Nóng 24h qua: Bố đẻ chế dụng cụ hành hạ con trai gây phẫn nộ

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 07/12/2017 20:25 PM (GMT+7)
Bố đẻ thừa nhận dùng roi sắt tự chế để đánh đập con trai và thông tin công an làm việc với bà chủ quán nước gần BOT Cai Lậy là những thông tin “nóng” nhất ngày 7/12.
Bình luận 0

Bố đẻ dùng roi sắt vụt liên tiếp vào người con

Ngày 7/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc cháu T.G.K. (10 tuổi) bị bố đẻ là Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và mẹ kế tên Trinh bạo hành.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận lý do đánh cháu K là do cháu quá nghịch và nhắc nhở nhiều lần không được nên Nam đã đánh đập con. Nam cũng thừa nhận hành vi bắt con trai nằm úp mặt xuống đất rồi dùng roi sắt được kết bằng nhiều móc quần áo để đánh con. Ngoài ra, Nam còn dùng chân đạp vào người con khi cháu đang đứng sát tường.

img

Mặt cháu K có rất nhiều vết thương

Cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, cháu K bị rạn xương sườn. Về phía mẹ kế cháu K., tại cơ quan, người này cũng thừa nhận, do cháu K ăn vụng thịt bò nên đã cầm đũa vụt vào mặt cháu.

Trước đó, chị Ngân (SN 1983, ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mẹ đẻ cháu K) phản ánh, chị kết hôn với Nam và sinh được 2 người con là K và một bé gái.

Tuy nhiên, do hôn nhân không hạnh phúc nên Nam và chị Ngân ly hôn, K ở với bố, còn em gái ở với mẹ. Nam sau đó kết hôn với phụ nữ tên Trinh nên K sống chung với bố và mẹ kế.

Ngày 5.12, do bị bạo hành, K rời khỏi nhà bố đẻ đang thuê trọ ở quận Cầu Giấy tìm về nhà ông nội ở đường Hoàng Hoa Thám. Biết tin con bị bạo hành, cơ thể chằng chịt vết thương, chị Ngân đã trình báo công an và đưa con đi khám sức khỏe.

Công an làm việc với chủ quán nước gần BOT Cai Lậy

Chiều 7/12, đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan này đã mời bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh (49 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy) lên làm việc. Tuy nhiên, lãnh đạo này từ chối bình luận việc mời bà Tỉnh lên làm việc có liên quan tới các vấn đề của BOT Cai Lậy hay không.

“Đây là việc bình thường để chúng tôi trao đổi một số vấn đề với người này. Nội dung cụ thể thì chúng tôi đang làm việc nên chưa trả lời được, nhưng mọi hoạt động tại quán nước vẫn diễn ra bình thường”, Trưởng Công an huyện Cai Lậy nói.

img

Trạm thu phí BOT Cai Lậy

Trước đó, quán nước của bà Tỉnh (ở gần trạm thu phí BOT Cai Lậy) là nơi nhiều tài xế thường xuyên ghé uống nước, nghỉ ngơi khi tham gia phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy đặt trên Quốc lộ 1.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy liên tiếp bị các tài xế phản đối bằng cách dùng tiền lẻ mua vé, mua vé dư 100 đồng vì cho rằng họ không dùng dịch vụ nên không phải trả tiền. Sau 4 ngày xả trạm, ngày 5/12,  BOT Cai Lậy đã tạm dừng thu phí trong 1 - 2  tháng chờ lực lượng chức năng rà soát lại, đưa ra giải pháp.

Thiếu tá công an bị đánh gãy tay khi dừng chờ đèn đỏ

Chiều 7/12, đại tá Trà Văn Lào, trưởng Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ truy xét đối tượng hành hung thiếu tá P.T.T (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), hiện đang công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Thông tin ban đầu, vào tối 4/12, ông T. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên địa bàn quận Gò Vấp, khi đến trước số nhà 317 Thống Nhất (phường 11, quận Gò Vấp), ông T. dừng xe chờ đèn đỏ.

img

Một cán bộ công an bị tấn công khi đang dừng chờ đèn đỏ (ảnh minh họa)

Lúc này, một thanh niên chạy xe máy từ phía sau đến nhìn ông T. nói lớn: “Sao mày ép xe bạn gái tao”. Ông T. chưa biết chuyện gì thì bị thanh niên dùng côn nhị khúc bằng kim loại đánh vào đầu và tay. Sau khi hành hung ông T., đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Thiếu tá T. được ngươi rhân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ bệnh viện, nạn nhân bị chấn thương ở vùng đầu và gãy cẳng tay phải.

Tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé khi qua trạm BOT Biên Hòa

Khoảng gần 7h sáng 7/12, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé khi qua trạm thu phí BOT Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Tài xế trả tiền lẻ đi theo cả hai chiều Bắc - Nam. Một số người dân đứng bên đường quan sát, theo dõi.

Tuy nhiên, trạm thu phí chưa phải xả trạm vì sau khoảng 15 phút, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.

img

Nhân viên thu phí vất vả với tiền lẻ do tài xế trả

Trước đó, trong tháng 5, tài xế và người dân đã dùng tiền lẻ mua vé khi qua trạm BOT Biên Hòa nhằm phản đối việc “trạm đặt sai vị trí”. Sau 1 tháng ngưng hoạt động, trạm BOT chấp nhận giảm giá vé, miễn phí cho một số trường hợp và tiếp tục thu phí trở lại cho đến nay.

Tuyến tránh TP Biên Hòa do Công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư với số vốn gần 1.500 tỉ đồng, dài 12 km cộng thêm 10 km cải tạo Quốc lộ 1, đưa vào sử dụng năm 2014, thời gian thu phí khoảng 10 năm. Trạm thu phí của dự án này nằm tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, cách tuyến tránh 10 km.

Dừng chờ đèn đỏ, thiếu tá công an bị đánh gãy tay

Đang dừng xe máy chờ đèn đỏ ở Sài Gòn, một cán bộ công an bị thanh niên lạ mặt cầm nhị khúc bằng kim loại đánh gãy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem