Nổ lớn rung chuyển Kiev, hơn 20 UAV 'làm mưa làm gió' trên bầu trời Ukraine, 15 chiếc bị bắn hạ

Minh Nhật (theo Pravda/AP) Thứ hai, ngày 19/12/2022 16:13 PM (GMT+7)
Chính quyền thành phố Kiev cho biết, hơn 20 máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất đã được phát hiện trên không phận thủ đô Ukraine hôm nay 19/12 và ít nhất 15 chiếc trong số đó đã bị bắn hạ.
Bình luận 0
Nổ lớn rung chuyển Kiev, hơn 20 UAV 'làm mưa làm gió' trên bầu trời Ukraine, 15 chiếc bị bắn hạ - Ảnh 1.

Giới chức Ukraine cho biết, thủ đô Kiev hôm nay 19/12 bị hàng chục UAV do Iran sản xuất tấn công. Ảnh Pravda.

Thủ đô của Ukraine bị nhiều máy bay không người lái (UAV) tấn công vào sáng Thứ Hai 19/12, các nhà chức trách xác nhận. Theo AP, cuộc tấn công hôm nay diễn ra 3 ngày sau cuộc oanh tạc được giới chức Ukraine mô tả là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Kiev kể từ đầu cuộc chiến.

Chính quyền thành phố Kiev cho biết trên tài khoản Telegram rằng, hơn 20 máy bay không người lái do Iran sản xuất đã được phát hiện trên không phận của thủ đô. Một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công. Tuy nhiên, chi tiết về mục tiêu cũng như thiệt hại chưa được Kiev xác nhận.

Theo chính quyền thành phố, Kiev đã kích hoạt hệ thống phòng không và ít nhất 15 UAV đã bị bắn hạ.

Thống đốc vùng KIev Oleksii Kuleba cho biết trên Telegram rằng, một số cơ sở hạ tầng cũng như nhà riêng đã bị hư hại và ít nhất hai người bị thương.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko chia sẻ, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở hai quận Shevchenkivskyi và Solomianskyi. Ông Klitschko cũng nói trên Telegram rằng, hiện tại chưa thấy báo cáo thương vong sau vụ tấn công và các dịch vụ khẩn cấp đang hoạt động trong khu vực.

Thủ đô Kiev dường như là mục tiêu chính trong các cuộc tấn công mới nhất của Nga. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, những thành phố, thị trấn và làng mạc khác trên khắp nước này cũng bị tấn công.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết trên Telegram rằng, họ có thể đã phá hủy 30 trong số ít nhất 35 máy bay không người lái tự sát mà Nga đã phóng trên khắp Ukraine từ phía đông của Biển Azov trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 18/12-6h ngày 19/12).

Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm cả ở Kiev, như một phần của chiến lược cố gắng khuất phục người Ukraine, theo AP.


  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem