Những phương tiện nào được lưu thông trên cao tốc ngàn tỷ xuyên rừng Bạch Mã?

Nam Cường Thứ ba, ngày 09/03/2021 09:54 AM (GMT+7)
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng Cục đường bộ và các đơn vị liên quan về việc tổ chức giao thông dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan, theo đó đường được khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp III và hạn chế nhiều phương tiện lưu thông
Bình luận 0

Sáng nay (9/3), Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay, Bộ GTVT đã có văn bản về việc tổ chức giao thông dự án đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan nối 2 thành phố Huế và Đà Nẵng, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào quý 2/2021.

Những phương tiện nào được lưu thông trên cao tốc ngàn tỷ xuyên rừng Bạch Mã? - Ảnh 1.

Dù chưa được phép nhưng một số phương tiện vẫn liều mình chạy trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Bộ GTVT đồng ý việc tổ chức giao thông đoạn cao tốc  La Sơn - Tuý Loan khi đưa vào khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và chỉ cho phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép lưu thông (trừ các loại phương tiện giao thông theo quy định tại khoản 4, điều 26 của Luật giao thông đường bộ). Các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ dưới 70km/h, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trên tuyến QL1A và các tuyến đường bộ khác.

Những phương tiện nào được lưu thông trên cao tốc ngàn tỷ xuyên rừng Bạch Mã? - Ảnh 2.

Trong đợt mưa bão năm 2020, một số đoạn trên tuyến bị sạt nay đã được khắc phục

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22-12-2013, có tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan nằm trong tuyến quy hoạch cao tốc đường bộ Bắc - Nam, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 chỉ có 2 làn xe xuyên qua rừng nguyên sinh Bạch Mã với tổng vốn đầu tư gần 11 ngàn tỷ đồng

Những phương tiện nào được lưu thông trên cao tốc ngàn tỷ xuyên rừng Bạch Mã? - Ảnh 3.

Cao tốc gần 11 ngàn tỷ xuyên rừng Bạch Mã

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển phương án đầu tư đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan trùng với hệ thống tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông (cao tốc La Sơn - Túy Loan) sang hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao). Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp và các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, phấn đấu đưa cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên (từ Km0 - Km66) vào khai thác trong quý 2-2021.

Trước đó, tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 18-1-2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dừng triển khai đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (cao tốc La Sơn - Túy Loan) theo hình thức hợp đồng BT. Toàn bộ phần vốn dư còn lại sẽ sử dụng để trả nợ gốc của khoản vay sau khi được Tổ chức bảo hiểm hỗ trợ xuất nhập khẩu Nhật Bản (NEXI) chấp thuận như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem