Nổ lớn gây hỗn loạn khi Thủ tướng Nhật Bản đang phát biểu ở thành phố cảng Wakayama

Pv (Theo RT) Thứ bảy, ngày 15/04/2023 10:45 AM (GMT+7)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản bị gián đoạn bởi tiếng 'nổ', ông Fumio Kishida nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường hỗn loạn, truyền thông Nhật Bản đưa tin.
Bình luận 0
Nổ lớn gây hỗn loạn khi Thủ tướng Nhật Bản đang phát biểu ở thành phố cảng Wakayama - Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế nghi phạm đã ném thứ có vẻ là bom khóiở Wakayama, miền tây Nhật Bản, ngày 15/4. Ảnh Kyodo News

Một tiếng nổ lớn vang lên khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt đầu bài phát biểu tại thành phố cảng Wakayama hôm nay (15/4), tạo ra sự hỗn loạn khi đám đông tìm cách tháo chạy, truyền thông địa phương đưa tin. Thủ tướng Kishida đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm.

Một vụ nổ vang lên vào khoảng 11 giờ 30 sáng giờ địa phương khi Thủ tướng chuẩn bị có bài phát biểu tại cảng cá Saigasaki, lúc đó một người đàn ông xuất hiện từ đám đông và ném thứ có vẻ là "bom khói" về phía ông Kishida, theo Kyodo News.

Video hiện trường hỗn loạn sau khi tiếng nổ vang lên trong lúc Thủ tướng Nhật Bản Kishida đang phát biểu. Nguồn NHK News


Video ghi lại sự hoảng loạn của đám đông, trong đó cho thấy các sĩ quan cảnh sát vật lộn với một kẻ tình nghi trên mặt đất khi họ cố gắng khống chế anh ta. Những người ngoài cuộc cũng được nhìn thấy chạy trốn theo mọi hướng trong bối cảnh hỗn loạn.

Ông Kishida không hề hấn gì trong vụ việc và đã được sơ tán an toàn khỏi khu vực, theo các quan chức Nhật Bản được truyền thông địa phương trích dẫn.

Người tiền nhiệm của Thủ tướng, Shinzo Abe, đã bị ám sát trong khi phát biểu trước công chúng vào năm ngoái. Một cựu binh 41 tuổi của quân đội Nhật Bản, Tetsuya Yamagami, đã bị bắt tại hiện trường và sau đó thú nhận hành vi giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem