Liên Xô tổ chức nhiều cuộc phản công nhằm ngăn chặn bước tiến của quân phát xít cũng như đánh bật xâm lược ra khỏi lãnh thổ.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 5.

Trong bối cảnh đó, nhiều phụ nữ Liên Xô tình nguyện gia nhập quân đội để tiêu diệt lính Đức quốc xã. Họ hy vọng được cống hiến cho Tổ quốc để đất nước sớm ngày giành chiến thắng trước quân xâm lược.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 6.

Nữ phi công Marina Raskova đề đạt nguyện vọng của nhiều phụ nữ với mong muốn tham gia chiến đấu chống quân Đức quốc xã. Sau một thời gian xem xét và bàn bạc với các quan chức, nhà lãnh đạo Stalin ký quyết định thành lập Không đoàn 221 vào ngày 8/10/1941. Không đoàn 221 gồm 3 Trung đoàn: 586, 587 và 588.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 7.

Raskova trở thành chỉ huy Trung đoàn 588 và chọn ra 400 phụ nữ Liên Xô trong độ tuổi từ 18 - 26 tham gia huấn luyện để trở thành phi công làm nhiệm vụ đánh bom.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 8.

Đến ngày 28/6/1942, Trung đoàn 588 xuất kích thực hiện nhiệm vụ đánh bom đầu tiên vào buổi tối. Theo đó, các nữ phi công Liên Xô lái máy bay Po-2 và mang theo những quả bom nặng 100 kg. Họ tấn công vào các mục tiêu của quân Đức quốc xã.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 9.

Kể từ đó, các nữ phi công thuộc Trung đoàn 586, 587 và 588 liên tục thực hiện các nhiệm vụ vào ban đêm khiến quân Đức thiệt hại lớn ở Leningrad và những chiến trường khác.

Những nữ anh hùng thầm lặng của Liên Xô khiến quân đội Hitler khiếp sợ - Ảnh 10.

Do các nữ phi công Liên Xô chuyên thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm nên lính Đức quốc xã gọi những máy bay Po-2 là "Nachthexen - Phù thủy đêm". Nhờ những đóng góp không nhỏ của các nữ phi công thuộc Không đoàn 221, Liên Xô từng bước đánh bại quân phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ.


 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem