Những triển vọng vàng của đoàn TTVN ngày 8.6: Chờ “mỏ vàng” bơi lội, wushu

Minh Chí (tổng hợp) Thứ hai, ngày 08/06/2015 07:21 AM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm nay (8.6), niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ tiếp tục được đặt vào hai môn bơi lội, wushu. Ngoài ra, canoeing, thể dục dụng cụ, nhảy cầu cầu... cũng có thể mang về những tấm HCV.
Bình luận 0

Hôm qua (7.6), đoàn TTVN tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Nhờ đó, chúng ta tiếp tục xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 với 21 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ.

Dẫn đầu tiếp tục là nước chủ nhà Singapore với 26 HCV, 20 HCB và 37 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 3 với 20 HCV, 24 HCB, 19 HCĐ.

img

Thúy Vi sẽ tiếp tục giành thêm HCV? Ảnh: Hiền Anh.

Trong ngày hôm nay, bơi lội tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang về những tấm HCV tiếp theo cho đoàn TTVN. Những kình ngư hàng đầu nước nhà như Nguyễn Thị Ánh Viên (50m bơi ngửa, 100m tự do nữ), Hoàng Quý Phước (50m tự do nam, 200m bướm nam), Phan Gia Mẫn (200m bướm nam) tiếp tục tham gia tranh tài.

Ở môn wushu, các võ sĩ như Dương Thúy Vi, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền, Phạm Ngọc Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Minh Huyền, Hoàng Văn Cao, Nguyễn Văn Tài thi đấu ở các nội dung thế mạnh.

Môn canoeing hứa hẹn sẽ có huy chương khi đội tuyển canoeing Việt Nam thi đấu ở 3 nội dung chung kết gồm 500m K1 cá nhân nữ, 500m K4 đồng đội nữ và 500m K2 đôi nữ. Trong khi đó, các võ sĩ quyền anh thi đấu ở 6 trận bán kết.

Ngoài ra, các môn thể dục dụng cụ hay nhảy cầu cũng được kỳ vọng sẽ giành được huy chương vàng.

img
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 sau ngày thi đấu hôm qua (7.6).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem