Nỗi khổ “chuyện ấy” xuống dốc vì tiểu đêm nhiều

Thứ ba, ngày 27/02/2018 19:35 PM (GMT+7)
Thận yếu là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các vấn đề về sinh lý ở nam giới. Khi chức năng thận suy giảm dễ dẫn đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi và áp lực về tâm lý, uể oải cả trước, trong và sau khi quan hệ tình dục.
Bình luận 0

Hậu quả giật mình do tiểu đêm và sinh lý yếu

Anh Trần Quốc Minh (34 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Hà Nội) cho biết, anh mắc chứng tiểu đêm gần một năm nay và cũng kể từ đó, chuyện chăn gối của vợ chồng anh không được như ý. “Một đêm tôi phải dậy đi vệ sinh tới 3 - 4 lần. Mất ngủ, mệt mỏi là một chuyện, tế nhị hơn là “chuyện ấy” của tôi kém hẳn. Cứ đang “yêu” thì lại buồn đi vệ sinh thành ra chẳng lần nào được trọn vẹn”, anh Minh tâm sự.

img

Vợ chồng anh Minh lục đục vì “chuyện ấy” không hòa hợp (Ảnh minh họa)

Sự “xuống dốc” của anh Minh khiến vợ anh lúc nào cũng hậm hực, bóng gió rằng chồng “ăn vụng” bên ngoài nên về nhà chán vợ. Có lúc chị chê thẳng chồng là yếu sinh lý khiến anh tự ái vô cùng. Anh Minh chia sẻ: “Tôi chẳng dám kể chuyện này với ai, kể cả vợ vì xấu hổ lắm. Thi thoảng tôi lén uống thuốc kích dục để “chiều” vợ nhưng cũng không dám dùng nhiều vì sợ tác dụng phụ”.

Nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm

Sau nhiều lần “lực bất tòng tâm”, anh Minh bỏ qua sự ngại ngùng, tự ái cá nhân để đến bệnh viện thăm khám. Tuy nhiên, bác sĩ lại kết luận chức năng thận của anh hoàn toàn bình thường khiến anh đắn đo và không khỏi lo lắng về tình trạng của mình. “Nếu chức năng thận không có vấn đề, tại sao tôi lại bị đi tiểu đêm nhiều và chức năng sinh lý suy giảm?” Anh Minh thắc mắc.

Trả lời câu hỏi của anh, các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân gây nên tình trạng tiểu đêm thường được chia ra làm 2 loại:

Do sinh lý: Thói quen uống nhiều nước vào buổi tối; sử dụng một số thuốc có tính lợi tiểu; tâm lý căng thẳng, mất ngủ, lo âu triền miên; những người lớn tuổi, chức năng của thận kém … là một trong những nguyên nhân gây tiểu đêm nhiều.

Với trường hợp này, người bệnh chỉ cần thay đổi chế độ sinh hoạt, tham khảo ý kiến bác sĩ để có đời sống lành mạnh hơn, giúp cải thiện tình trạng tiểu đêm.

Do bệnh lý: Suy thận, bệnh lý tuyến tiền liệt, sa tử cung, viêm đường tiết niệu, sỏi thận, có dị vật ở đường tiết niệu, đái tháo đường.

Tuy nhiên trong trường hợp này, các xét nghiệm có thể sẽ cho kết quả chức năng thận bình thường hoặc không có bệnh lý nào khác. Nguyên nhân là do trong giai đoạn đầu khi chức năng thận suy giảm, làm các xét nghiệm khó có thể phát hiện ra được, mà chỉ biểu hiện ra bên ngoài là tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần.

Dù là nguyên nhân nào gây ra chứng tiểu đêm thì cũng sẽ kéo theo những hậu quả về sinh lý. Thận bị ảnh hưởng sẽ tác động tới cơ quan sinh dục của nam giới, gây khó khăn về vấn đề quan hệ tình dục, gây nên một số trở ngại về chức năng tình dục và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

P.V (Khám phá)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem