Nổ bình oxy tại bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq khiến ít nhất 27 người thiệt mạng

H.V (t/h) Chủ nhật, ngày 25/04/2021 13:09 PM (GMT+7)
Ngày 24/4, một vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện điều trị Covid-19 ở thủ đô Baghdad (Iraq), khiến ít nhất 27 người tử vong và 46 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do bình chứa oxy phát nổ.
Bình luận 0

Iraq: Nổ bình oxy gây cháy lớn tại bệnh viện điều trị Covid-19 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng

Iraq: Nổ bình oxy gây cháy lớn tại bệnh viện điều trị Covid-19 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng

Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Iraq INA, ngày 24/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã bùng phát tại bệnh viện Ibn Khatib ở khu vực Diyala Bridge, đông nam thủ đô Baghdad, Iraq. Nguyên nhân cháy được cho là do một bình dưỡng khí oxy phát nổ.

Ít nhất 27 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương do hậu quả của vụ cháy. Rất nhiều xe cứu thương đã được huy động, khẩn trương đưa những người bị thương tới nơi an toàn để điều trị. Các bệnh nhân khác cũng đã được sơ tán ra khỏi bệnh viện.

Được biết, Bệnh viện lbn Khatib ở Baghdad là nơi chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19. Người đứng đầu đơn vị phòng vệ dân sự Iraq thông tin: ban đầu ngọn lửa bùng phát tại tầng dành riêng cho đơn vị chăm sóc đặc biệt về phổi. 90 trong tổng số 120 người đã được giải cứu khỏi bệnh viện. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

Bộ Y tế Iraq cho hay, tính đến ngày 21/4, tổng ca nhiễm Covid-19 ở Iraq vượt cột mốc 1 triệu ca, với 15.217 ca tử vong, và bộ này đang tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 40.000 người mỗi ngày trên tổng số 40 triệu dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem