Nội các Pháp sẽ đồng loạt “du lịch tại gia”?

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 12:50 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 27.7 đã lên tiếng kêu gọi các bộ trưởng nên ở nhà hoặc “loanh quanh nước Pháp” trong các kỳ nghỉ để làm gương cho quần chúng trong thời buổi kinh tế suy thoái.
Bình luận 0

Ông Hollande cũng nhắc nhở các thành viên nội các rằng, họ đã ký một “bản cam kết đạo đức” với nội dung “từ chối tất cả các chuyến du lịch xa hoa do chính phủ nước ngoài hào phóng bao trọn gói”.

img
Ông Franciois Hollande

“Quý ông Bình dân” nước Pháp nhắc nhở, các bộ trưởng cần phải sẵn sàng “trực chiến” bất cứ lúc nào, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng eurozone.

“Các thành viên chính phủ không nên đồng ý bất cứ kỳ nghỉ hè nào lấy chi phí từ nguồn thuế của người dân Pháp hay nhân dân nước ngoài”, ông Hollande phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 27.7.

Bản thân ông Hollande từng tuyên bố với cả nước Pháp rằng: “Tôi không thích người giàu”. Đó cũng là lý do người ta gọi ngài tổng thống là “Quý ông Bình dân”.

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên của chính phủ cánh tả Pháp hôm 17.5, ông Hollande đã tuyên bố cắt giảm 30% lương của các bộ trưởng, như một hành động thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm của chính phủ trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang ảm đạm và chật vật với chính sách thắt lưng buộc bụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem