Nơm nớp sợ “thảm kịch MH17” lặp lại tại Iraq

Phương Đăng Thứ năm, ngày 31/07/2014 11:50 AM (GMT+7)
Hàng loạt hãng hàng không dân dụng của Đức, Pháp, Anh, Ba Lan… tuyên bố cấm bay qua không phận Iraq vì quan ngại phiến quân Hồi giáo có thể âm mưu bắn rơi máy bay chở khách sau thảm kịch MH17.
Bình luận 0

img Nhiều hãng hàng không trên thế giới vừa ban hành lệnh cấm bay qua không phận Iraq vì sợ máy bay chở khách bị bắn rơi tương tự như vụ MH17. 

Theo Dailymail, hãng hàng không lớn nhất của Anh, Virgin Atlantic vừa trở thành hãng mới nhất cấm bay qua không phận Iraq trong bối cảnh, nguy cơ các chuyến bay chở khách trở thành mục tiêu bắn hạ ngày càng tăng cao.

Trước đó, các hãng hàng không của Đức, Pháp, Ba Lan… như Air France-KLM, Air Berlin, LOT Polish Airlines… đã tuyên bố ngừng bay qua không phận Iraq.

Các Tiểu vương Quốc Ả rập thống nhất cũng đang gấp rút tìm kiếm các tuyến đường bay an toàn hơn vì quan ngại an ninh tại Iraq.  

img Giới chức hàng không thế giới quan ngại phiến quân Hồi giáo ở Iraq cũng có thể nhắm mục tiêu bắn hạ máy bay chở khách. 

Động thái của các hãng hàng không trên xuất phát từ những quan ngại ngày càng tăng cho rằng, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq cũng có thể nhắm mục tiêu bắn hạ các máy bay chở khách.

Tuyến đường bay chính giữa châu Âu và châu Á với hàng trăm chuyến bay mỗi ngày cũng tiếp giáp với không phận Iraq. Trong khi đó,  cũng có một tuyến đường bay chính qua không phận thành phố Mosul, Iraq – thành trì của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)  vốn được nhiều hãng hàng không thế giới sử dụng. Hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng vừa tuyên bố sẽ tránh bay qua một số khu vực thuộc Iraq.

Vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng, đã gây một cú sốc lớn cho ngành hàng không thế giới. Các tổ chức hàng không dân dụng quốc tế sau khi họp bàn, đêm ngày 29.7 đã nhất trí thiết lập một lực lượng đặc nhiệm cấp cao để đối phó với các mối đe dọa ngày càng cao về vấn đề an toàn bay trong những khu vực đang xảy ra chiến sự trên toàn cầu.

Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Hàng không Vận tải Quốc tế Tony Tyler nhấn mạnh: “Thảm kịch MH17 là vụ tấn công nhắm vào toàn bộ ngành công nghiệp hàng không. Tất cả các hãng hàng không trên thế giới đều phẫn nộ. Máy bay dân sự đại diện cho hòa bình. Nó không thể bị vũ khí chiến tranh nhắm làm mục tiêu”.  
 
Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cũng tuyên bố có kế hoạch chia sẻ thông tin, dữ liệu tốt hơn về các mối đe dọa đối với các chuyến bay dân sự.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem