Nếu Trump, Kim Jong-un bấm nút hạt nhân, 1 triệu người sẽ thiệt mạng

Phương Đăng Thứ tư, ngày 03/01/2018 13:00 PM (GMT+7)
Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố có nút bấm hạt nhân luôn nằm trên bàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh, ông còn có nút bấm hạt nhân to và mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu 2 lãnh đạo Triều Tiên hoặc Mỹ ấn nút bấm hạt nhân, ít nhất 1 triệu người sẽ thiệt mạng ngay những ngày đầu tiên chiến tranh nổ ra.
Bình luận 0

img

Đó là lời cảnh báo của cố vấn chiến lược hàng đầu David Morey.  

"Không có lựa chọn nào tốt để làm với Triều Tiên. Bạn không thể không quan tâm đến họ, hủy diệt họ hay đàm phán với họ. Việc hủy diệt Triều Tiên - một số người nghĩ rằng sẽ thiệt hại một nghìn tỷ đô và một triệu người sẽ thiệt mạng trong những ngày đầu tiên xảy ra hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên. Vì thế không có lựa chọn nào tốt", ông David Morey nhấn mạnh.

Chuyên gia ngoại giao công chúng nói rằng, sẽ không thực tế khi nghĩ rằng, những lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên cuối cùng sẽ dập tắt tham vọng hạt nhân của Kim Jong-un.

Ông cho rằng, việc Mỹ và Hàn Quốc tăng cường tiếp cận ngoại giao đối với vấn đề Triều Tiên có thể chứng tỏ là đây là giải pháp tốt nhất để đạt được hiệp ước hòa bình với Bình Nhưỡng.

 "Sẽ không thực tế khi nghĩ rằng chỉ các biện pháp trừng phạt cũng đủ để giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ chúng ta phải thực hiện các bước để đóng băng kho vũ khí của họ, giảm căng thẳng, thúc đẩy sự tạm ngừng của họ trong chương trình hạt nhân và cuối cùng - nếu Triều Tiên thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đó - sẽ thúc đẩy cho một hiệp định giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ", ông David Morey nhấn mạnh.

Tháng 11.2017, cựu phó đại sứ Triều Tiên, người đã đào tẩu sang Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột với Triều Tiên sẽ gây thiệt hại với tất cả các bên liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem