Nơi vui chơi của tầng lớp thượng lưu Triều Tiên giữa lòng Bình Nhưỡng

Phương Đăng (theo Daily Star) Thứ tư, ngày 03/01/2018 18:40 PM (GMT+7)
Được mệnh danh là "Disneyland" giữa lòng bình nhưỡng, công viên nước Munsu của Triều Tiên được cho là chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, quý tộc ở Bình Nhưỡng.
Bình luận 0

 img

Công viên nước Munsu được cho là được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh xây dựng.

img

Những người dân Triều Tiên bình thường được cho là không thể chi trả tiền vé để vào chơi công viên nước cực kỳ hiện đại này.

img

Đây được cho là nơi vui chơi, giải trí của tầng lớp nhà giàu ở Bình Nhưỡng.

img

Công viên có hồ bơi trong nhà lẫn ngoài trời, máy tạo sóng, sông lười, hàng loạt tàu lượn siêu tốc và phòng tập thể hình hai tầng....

img

Công viên nước Munsu còn có một tiệm bánh, quán cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh, nhà máy bia và tiệm làm tóc với  28 kiểu nhà nước được chấp thuận.

img

Giá vé vào công viên được cho là 10 USD/4 tiếng, vượt quá khả năng chi trả của người dân bình thường.

img

Bình Nhưỡng tuyên bố công viên nước đón 880.000 du khách trong năm đầu tiên - tuy nhiên các báo cáo gần đây cho thấy chỉ có 100.000 khách tới công viên vào nửa đầu năm 2016.

img

Khách nước ngoài cũng có thể vào chơi trong công viên nhưng luôn phải có hướng dẫn viên đi kèm, không được tự do đi 1 mình.

img

Khách du lịch khẳng định, công viên nước là nơi lý tưởng nhất để trò chuyện làm quen với người dân Triều Tiên.

img

Sông lười trong công viên.

img

Lối thiết kế cực kỳ hiện đại của công viên nước Munsu

img

Nhóm phụ nữ vui vẻ chơi đùa trong bể bơi.

img

Người dân Triều Tiên vui vẻ chơi đùa trong công viên

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem