Nóng 24h qua: 3 xe giường nằm tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 19/07/2017 20:41 PM (GMT+7)
3 xe giường nằm tông nhau khiến nhiều người thương vong và những thông tin vụ nam thanh niên bị truy sát kinh hoàng trên phố Hà Nội là những thông tin “nóng” nhất ngày 19/7.
Bình luận 0

3 xe giường tông nhau, 20 người thương vong

Khoảng 0h15 sáng  19.7, xe khách giường nằm BKS 76B - 00451 của nhà xe Kim Thành lưu thông hướng Quảng Ngãi- TPHCM. Khi xe ô tô đến địa bàn xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bị mất tín hiệu đèn sau và tài xế cho dừng xe vào bên phải lề để kiểm tra, sửa chữa.

img

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe khách

Cùng lúc này, xe khách BKS 78B - 00289 của nhà xe Hải Lài lưu thông cùng chiều do thiếu chú ý quan sát, đã tông vào đuôi xe ô tô BKS 76B - 00451  đang dừng và đẩy xe này nhào xuống lề đường một đoạn hơn 30 m.

Xe khách 78B – 00289 tiếp tục lao về phía bên trái và chỉ dừng lại khi va chạm tiếp với xe khách giường nằm 75B-00638 đang lưu thông. Sau vụ tai nạn, một hành khách bên nhà xe Kim Thành (Quảng Ngãi) ngồi phía sau tử vong tại chỗ; 2 người đi trên xe Hải Lài, Phú Yên tử vong khi đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra còn có 17 hành khách khác bị thương được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tìm ra chủ nhân trúng giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tìm ra chủ nhân duy nhất của giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng tại kỳ quay 156 (mở thưởng chiều tối 19/7).

img

Kết quả kỳ quay 156.

Người trúng jackpot đợt này là khách hàng sở hữu tấm vé có chứa bộ số 04 - 07 - 13 - 20 - 35 - 44. Ngoài 1 vé duy nhất trúng jackpot, trong kỳ quay 156, Vietlott còn xác định 155 tấm vé hụt jackpot này trong gang tấc và chỉ trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, 8.178 vé đã trúng giải nhì (trị giá 300.000 đồng/giải) và 135.526 vé trúng giải ba (trị giá 30.000 đồng/giải).

Như vậy, jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng ở kỳ quay 156 đã phá kỷ lục “số tiền trúng jackpot cao nhất dành cho một người”. Trước đó, kỷ lục số tiền trúng jackpot dành cho một người cao nhất từng là gần 112,5 tỉ đồng dành cho ông T.Đ.L (ngụ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Nam thanh niên bị đâm gục giữa đường

Ngày 19.7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc anh L.V.A (SN 1988, quê quán huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bị chém trọng thương tại đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ) đêm 18.7.

img

Nam thanh niên bị chém trọng thương nằm gục giữa đường

Anh P (người chứng kiến vụ việc) cho biết, khoảng 23h30 tối 18.7, anh đang di chuyển trên đường Võ Chí Công nhìn thấy anh A. xô xát với 2 đối tượng ngoài 20 tuổi tay cầm dao chọc tiết lợn.

Trong lúc hỗn chiến, anh A có biểu hiện bị thương nên vùng bỏ chạy. Hai đối tượng cầm dao rượt đuổi hô chém anh A.

Chạy được một đoạn, anh A bị ngã xuống đường nên hai đối tượng cầm dao ập tới chém tới tấp và bỏ đi. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc là do mâu thuẫn bột phát giữa nạn nhân A và các đối tượng.

Phạt nặng nữ y sĩ cắt bao quy đầu cho trẻ ở Hưng Yên

Ngày 19.7, ông Lều Văn Quân, Chánh thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, sau khi kiểm tra và xác minh, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị mức xử phạt tối thiểu là 110 triệu đồng đối với cơ sở khám "chui" của bà Hoàng Thị Hiền.

img

Bà Hiền tại phòng khám.

Kết quả sơ bộ bước đầu xác minh trên địa bàn xã Dạ Trạch có cơ sở khám chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền, đang công tác tại Trạm Y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Bà Hiền có chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn: Y sĩ đa khoa, phạm vi hoạt động chuyên môn; thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng. Tuy nhiên, phòng khám của bà Hiền chưa được cấp phép.

Trước đó, nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến phòng khám của bà Hoàng Thị Hiền (ở Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên) cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, sau khi đi cắt bao quy đầu về, nhiều phụ huynh thấy con nổi nốt lấm tấm ở dương vật đã đưa con lên bệnh viện Da liễu Trung ương để khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận con chị bị mắc bệnh sùi mào gà.

Theo thống kê mới nhất của BV Da liễu Trung ương cung cấp ngày 19/7, tại bệnh viện từ ngày 1/5/2017 đến ngày 15/7/2017, tại tỉnh Hưng Yên có 110 ca chuẩn đoán bệnh sùi mào gà thì riêng tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên có đến 51 ca, trong đó có 37 ca là trẻ em dưới 15 tuổi.

Cháy nhà trong đêm, 2 mẹ con tử vong

Khoảng 2 giờ sáng 19.7, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn nhà 4 tầng ở số 48 ngõ 41 phố Vọng (phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đám cháy bùng phát dữ dội từ tầng 1 của ngôi nhà sau đó nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Người dân lập tức hô hoán, dùng búa tạ phá cửa để giải cứu người mắc kẹt nhưng bất thành.

img

Hiện trường vụ hoả hoạn tại nhà dân trong ngõ 41 phố Vọng.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng, đám cháy về cơ bản được khống chế. Cảnh sát PCCC đưa được 3 người ra khỏi đám cháy. Tuy nhiên 2 nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc (khoảng 80 tuổi) và con gái là bà Bùi Thị Thuỷ (khoảng 50 tuổi) tử vong do bị ngạt khói quá lâu. Thi thể của hai người được phát hiện trên phòng ngủ tầng 3.

Bị đánh tử vong vì đi chơi với người lạ

Chiều 19.7, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Trương Văn Huy (SN 2001; ngụ thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

img

Trương Văn Huy bị cơ quan chức năng bắt giữ

Theo kết luận điều tra ban đầu, Huy và chị Huỳnh Thị Thanh Viễn (SN 2001; ngụ khối 8, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có quan hệ tình cảm với nhau từ trước nên đầu tháng 7, hai người đến thuê phòng trọ tại thị xã Điện Bàn để kiếm việc làm và sống cùng nhau.

Ngày 13.7, Huy về quê chơi đến khoảng 0h sáng 14-7 thì ra lại phòng trọ nhưng không thấy người yêu đâu. Sáng 14-7, Huy biết Viễn đi chơi với một nam thanh niên khác nên đã đến tiệm cắt tóc chở Viễn về phòng trọ tra hỏi và sau đó vung tay đánh mạnh 2 cái vào mặt khiến đầu Viễn đập vào tường. Đến khoảng 4h 15-7, Viễn đứng dậy đi vệ sinh thì bị ngã đập đầu xuống nền, co giật.

Thấy vậy, Huy cùng mọi người đưa Viễn đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, sau đó được chuyển ra bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng nhưng đến ngày 16.7  Viễn tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem