Ninh Thuận: Mỗi hộ dân thí điểm làm mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”

Công Tâm Thứ hai, ngày 28/10/2019 12:57 PM (GMT+7)
Mỗi hộ nông dân xây dựng thí điểm mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” đó là gợi ý, khuyến khích của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhân chuyến thăm làm việc tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận vừa qua.
Bình luận 0

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) do đồng chí Thào Xuân Sùng làm trưởng đoàn vừa về làm việc huyện Ủy Bác Ái, với các nội dung kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân và kết quả thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng và đoàn công tác thăm và làm việc tại Huyện ủy, UBND, Hội Nông dân huyện Bác Ái (Ninh Thuận).

Trước khi làm việc với huyện ủy Bác Ái, Đoàn đã đến thăm dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản bản địa và lợn đặc sản Lũng Phù (Hà Giang) tại xã Phước Đại (huyện Bác Ái).

Đây là dự án được Trung ương Hội NDVN hỗ trợ cho huyện Bác Ái với 100 con lợn nái sinh sản, tổng trị giá trên 364,9 triệu đồng. Dự án chăn nuôi lợn bản địa đặc sản này hỗ trợ cho 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của địa bàn xã Phước Đại. Đến thăm mô hình chăn nuôi lợn bản địa, Chủ tịch Thào Xuân Sùng và các thành viên đoàn công tác rất vui mừng, bởi một số lợn nái trong đàn đã cho sinh sản.

img

img

Những con lợn bản địa đặc sản đưa từ Hà Giang vào huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã đã cho sinh sản. Người dân được hưởng lợi từ dự án rất phấn khởi chia sẻ câu chuyện chăn nuôi với Chủ tịch Thào Xuân Sùng và đoàn công tác.

Tại buổi làm việc với huyện Ủy Bác Ái, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN phấn khởi cho biết, qua đi thực tế cho thấy bộ mặt nông thôn trên địa bàn đã khởi sắc, hệ thống điện chiếu sáng và đường giao thông đi lại thuận lợi.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cho rằng, để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Bác Ái cần đẩy nhanh tổng đàn nuôi gia súc lên, cũng như nâng cao chất lượng đàn gia súc nuôi và tiếp tục đẩy mạnh mô hình nuôi lợn đen cho người dân trên địa bàn.

img

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình nuôi lợn đen bản địa và đây là dự án do Trung ương Hội NDVN hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo huyện Bác Ái

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, Hội Nông dân huyện Bác Ái cần tích cực vận động dân trồng một số loại cây ăn quả (đu đủ, sắn dây) và thí điểm trồng rau thơm, ớt...trong đó, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ luôn đi đầu trong các mô hình.

Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, các hộ dân cần thí điểm mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” tại huyện miền núi Bác Ái. Để làm được điều đó, nông dân phải làm những cái hố chứa, ủ phân chuồng để vừa tận dụng bón cho cây trồng, vừa sạch nhà và đẹp vườn hơn.

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Bác Ái cho biết, trong những năm qua, cấp ủy quan tâm, chính quyền tạo điều kiện, Hội Nông dân và các ban, ngành đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thu hút nhiều cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Trong đó, người dân tự nguyện đóng góp trên 1,8 tỷ đồng, hiến 48.687m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đóng góp 2.468 ngày công lao động, xây dựng 167 nhà cộng đồng…

Việc chuyển tải vốn vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được Hội Nông dân tham gia triển khai hiệu quả. Dư nợ phát triển nguồn vốn vay thông qua ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đạt trên 47,8 tỷ đồng với 1.358 hộ đang vay và vay theo Nghị định 55 của Chính phủ từ Ngân hàng NN PTNT đạt 80 tỷ đồng với 624 hộ vay....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem