Ninh Thuận: Giãn cách xã hội TP.Phan Rang - Tháp Chàm theo Chỉ thị 16

Quang Đăng Thứ sáu, ngày 16/07/2021 12:16 PM (GMT+7)
Từ 0h ngày 17/7 tỉnh Ninh Thuận sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày đối với TP. Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Hai địa phương này đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Bình luận 0

Sáng 16/7, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có Quyết định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại TP.Phan Rang -Tháp Chàm và huyện Ninh Phước kể từ 0h ngày 17/7.

Ninh Thuận: Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch - Ảnh 1.

Phong tỏa khu dân cư tại hẻm 116, khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Quang Đăng

Diễn biến Covid-19 phức tạp 

Theo báo cáo của CDC Ninh Thuận, diễn biến dịch Covid-19 tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước khá phức tạp do một số trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương nhưng chậm khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực.

Tính từ ngày 3/7 đến trưa 16/7, Ninh Thuận đã ghi nhận 27 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, có hai chùm bệnh diễn biến phức tạp được phát hiện tại thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước) và tại 3 địa phương của TP.Phan Rang - Tháp Chàm là phường Phủ Hà, Phước Mỹ, Mỹ Bình. Hiện khu dân cư của các chùm bệnh trên đã được phong tỏa, cách ly hoàn toàn để dập dịch.

Theo ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian thực hiện hiện giãn cách xã hội 14 ngày, tỉnh Ninh Thuận sẽ huy động cả hệ thống chính trị để ưu tiên dập dịch với phương châm: "Bảo đảm an toàn cho dân là hàng đầu, có thể chấp nhận hy sinh về kinh tế; đặt mục tiêu bắt kịp và chặn đà gia tăng lây nhiễm, thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng xử lý, tiến tới kiểm soát dịch bệnh".

Ninh Thuận: Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch - Ảnh 3.

Lực lượng y tế lấy mẫu toàn bộ nhân khẩu tại khu dân cư có bệnh nhân mắc Covid-19 tại phường Mỹ Bình. Ảnh: Quang Đăng

Song song đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhằm bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm, ưu tiên cung cấp cho người dân tại các khu vực đang được phong tỏa và hai địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan CSĐT công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ Luật Hình Sự có liên quan đến BN 37531 (45 tuổi), thường trú Kp4, thị trấn Phước Dân, là lái xe tải tuyến TP.HCM - Ninh Thuận.

Trước đó, vào ngày 3/7, bệnh nhân này lái xe từ vùng dịch TP.HCM về Ninh Thuận nhưng không thực hiện khai báo y tế theo quy định. Những ngày sau đó, người này có đi triệu chứng ho, sốt và đã đi khám tại hai cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Đến chiều13/7, bệnh nhân đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám bệnh và được phát hiện mắc Covid-19. Qua truy vết, bệnh nhân 37531 đã lây nhiễm dịch Covid-19 cho 4 trường hợp khác đều là người thân trong gia đình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Thuận không tiếp nhận người đến, về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16

Sáng 16/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã ký văn bản đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát, quản lý người nơi có dịch đến tỉnh Bình Thuận, theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Thuận: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19 và khởi tố hình sự án làm lây lan dịch bệnh - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận họp bàn phương án phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh CTV

Theo đó, tỉnh sẽ áp dụng từ 0 giờ ngày 16/7, không tiếp nhận người đến, về từ những địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đang thực hiện giản cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16. Trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất, lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác, thực thi công vụ và những trường hợp có thỏa thuận giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo ngành Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ tất cả người, phương tiện đến, về tỉnh từ các tỉnh, thành đang có dịch… 

Thêm 17 ca dương tính mới SARS-CoV-2

Ngày 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có thêm 17 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó 16 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi và 1 cách ly tại Trung tâm Y tế Hàm Tân. Trước đó, Bình Thuận đã ghi nhận 28 trường hợp mắc Covid-19 đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận có 810 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung của địa phương. Có 7.093 trường hợp cách ly tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Bình Thuận tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca mắc Covid - 19, giám sát chặt chẽ trong cộng đồng. Đồng thời, triển khai lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, thực hiện xét nghiệm nhanh các trường hợp có yếu tố nguy cơ trong cộng đồng, xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ như chợ, khu công nghiệp, nơi tập trung đông người,…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem