Những thống kê “khủng” về đợt bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 14/12/2018 15:38 PM (GMT+7)
Đã có trên 1 lượt triệu người với khoảng 39 triệu lượt truy cập vào trang web bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 của VFF.
Bình luận 0

img

Vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố những con số thống kê về đợt bán vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Theo đó, đợt mở bán vé online ngày 10 và 11/12 đã đón trên 1 triệu lượt người và 39 triệu lượt truy cập.

“Đó là một con số khổng lồ mà nếu với cách bán vé truyền thống thì thực sự rất khó để đáp ứng tối đa nhu cầu”, VFF thông tin.

Trước đó, từ 10h sáng 10/12, VFF đã chính thức mở bán vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Lúc đỉnh điểm, hệ thống bán vé online đã đón 180.000 lượt người, gấp 2 lần so với đợt mở bán trận bán kết lượt về ngày 28/11 với đội tuyển Philippines.

Theo báo cáo của bộ phận kỹ thuật VFF, đến 22h30 cùng ngày, website www.vebongdaonline.vn đã có 885.000 lượt người vào để tiến hành giao dịch và 30,2 triệu là con số tổng lượng truy cập sau ngày mở bán đầu tiên.

Đợt mở bán cuối cùng lúc 10h sáng 11/12, đã có 150.000 lượt truy cập vào trang chủ. Thời gian sau đó, số lượng người truy cập có giảm nhẹ, dao động ở mức 130.000 - 140.000 lượt.

Vào thời điểm 12h, bộ phận kỹ thuật ghi nhận được 8,7 triệu lượt người dùng truy cập vào trang chủ: www.vebongdaonline.vn.

VFF giải thích, trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ có một số lượng nhất định có thể cùng lúc tiến hành các bước thanh toán.

Mọi giao dịch đặt mua vé thành công online sẽ nhận vé trong hai ngày 13 và 14/12. Đối với khách hàng không lựa chọn dịch vụ chuyển phát tới địa chỉ theo yêu cầu sẽ nhận vé tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong hai ngày 13 và 14/12 (từ 9h đến 16h30).  

img

Người hâm mộ xếp hàng nhận vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Những khách hàng lựa chọn nhận vé qua đường Bưu điện sẽ được VNPost chuyển phát trong 2 ngày 13-14/12. Nếu khách hàng không thể nhận bưu phẩm trong thời gian phát vé trên, từ 8h-9h30 ngày 15/12 khách hàng có thể đến bưu cục để nhận lại vé. Bưu điện Việt Nam sẽ thông báo cụ thể tới từng khách hàng về địa điểm, bưu cục nhận vé.

VFF cũng quy định, sau 9h30 ngày 15/12, tất cả số vé chưa có người nhận sẽ được hoàn lại và tập kết trả tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ 10h30 -12h00 ngày 15/12.

Khi nhận vé, khách hàng phải mang theo Chứng minh thư gốc (dùng đặt vé) để đối chiếu, 1 bản sao (không cần công chứng) và chứng minh thư của người nhận (trong trường hợp nhận thay).

Chung kết AFF Cup 2018: CĐV cần biết điều này để tránh bị cảnh sát ”sờ gáy”

CSCĐ Hà Nội sẽ điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố làm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem