Nóng 24h qua: Chủ nói lý do chặt chân chó gây xôn xao mạng xã hội

Nguyễn Đức (Tổng Hợp) Thứ năm, ngày 21/09/2017 20:02 PM (GMT+7)
Tìm ra người phụ nữ chặt chân chó gây phẫn nộ trên mạng xã hội và thông tin Quận 1 buộc thôi việc 1 phó chủ tịch phường là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Chặt chân chó để khỏi đi cắn gà, vịt

Ngày 21/9, bà T. (ngụ ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho hay, 7 năm trước bà bỏ ra 5 triệu đồng mua 2 con chó về nuôi. Sau một thời gian, một con chó bị chết nên bà dồn hết yêu thương cho con chó còn lại.

img

Hình ảnh bà T. chặt chân con chó của gia đình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà T. phát hiện bầy vịt 20 con bị chó của gia đình cắn chết. Không chỉ vậy, con chó mà bà T. yêu thương còn cắn người, quậy phá đồ đạc của hàng xóm. Nhiều lần hàng xóm, láng giềng dọa đánh chết chó nên bà T. xích con chó lại.

“Tôi không nỡ để người ta giết nó nên tôi hy sinh tình cảm của mình bằng cách chặt chân nó để nó hết chạy đi cắn gà vịt. Tôi chặt chân nó để nó ở lại với tôi, không đi phá hàng xóm nữa”, bà T. nêu lý do chặt chân con chó của mình.

Trước đó, ngày 19/9, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ chặt đứt lìa chân trước bên phải của con chó. Con chó đau đớn, nhảy quanh cột nhà với cái chân tóe máu và cổ bị xích. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, lên án.

Một phó chủ tịch phường bị buộc thôi việc vì mất liên lạc nhiều ngày

Ngày 21/9, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết Trưởng phòng Nội vụ quận 1, TP HCM cho biết Chủ tịch UBND quận 1 đã ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình. Ông Việt bị thôi việc vì hành vi tự ý bỏ việc, “mất liên lạc”  nhiều ngày. 

img

Ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình (người đeo bảng tên) trong một lần ra quân chỉnh đốn trật tự đô thị.

Theo lãnh đạo quận 1, ông Việt có nhờ người thân đến nộp đơn xin thôi việc nhưng tờ đơn trên không được xem xét vì sai quy định. Sau 3 lần liên tiếp gửi giấy triệu tập nhưng ông Việt không có mặt nên hội đồng kỷ luật đã họp vào ngày 7/9 và nhất trí đề xuất hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Bà Tuyết cho hay, ông Việt chưa từng có sai phạm dẫn đến kỷ luật từ khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình đến khi tự ý nghỉ việc. Trước đó, ông Việt chuyển vị trí công tác từ phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế - đô thị sang phụ trách lĩnh vực văn xã. Việc thuyên chuyển xuất phát từ nguyên nhân UBND quận triển khai công tác chấn chỉnh trật tự đô thị.

Đối tượng mang theo ma túy rút súng bắn trả cảnh sát như phim

Ngày 21/9, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hồ Tuấn (SN 1983, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông) khi đang mang theo ma túy đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng cũng thu được tang vật gồm 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng ngắn hiệu RG88 và 3 viên đạn; 3.000 USD, 1,4 triệu tiền Việt Nam, 3 thẻ ATM, 3 ĐTDĐ , 1 iPad.

img

Đối tượng Nguyễn Hồ Tuấn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 20/9 Công an huyện Con Cuông phát hiện Tuấn đi xe máy BKS: 37C1- 094.64 di chuyển về huyện Anh Sơn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, tuy nhiên Tuấn tăng ga phóng nhanh chạy trốn.

Khi chạy đến khu vực Eo Vực Bồng thuộc xã Bồng Khê, Tuấn liều lĩnh thả hai tay lái, rút súng bắn liên tiếp về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi chạy trốn được một đoạn, Tuấn bị tổ công tác khống chế bắt giữ.

Không xử lý hình sự người hành hung nữ bác sĩ 115 Nghệ An

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa có bản kết luận điều tra vụ việc đánh bác sỹ và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An vào tối 18/8.

img

Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Huân cầm ghế trong phòng cấp cứu

Kết luận nêu rõ, hoạt động tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị của e-kíp y, bác sỹ BV 115 Nghệ An tối ngày 18/8 diễn ra liên tục, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Thắng) có hành vi đánh BS Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa nhưng gây thương tích không lớn.

BS Minh và điều dưỡng Hòa không đi khám, không phải điều trị, không đề nghị giám định tỉ lệ thương tật. Do đó, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Thắng.

Tuy nhiên, ông Thắng đã có những hành vi vi phạm hành chính gồm: "có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác"; "gây mất trật tự ở bệnh viện"; "xâm hại đến sức khỏe người khác".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an TP Vinh (Nghệ An) để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thắng và ông Huân về các hành vi vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cá mập bắt ở vịnh Hạ Long không gây hại

Ngày 21/9, anh Bùi Công Thắng (trú tại tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) kể, sáng 17/9, anh cùng một người bạn đi thuyền máy ra khu vực Đầu Bê, vịnh Hạ Long để câu cá. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, cần câu của anh Thắng bất ngờ bị giật mạnh. Biết là cá to, nên anh cùng bạn ghì chặt đầu cần.

img

 Hình ảnh anh Thắng cùng con cá mập “khủng” câu được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Sau hơn 2 tiếng ghì cần con cá mập đuối sức nổi lên mặt nước, anh Thắng cùng bạn đưa cá mập lên khoang thuyền và chở vào bờ. Con cá dài khoảng 1,5m và nặng hơn 50kg. Nhiều người dân thấy cá mập “khủng” nên xúm vào hỏi và chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

Anh Thắng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh câu được cá mập. Tuy nhiên, do là dân miền biển nên anh có biết đến loại cá này. Đây là loài cá nheo, thuộc họ cá mập nhưng rất lành, không gây nguy hiểm đến con người. Một vài người cũng từng câu được cá này rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem