Những tỷ phú từng trông xe, rửa bát, bán hàng rong...

Thứ tư, ngày 15/08/2012 14:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhìn vào các doanh nhân thành đạt hay tỷ phú hàng đầu thế giới, ít ai nghĩ rằng họ cũng từng có thời nghèo khó và làm những công việc hết sức khiêm tốn.
Bình luận 0

1. Lloyd Blankfein

img
 

Khi còn là một thiếu niên, Lloyd Blankfein – CEO của tập đoàn Goldman Sachs – từng làm việc tại một quầy bán đồ ăn ở sân vận động Yankee.

2. George Soros

img
 

Tỷ phú George Soros từng có thời làm bồi bàn và phu khuân vác tại trạm xe lửa.

3. Michael Bloomberg

img
 

Tỷ phú và thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg ngày trước là nhân viên trông giữ xe.

4. Roman Abramovich

img
 

Trong quá khứ, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich, từng phải đi bán đồ chơi ngoài chợ.

5. Warren Buffet

img
 

Trước khi trở thành một nhà đầu tư lừng lẫy và tỷ phú hàng đầu thế giới, Warren Buffet đã có thời làm việc trong cửa hàng bách hóa của người ông.

6. Jamie Dimon

img
 

Năm 6 tuổi, CEO của ngân hàng JPMorgan Chase là Jamie Dimon bắt đầu nghiệp kinh doanh của mình bằng việc bán thiệp chúc mừng.

7. Michael Dell

img
 

Năm 12 tuổi, Michael Dell – CEO và người sáng lập hãng máy tính Dell – đã đi rửa bát đĩa cho một nhà hàng Trung Hoa.

8. Li Ka-shing

img
 

Tỷ phú Li Ka-shing – chủ tịch của Hutchinson Whampoa Ltd. và Cheung Kong (Holdings) Ltd. – trước đây là công nhân trong một nhà máy sản xuất đồ nhựa.

Theo Huffington Post
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem