Nỗ lực giúp bệnh nhân đón tết, vui xuân

Diệu Linh Thứ ba, ngày 14/01/2020 06:30 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Canh Tý đã cận kề. Tết là ngày sum họp, vui vẻ nên với những bệnh nhân đang phải điều trị trong bệnh viện (BV) càng sốt ruột, lo lắng. Những ngày này, nhiều BV đã có những hoạt động nhằm chia sẻ và đem lại niềm vui ấm áp cho bệnh nhân dịp tết đến, xuân về.
Bình luận 0

Bệnh nhân tíu tít đi chợ “0 đồng”

Tại phiên chợ 0 đồng của BV quận Thủ Đức, TP.HCM, ngày 12/1, ông M.M (65 tuổi, trú tại phường Bình Triệu, Thủ Đức) cho biết, ông bị tai nạn giao thông nên bị liệt từ nhỏ, dịp này ông phải nhập viện để điều trị viêm mô tế bào bàn chân. Đến với phiên chợ 0 đồng, ông cảm thấy rất vui vẻ và có ý nghĩa. “Nằm bẹp trong BV khi tết nhất rộn ràng bên ngoài, những bệnh nhân như chúng tôi rất sốt ruột. Được tham dự phiên chợ với nhiều món quà tặng có ý nghĩa, được ngắm không khí tết tưng bừng, chúng tôi cũng vợi bớt nỗi buồn” – ông M cho biết.

img

Người bệnh của BV Việt Đức hớn hở mua chăn tại Phiên chợ 0 đồng để đảm bảo đón Tết đầy đủ, ấm áp. Ảnh: D.L

Bệnh nhân không được mua nhiều món hàng 0 đồng, đồng thời được tham gia nhiều hoạt động như tư vấn dinh dưỡng, chụp hình, vẽ tranh, cắt tóc, gội đầu, quần áo, thưởng thức cháo dinh dưỡng… miễn phí. Tại phiên chợ cũng có hoạt động trao xe lăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân - Giám đốc BV quận Thủ Đức cho biết: “Đây là phiên chợ 0 đồng lần 5 mà BV đã tổ chức để đem lại niềm vui cho bệnh nhân trong dịp tết đến. Năm nay, BV đã kêu gọi được khoảng 480 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm) để có được nhiều món quà ý nghĩa cho bệnh nhân”.

Cũng trong ngày 12/1, BV Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức một chuyến xe chở hơn 200 bệnh nhân nghèo đến tham dự phiên chợ 0 đồng do nhóm thiện nguyện Ngôi trường ước mơ và Những người bạn tổ chức tại Công viên Thống Nhất. Đây là năm thứ 4 liên tiếp chương trình được tổ chức với số “khách hàng đi chợ” lên tới khoảng 3.000 người. Họ là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các BV và những người không nơi nương tựa, người vô gia cư ở Hà Nội…

Mỗi người nghèo, bệnh nhân đến đây đều được mua 10 món hàng 0 đồng. Các mặt hàng đậm chất tết cổ truyền của dân tộc như: bánh mứt kẹo, nước ngọt; trái cây, hoa, lá dong, rau củ; đồ ăn chín (bánh chưng, bánh giò); gia vị, dầu ăn, nước mắm; đồ khô (măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương, hành tỏi…); ngũ cốc (gạo, đỗ..); đồ gia dụng; quần áo, chăn màn; đồ trang trí tết…

img

Đường hoa xuân đem niềm vui đến bệnh nhân dịp Tết Canh Tý 2020 tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM.  Ảnh: T.K

Đảm bảo thường trực 4 cấp tại bệnh viện

PGS - TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, để đảm bảo cho người dân ăn tết vui tươi, an toàn, Tết Canh Tý 2020, Bộ Y tế đề nghị các BV trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện bảo đảm thường trực 4 cấp (trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ). Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết. Ngoài ra, các BV, Sở Y tế cần chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra.

Các BV cần tổ chức thăm hỏi và đón tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp tết: Đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

Tuấn Kiệt

Cũng tại phiên chợ 0 đồng này, 90 bác sĩ đến từ BV Mắt Hà Nội, BV E đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho mọi người, cấp phát gần 2.000 suất thuốc bổ, vitamin các loại cho người nghèo, bệnh nhân nghèo… Những bệnh nhân hiểm nghèo sẽ được BV Mắt Hà Nội tài trợ toàn bộ kinh phí điều trị, phẫu thuật.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Đoái (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết ông bị mắc bệnh u mỡ nhiều năm nay, gia đình thuộc diện khó khăn. Ôm một túi quà lớn, ông Đoái đi đến chỗ khám bệnh miễn phí. Ông cho biết mắt ông nhiều năm nay đã rất mờ nhưng ngại đi khám vì sợ lại phải điều trị, tốn tiền. “Năm nay được đến phiên chợ 0 đồng, được tặng quà tết lại còn có khả năng được điều trị mắt miễn phí, tôi cảm thấy rất cảm động, vui mừng” – ông Đoái cho biết.

Mùa xuân “nở rộ” trong bệnh viện

Tết Canh Tý 2020 cận kề, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã gây ấn tượng mạnh với bệnh nhân và người dân khi “thắp sáng” BV bằng những thảm hoa màu sắc rực rỡ. Đường hoa dài khoảng 200m, mỗi khoa, phòng phụ trách một đoạn, các bác sĩ, điều dưỡng chia nhau trang trí tiểu cảnh với nhiều loài hoa, vật trang trí tượng trưng cho Tết cổ truyền của dân tộc như hoa mai, hoa cúc, bánh chưng, bánh tét. Hàng ngày, họ cũng bớt thời gian ra chăm bón, tưới tắm để giữ cho hoa luôn khoe sắc.

Đặc biệt, nhiều nhân viên y tế đã tự tay viết nhiều lời chúc cho các bệnh nhân được khỏe mạnh, hạnh phúc, sớm được ra viện để sum họp với gia đình. Đường hoa xuân được tổ chức từ 7/1 đến 28/1 (tức mùng 4 tết) để mang lại tết ấm, xuân vui cho bệnh nhân phải điều trị trong BV.

Còn tại BV Nhi T.Ư, nhiều ngày nay, các bác sĩ, nhân viên y tế của BV cùng các nhóm thiện nguyện đã mang mùa xuân đến cho từng góc buồng bệnh, từng cánh cửa phòng bệnh bằng cách đặt các chậu hoa tươi, dán các đề can hình chuột, hoa đào, hoa mai... Các bệnh nhi không phải nằm buồn trong phòng bệnh mà cũng được tham gia vào nhiều hoạt động đầy màu sắc tết như trang trí “nhà cửa, cắm hoa… Những đôi tay chằng chịt kim truyền run run dán giấy, những mái đầu rụng gần hết tóc của các em cúi sát vào hít ngửi hoa khiến người lớn nhói lòng. Nhưng điều đó cũng không ngăn được nụ cười rạng rỡ, ngây thơ, hớn hở của các em khi thấy tết đang đến thật gần… Sắc xuân tươi thắm đã xua đi cái giá lạnh của mùa đông, nỗi đau đớn của bệnh tật và đem lại nhiều niềm vui, hy vọng…

Ông Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư cho biết, dự kiến trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, BV sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhi đón tết tại bệnh viện. BV sẽ tổ chức nhiều hoạt động, tặng quà để động viên các em và gia đình. Ngoài công tác bảo đảm chữa trị cho các bệnh nhân nội trú, công tác trực cấp cứu cũng luôn sẵn sàng 24/24 giờ. Dịp tết năm nay, BV sẽ mở thêm các phòng khám để đáp ứng nhu cầu cấp cứu người bệnh.

img

TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội:
Xử lý nghiêm nếu nhân viên y tế bỏ trực
Tết Canh Tý, cùng với các BV tuyến T.Ư, hệ thống các BV, trung tâm y tế, trạm y tế trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã phân công gần 3.000 cán bộ trực tết, trong đó có khoảng 1.700 y, bác sĩ. Riêng các BV: Đông Anh, Bắc Thăng Long, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Đức Giang, Gia Lâm bảo đảm công tác sẵn sàng cấp cứu người bệnh, sẵn sàng ứng phó với các sự cố giao thông trên các đường cao tốc.
Ngoài ra, các điểm bắn pháo hoa, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các lễ hội cũng có các tổ trực cấp cứu, bảo đảm sơ cứu kịp thời trường hợp tai nạn thương tích và bất thường về sức khỏe. Trước và trong tết, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị thường trực cấp cứu của một số bệnh viện. Nếu người dân phát hiện bác sĩ, y tá bỏ trực, hoặc gây phiền hà cho người bệnh, hãy gọi đến đường dây nóng: 024.39985765 của Sở Y tế Hà Nội để có cơ sở xử lý kỷ luật.

img

GS -TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E:
Bệnh viện không nghỉ!
Ngày tết nơi nơi đều nghỉ làm nhưng chỉ riêng BV là không nghỉ, các bác sĩ, y tá, nhân viên đều nghỉ ít hơn “thiên hạ” vì phải chia nhau trực các ngày tết. Không chỉ là các ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm luôn cần bác sĩ trong dịp tết, mà nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp cao, đái tháo đường… đều dễ gặp biến chứng trong những ngày này. Nguyên nhân là do người bệnh ham vui, tăng cường ăn nhậu, bỏ quên uống thuốc nên rất dễ gặp các biến chứng đe dọa đến tính mạng, phải đi cấp cứu, cần đến bác sĩ.
Tết Canh Tý, BV E bố trí ca trực 24/24 giờ, mỗi ca có 3 bác sĩ nội khoa, 5 bác sĩ ngoại và các điều dưỡng khác để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân được hiệu quả nhất. Ngoài ra, BV còn tổ chức kíp trực ngoại viện với xe cấp cứu, trang thiết bị, vật tư luôn sẵn sàng lên đường nếu có các tai nạn bất thường cần sự trợ giúp.

Mai Lê (ghi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem