Nổ nồi cơm điện, 2 người trọng thương: Nghi vấn nồi nhồi thuốc nổ

Thứ tư, ngày 07/08/2013 10:43 AM (GMT+7)
Đến chiều 6.8, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa tìm ra manh mối vụ nổ nồi cơm điện làm 2 người bị thương. Vụ việc xảy ra hồi 16 giờ ngày 4.8 tại quán lẩu Tao Ngộ ở số 5 đường 3/4, TP.Đà Lạt.
Bình luận 0
Hậu quả, chị Võ Thị Thí (36 tuổi, vợ chủ quán Phạm Văn Tuấn) và cháu Phạm Thị Trang Anh (7 tuổi, con chị Thí) trọng thương. Cả 2 nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
img
Quán cà phê Tao Ngộ - nơi xảy ra vụ nổ nồi cơm điện chiều 4.8
Chị ruột của chị Thí tên là Võ Thị Thúy (39 tuổi) - chủ một quán cà phê trên đường Đặng Thái Thân (Đà Lạt) cho biết: “Sáng 1.8, khi thức dậy dọn dẹp quán để chuẩn bị đón khách thì tôi phát hiện trong góc phòng có một nồi cơm điện. Nồi cơm này loại nhỏ, không nguyên đai nguyên kiện nhưng còn khá mới. Bên trong nồi có một dây điện dùng để cắm nồi nối với ổ điện. Nghĩ rằng đó là món đồ của khách bỏ quên trong quán nên tôi mang nó ra trước hè đặt ở đó với hy vọng chủ nhân của nó nhận ra và lấy lại. Hơn 3 ngày sau vẫn không thấy ai đến hỏi chiếc nồi, tôi bèn gọi cho em gái là Võ Thị Thí đến lấy về xài. Không ngờ, sự việc lại ra nông nỗi này”.

Trao đổi với phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh Phạm Văn Tuấn cho biết: “Ngày 4.8, vợ tôi mang nồi cơm điện từ nhà chị Thúy về, tôi thấy nồi cơm điện đó hầu như không có gì khác thường...”. Chiều cùng ngày, chị Võ Thị Thí đổ gạo vào nồi và cắm điện. Bất ngờ, nồi cơm điện phát ra tiếng nổ lớn làm chị Thí và con gái Trang Anh bị thương nặng.

Anh Tuấn cho biết thêm: “Nồi cơm điện sau khi nổ đã tan thành nhiều mảnh nhỏ. Sau vụ nổ trong bếp nhà tôi khói bụi mịt mù và khét nồng mùi thuốc súng. Chắc có ai đó đã nhồi thuốc nổ vào nồi cơm điện với ý đồ sát hại ai đó. Vợ con tôi là nạn nhân ngoài ý muốn của họ”. Ngày 5.8, cháu Phạm Thị Trang Anh đã được chuyển về TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo tìm hiểu của chúng tôi từ nhiều nguồn tin, chị Võ Thị Thúy từ trước đến nay chỉ làm nghề bán quán cà phê và không thù oán với ai. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm ra manh mối vụ việc cũng như nghi phạm liên quan.
Võ Khắc Dũng (Võ Khắc Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem