Noel và Tết dương lịch năm nay sẽ “mất chất” bởi tác động thời tiết

Đình Thắng Thứ năm, ngày 22/12/2016 11:36 AM (GMT+7)
Trong nhiều năm trước, người dân Hà Nội được tận hưởng không nhộn nhịp rộn ràng của phố phường trong tiết trời rét lạnh dịp Giáng sinh. Tuy nhiên năm nay, đúng dịp này không khí chỉ hơi se lạnh và nhanh chóng nắng ấm trong ngày 25.12 với nền nhiệt độ trung bình từ 17-19 độ C.
Bình luận 0

img

Noel và Tết dương lịch năm nay thời tiết ấm áp.

Sáng nay (22.12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Đánh giá về đợt rét này, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy Văn Lào Cai cho biết: “Đợt không khí lạnh này gây rét bình thường, đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất, lạnh sẽ phủ toàn bộ miền Bắc, Bắc Trung Bộ rét kéo đến Quảng Bình, gây mưa rải rác từ Bắc bộ đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ chiều tối nay ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 10 độ C, Cô Tô (Quảng Ninh) 18,7 độ C. Đối với Hà Nội sẽ có mưa vài nơi, ngày trời lạnh, đêm trời rét,  nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. Thời tiết se lạnh sẽ duy trì đến hết đêm 24.12, sang ngày 25.12 trời nắng ấm trở lại”.

Trong nhiều năm trước, Hà Nội vào dịp Giáng sinh, người dân sẽ được tận hưởng không nhộn nhịp rộn ràng của phố phường trong tiết trời rét lạnh, tuy nhiên năm nay, đúng dịp Giáng sinh không khí chỉ hơi se lạnh và nhanh chóng nắng ấm trong ngày 25.12 với nền nhiệt độ trung bình từ 17-19 độ C.

Cũng như noel, thời tiết vào dịp tết dương lịch 2017 cũng khá ấm áp, mặc dù trước đó mấy hôm, tiếp tục có một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về miền Bắc nước ta. Ông Lưu Minh Hải nhận định: “Đến 27.12 miền Bắc tiếp tục có đợt lạnh tương đối mạnh, đợt này không khí lạnh sẽ tràn về rất nhanh, khiến nhiệt độ giảm đột ngột từ ấm áp sang rét lạnh. Nhiệt độ trung bình xấp xỉ ngưỡng rét đậm, với nền nhiệt độ trung bình ngày trên 15 độ C, đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết tháng 12.2016”.

Tết Dương lịch 2017 khá ấm áp, vào mồng 1.1.2017 thời tiết khá ấm, nhiệt độ cao nhất miền bắc từ 23-25 độ C, chỉ rét về đêm và sáng sớm. Trời không mưa, đêm rét sâu. Thủ đô Hà Nội vào đúng ngày 1.1.2017, nhiệt độ thấp hơn giao động thấp nhất về đêm từ 13-15 độ C, còn buổi ngày giao động từ 21-23 độ C.

Nhiều người cho rằng nhiệt độ trong tháng 12 khá cao, là tháng mùa đông tuy nhiên thời tiết ấm áp, thậm chí có những ngày nắng nóng.

Lý giải về điều này ông Lưu Minh Hải cho biết: “Tháng 12 nền nhiệt độ từ đầu tháng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 2 độ C, nguyên nhân do vùng không khí lạnh vùng Siberia ở Nga hoạt động yếu chưa tạo ra đợt sóng lạnh mạnh nên Việt Nam chưa lạnh, hơn nữa vì nền nhiệt độ nước ta thời điểm này khá cao nên không khí lạnh không làm nền nhiệt độ giảm sâu được. Chính vì thế đông xuân năm nay thời tiết sẽ ấm, ít mưa. Có khả năng rét lạnh sẽ rơi vào tháng 1.2017, tuy nhiên thời gian ngắn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem