Nôn mửa

  • Sau khi ăn gói bánh nướng nhặt được ven đường trong lúc đi chăn trâu, hai cháu bé dân tộc Dao 7 và 8 tuổi đã bị ngộ độc với tình trạng đau bụng, nôn mửa, co giật toàn thân, hôn mê sâu...
  • (Dân Việt) - Ngày 31.5, tin từ Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết, Trung tâm đang tích cực điều trị cho 9 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn giỗ.
  • Dân Việt - Tất cả các bệnh nhân được hỏi đều cho biết đã mua bánh mỳ tại tiệm Minh Tuyến (phường Phú Khương, thành phố Bến Tre) vào chiều tối 22.5, sau đó họ đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và sốt cao vào rạng sáng 23.5.
  • (Dân Việt) - Trong chăn nuôi lợn có nhiều loại bệnh khiến người chăn nuôi phải lo lắng, trong đó có hội chứng tiêu chảy của lợn con theo mẹ.
  • Nhà hàng được mệnh danh là “số 1 thế giới" - Noma ở Đan Mạch, đã ra thông báo sẽ hoàn tiền lại cho hàng chục thực khách - những người đã bị ngộ độc sau khi dùng bữa tại đây.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.1, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã tiếp nhận 2 ca bị ngộ độc thực phẩm, là em Huỳnh Ngọc Toàn và Lê Văn Đại (đều học lớp 8 Trường THCS Võ Trứ, thị trấn Chí Thạnh, Tuy An).
  • Quá lo lắng cho sức khỏe của cháu, tối cùng ngày, cả gia đình đã phải đưa cháu đến Trung tâm Y tế dự phòng, thuộc Sở Y tế Hà Nội chụp X-Quang sọ não. Bác sĩ chẩn đoán cháu Sơn bị chấn động não, sốt và nôn mửa.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.10, Bệnh viện huyện Kon Chro cho biết: Sức khỏe của 8 bệnh nhân ăn củ nần bị ngộ độc sau khi được điều trị đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.
  • Con rết to chừng ngón tay cái người lớn có chiều dài toàn thân là 24cm, nếu tính cả 2 bộ phận đuôi và râu trên đầu dài đến 27cm vừa được người dân phát hiện tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa.
  • Dân Việt - HLV Oleg Blokhin cho rằng, việc 10 thành viên tuyển Ukraine bị ngộ độc thực phẩm không phải là câu chuyện ngẫu nhiên, có người đã cố ý làm chuyện đó vì các thực phẩm được cung cấp cho một trong hai đội đồng chủ nhà không thể là nguyên nhân của sự cố.