Ninh thuận
-
Giữa mùa khô nhưng hàng trăm ha sầu riêng, bưởi da xanh của đồng bào dân tộc Raglai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) vẫn xanh khỏe nhờ hệ thống nước tự chảy kết hợp tưới tiết kiệm.
-
Theo dự báo, cao điểm mùa khô ở Ninh Thuận và các tỉnh phía Nam diễn ra từ giữa tháng 03 đến tháng 05, nhưng nắng nóng lại xuất hiện khá sớm từ cuối tháng 01 và có khả năng kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm.
-
Việc phát hiện nhiều động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt là đàn bò tót với nhiều cá thể bò tơ và bò non đã chứng minh độ đa dạng học sinh học cao của Vườn Quốc gia Phước Bình. Qua đó cần sự phối hợp vào cuộc của các cá nhân, tổ chức và người dân để thực hiện công tác giám sát và bảo tồn lâu dài.
-
Vùng trồng nho xanh lớn nhất Ninh Thuận ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đang cao điểm thu hoạch nhưng nông dân vẫn không mấy mặn mà. Nho chín trĩu cành nhưng vắng bóng thương lái, giá bán thì giảm khiến nông dân đứng ngồi không yên.
-
Đối tượng Điền Hòa Sinh (SN 1991) đã " nổ" mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận để lợi dụng lòng tin, lừa đảo số tiền gần 1 tỷ đồng của người yêu.
-
Hướng đến mục tiêu "Hai địa phương - một điểm đến", 2 tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên sẽ đồng hành hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm mang lại những hiệu ứng tích cực, tạo chuyển biến mới và đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch 2 tỉnh.
-
Sáng 5/4, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và 2 Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh này.
-
Dù được đầu tư bằng nhiều nguồn lực nhưng đến nay huyện Bác Ái (Ninh Thuận) hiện vẫn "trắng" xã nông thôn mới. Đây cũng là địa phương duy nhất ở Ninh Thuận chưa có thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới.
-
UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấm dứt hoạt động đối với dự án trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò với quy mô 180 tỷ đồng do Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc-Thuận Nam làm chủ đầu tư.
-
Các đối tượng “bao nuôi” người khuyết tật để họ đi xin ăn và bán tăm bông dạo khắp nơi ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Số tiền thu được mỗi tháng từ 8 – 10 triệu đồng bị các đối tượng này thu giữ, chỉ chia lại phần nhỏ cho nạn nhân.