Nổ “bom tấn”, đội bóng Anh cảm ơn Tổng thống Putin

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 12/08/2015 06:45 AM (GMT+7)
West Brom vừa chiêu mộ thành công Salomon Rondon với giá 12 triệu bảng. Để có bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB, đội chủ sân The Hawthorns nên cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bình luận 0

Trong bầu không khí mua sắm hối hả của Premier League, West Brom cũng chẳng chịu kém cạnh. Ngày hôm qua, đội chủ sân The Hawthorns đã chiêu mộ thành công Salomon Rondon từ Zenit Saint Petersburg với giá 12 triệu bảng. Theo thông báo từ website chính thức của West Brom thì chân sút 25 tuổi người Venezuela chính là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB.

img

Rondon gia nhập West Brom là nhờ quyết định từ Tổng thống Putin.

Được biết, Rondon sẽ ký hợp đồng 4 năm với West Brom và nhận lương 50.000 bảng/tuần. Trước khi đến Anh thi đấu, chân sút sinh năm 1989 này từng kinh qua một vài đội bóng danh tiếng như Las Palmas, Malaga, Rubin Kazan và Zenit. Ngoài ra, anh cũng đã có 39 lần khoác áo ĐTQG Venezuela và ghi 13 bàn thắng. Mùa trước, Rondon ghi tới 20 bàn cho Zenit.

Khỏi nói thì ai cũng biết, giới lãnh đạo, HLV Tony Pulis và các CĐV West Brom vui sướng thế nào khi có được sự phục vụ của một chân sút cự phách như Rondon. Tuy nhiên, có một chi tiết mà ít người biết, để sở hữu chữ ký của chân sút 25 tuổi đến từ khu vực Nam Mỹ, người đầu tiên mà đội chủ sân The Hawthorns cần cảm ơn chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chỉ cách đây khoảng 1 tháng, Tổng thống Putin đã ban hành đạo luật hạn chế những VĐV nước ngoài tham gia thi đấu các bộ môn thể thao ở Nga, trong đó nổi bật là bóng đá. Chính trị gia nổi tiếng này lo sợ, trình độ của các cầu thủ Nga sẽ đi xuống khi có quá nhiều ngôi sao ngoại quốc, nhất là khi World Cup 2018 chỉ còn 3 năm nữa là khởi tranh. Ông đã yêu cầu các đội bóng Nga khi đưa ra đội hình thi đấu phải có ít nhất 6 cầu thủ nội trên sân...

Chính điều luật hạn chế cầu thủ ngoại mà Tổng thống Putin ban hành đã khiến nhiều đội bóng lớn ở Nga phải bán bớt các ngôi sao, Zenit nằm trong số đó. Ban đầu, đội bóng này muốn 16 triệu bảng cho Rondon, thế nhưng trước sức ép từ quy chế mới, họ buộc phải giảm giá xuống còn 12 triệu bảng. West Brom tất nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội và lập tức mang Rondon tới sân The Hawthorns.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem