Nội dung trong cuốn sách đầu tay của Tun Phạm có xúc phạm, hạ thấp phụ nữ?

Yến Thanh Chủ nhật, ngày 18/02/2024 19:00 PM (GMT+7)
Tun Phạm gặp làn sóng tẩy chay khi viết trong cuốn sách đầu tay có câu "phụ nữ là món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho đàn ông".
Bình luận 0

Vì sao cuốn sách "Vì cậu là bạn nhỏ của tớ" bị kêu gọi tẩy chay?

Mới đây, trên nhiều diễn đàn, các bài viết kêu gọi tẩy chay cuốn sách Vì cậu là bạn nhỏ của tớ - tác giả Tun Phạm thu hút sự chú ý của dư luận. Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ những quan điểm về phụ nữ mà hot TikToker này chia sẻ trong tác phẩm.

Nội dung trong cuốn sách đầu tay của Tun Phạm có xúc phạm, hạ thấp phụ nữ?- Ảnh 1.

Tun Phạm tại buổi ra mắt cuốn sách "Vì cậu là bạn nhỏ của tớ". (Ảnh: Skybooks)

Theo đó, tại một chương sách mang tên Phụ nữ thành công - họ làm gì, Tun Phạm đưa ra lời dẫn dắt: "Có thể nói, phụ nữ là món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho đàn ông. Sự đa cảm, dịu dàng, nữ tính của phụ nữ dung hòa và kết hợp với sự lý trí, rắn rỏi của đàn ông tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ về tình yêu, cuộc sống và là nguồn cảm hứng dồi dào cho mọi nhà sáng tạo nghệ thuật".

Không ít ý kiến cho rằng, những câu văn nói trên thể hiện quan điểm xúc phạm, hạ thấp phụ nữ. Với việc ví phụ nữ là món quà dành cho đàn ông, tác giả coi họ là một đối tượng không thể tồn tại độc lập, phụ thuộc vào sự đánh giá, nhìn nhận của nam giới.

Nội dung trong cuốn sách đầu tay của Tun Phạm có xúc phạm, hạ thấp phụ nữ?- Ảnh 2.

Nội dung gây tranh cãi trong cuốn sách "Vì cậu là bạn nhỏ của tớ" của Tun Phạm. (Ảnh: FBNV)

Làn sóng "tẩy chay" cuốn sách Vì cậu là bạn nhỏ của tớ ngày càng lan rộng. Không những thế, một số lùm xùm liên quan tới Tun Phạm trong thời gian gần đây cũng bị cộng đồng mạng khơi lại.

Tun Phạm (tên thật là Phạm Đức Huy, sinh năm 1997) là cái tên quen thuộc với giới trẻ. Anh chàng hiện đang có 3,4 triệu người theo dõi trên TikTok và được yêu quý với bởi loạt clip tình huống hài hước.

"Không có chuyện phụ nữ là món quà mà người đàn ông được nhận"

Trò chuyện với Dân Việt, Tiến sĩ Hồ Lâm Giang, chuyên gia Tâm lý - Giáo dục, người có nhiều nghiên cứu về bình đẳng giới cho biết: "Tôi chưa đọc toàn văn cuốn sách của tác giả Tun Phạm, bởi vậy có thể sẽ phiến diện khi đưa ra những nhận định về nội dung "phụ nữ là món quà của đàn ông" đang gây tranh cãi hiện nay. Trong mỗi bối cảnh, ngôn từ có thể thể hiện những dụng ý khác nhau của người viết".

Nội dung trong cuốn sách đầu tay của Tun Phạm có xúc phạm, hạ thấp phụ nữ?- Ảnh 3.

Tiến sĩ Hồ Lâm Giang, chuyên gia Tâm lý - Giáo dục. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về câu văn gây tranh cãi, bà Hồ Lâm Giang cho rằng: "Vì Tun Phạm là người sáng tạo nội dung số trẻ tuổi, có lượng người theo dõi đông đảo hiện nay nên những phát ngôn rất cần thận trọng. Khi những tư tưởng chưa đúng được thể hiện qua nội dung các sản phẩm của Tun Phạm, dễ khiến cho giới trẻ bị lệch lạc về nhận thức. Về ý kiến cá nhân, tôi nghĩ câu nói: "Phụ nữ là món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho đàn ông" nếu đặt một cách độc lập quả thực đang thể hiện nhiều tư tưởng hạ thấp giá trị người phụ nữ. Bình đẳng giới là mục tiêu mà chúng ta nỗ lực trong rất nhiều năm và hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là với nhận thức của người dân. 

Những người phụ nữ đã nắm giữ những vai trò trọng yếu về chính trị, những người phụ nữ không chồng mà có con, ly hôn chồng... cũng không còn là đối tượng bị đả kích, mà được công nhận là những người mẹ đơn thân, hoàn toàn có khả năng và tư cách nuôi dạy con, sống cuộc sống được tôn trọng. Do vậy, phụ nữ bình đẳng với đàn ông trên mọi phương diện. Không có chuyện họ là món quà mà người đàn ông được nhận. Như thế có phần làm "vật hoá" hoá người phụ nữ, như một món quà tặng".

"Tôi nghĩ, vì câu nói này trở thành tâm điểm để dư luận phân tích, tranh cãi, cũng như có sự ảnh hưởng rất lớn trên truyền thông, tác giả nên có sự giải thích hoặc điều chỉnh cho rõ nghĩa. Cậu ấy cũng nên cân nhắc khi sử dụng những từ ngữ (kể cả trêu đùa hay trích dẫn lại từ người khác) những câu nói có ý nghĩa đánh giá thấp người phụ nữ như vậy" - Tiến sĩ Hồ Lâm Giang nói thêm.

Nội dung trong cuốn sách đầu tay của Tun Phạm có xúc phạm, hạ thấp phụ nữ?- Ảnh 5.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, chuyên gia đào tạo về thần kinh học ứng dụng trong quản trị đa văn hoá và phát triển năng lực cá nhân, người có nhiều đóng góp cho phong trào bình đẳng giới cho rằng: "Đoạn văn của tác giả Tun Phạm bị phản đối là điều có thể hiểu được. Việc đoạn văn bị phản đối cũng là tín hiệu thực sự đáng mừng của một thế hệ người đọc văn minh. 

Tuy nhiên, tác giả chắc rằng không có ý xấu, coi thường phụ nữ. Đoạn văn đó là sản phẩm nhất thời của việc nói theo thói quen, viết theo khuôn sáo, suy nghĩ kiểu nhị nguyên. Chúng ta ai cũng có thể vấp phải những sai lầm kiểu quán tính như vậy. Vì thế, ta cần người xung quanh chỉ tên gọi mặt, cần những khoảnh khắc bản thân bị phanh lại, để cái "vô thức" biến thành "ý thức", để những câu nói quen miệng có cơ hội được tái định vị".

Trước sự việc kể trên, PV Dân Việt cũng đã liên hệ với Tun Phạm, tuy nhiên anh cho biết mình không muốn chia sẻ quá nhiều về vấn đề này. Hot Tiktoker cũng đưa ra lời xin lỗi bởi những vấn đề của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, cảm ơn những người đã luôn yêu thương và ủng hộ anh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem