Nóng 24h qua: Công an Quảng Nam tìm người sở hữu 230 lượng vàng

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 17/01/2019 19:55 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tìm chủ sở hữu của hơn 230 lượng vàng và nguyên nhân người phụ nữ dùng búa đập xe Mercedes trước nhà là những tin “nóng” nhất ngày 17/1.
Bình luận 0

Hai người dân mang bán hơn 230 lượng vàng Tây

Chiều 17/1, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an tỉnh sẽ báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh thành đề nghị thông báo tìm chủ sở hữu của 230 lượng vàng tây (hơn 14 kg) mà đơn vị đang tạm giữ.

img

Số vàng tây 2 người dân đem đi bán

Trước đó, ngày 15/1, hai người dân ngụ tại một địa phương ở tỉnh Quảng Nam đem đến một cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh bán hơn 230 lượng vàng Tây. Thấy dấu hiệu khả nghi, chủ cửa hàng đã trình báo vụ việc cho công an.

Số lượng vàng tây trên gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỉ đồng. Trên các loại trang sức có các ký hiệu: "T.DANH 610" của Công ty Thanh Danh; "K.LOAN610" của Công ty Kim Loan; "K.HAO610" của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Khi công an mời về làm việc, 2 người bán vàng nói rằng số vàng đó do mình nhặt được. Tuy nhiên, lời khai của 2 người này có sự mâu thuẫn, lúc thế này lúc thế khác. Hiện nay, công an đang tạm giữ tang vật để tìm chủ sở hữu.

Thủ tướng yêu cầu EVN cung cấp đủ điện năng trong năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị của Bộ Công thương sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và thành quả của ngành công thương, cụ thể là ngành điện và EVN khi chỉ số tiếp cận điện năng nhanh.

“Tôi rất ấn tượng chỉ số tiếp cận điện năng tăng 37 bậc, là điểm tăng bất ngờ và được WorldBank (Ngân hàng Thế giới - PV) đánh giá cao”, Thủ tướng ghi nhận. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ tồn tại như tính chủ động trong lập quy hoạch điện năng chưa cao, còn lúng túng.

img

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đảm bảo cân đối năng lượng, trước hết là năng lượng điện năm 2019 tăng trên 10% so với 2018 trên cơ sở có sự tham gia của các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo như điện rác, thậm chí mua thêm điện từ Lào.

“Không thể Bộ Công thương hay EVN thông báo là cắt điện. Anh nào cắt điện cách chức anh ấy luôn, không có lôi thôi. Thời đại nào rồi mà các đồng chí còn để cắt điện” - người đứng đầu Chính phủ kiên quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Công thương, ngành điện phải tính toán nhu cầu điện quốc gia mạnh mẽ hơn, đừng để nước đến chân mới nhảy trong cung cấp năng lượng điện. Phải đặt chuyên đề để thực hiện tốt nhất, không để "mất bò mới lo làm chuồng" trong cung cấp năng lượng điện.

Tại Hội nghị sáng nay, Bộ Công thương cho biết nhu cầu điện năm 2019 dự kiến tăng khoảng 10,4% so với năm 2018, điện sản xuất và mua năm 2019 khoảng 232,5 tỷ kWh.

Công an làm việc với người phụ nữ dùng búa đập xe Mercedes trước nhà

Ngày 17/1, Công an phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho biết, người phụ nữ có hành vi đập phá ô tô trên được mời về trụ sở công an để làm việc. Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 15/1 tại đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1.

Làm việc với Công an phường Tân Định, người phụ nữ tiếp tục cho rằng, người điều khiển xe cứ đậu trước cửa nhà bà dù bà đã nhắc nhở nhiều lần. Sở dĩ bà phải dùng đến búa đập xe là vì người đàn ông điều khiển xe có lời thách thức.

Trước đó, vào ngày 15/1, trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào xe sang đậu chắn trước cửa nhà khiến cư dân mạng tranh cãi khác nhau. Người phụ nữ dùng búa đập liên tiếp, dùng lực rất mạnh. Đập hết phần kính xe, bà tiếp tục đập phần đèn xe mặc nhiều người góp ý can ngăn. Cả kính và đèn ô tô đều bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ việc.

Truy tìm nhóm thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Linh Đàm

Chiều 17/1, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội xác nhận và cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc cô gái bị hành hung tại chung cư HH2A Linh Đàm.

img

Cô gái bị hành hung dã man (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip khoảng hơn một phút ghi lại cảnh một cô gái bị 2 thanh niên có hành động đụng chạm vào người khi đang khoá cửa nhà. Sau khi cô gái phản ứng, 2 thanh niên này đã quay lại tát, túm tóc hành hung cô gái dã man.

Chiều 17/1, có mặt tại trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, một cán bộ điều tra cho hay, khi nhận được tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã xuống hiện trường, tuy nhiên 2 thanh niên đánh người đã bỏ đi, nạn nhân đã được gia đình đưa đến bệnh viện Bưu điện điều trị.

Khi cán bộ điều tra đến làm việc với gia đình nạn nhân, người nhà cho hay con gái mình bị thương phần mềm, hiện đang hơi choáng, đã xuất viện vào sáng 17/1. Gia đình sẽ đưa nạn nhân đến trụ sở công an làm việc sau. Vụ việc xảy ra vào 23h đêm 16/1.

Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ 14/2/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý vướng mắc tại trạm thu phí của các dự án BOT giao thông. Trong đó, đối với dự án đầu tư QL1 đoạn qua TX.Cai Lậy (Tiền Giang), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT triển khai theo phương án giữ nguyên trạm như hiện nay, thực hiện giảm giá vé. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương liên quan triển khai đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến của dự án.

img

Trạm BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại từ 14/2/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN đã khẩn trương làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và chính quyền địa phương để thống nhất các phương án về việc giảm giá vé, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để dự án thu phí trở lại từ 14/2/2019.

Cụ thể, theo đó mức giá vé áp dụng đối với nhóm phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) là 15.000 đồng/vé/lượt, giảm 58% so với mức thu ban đầu (35.000 đồng/vé/lượt). Mức giá vé lượt áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40 - 60% so với mức giá ban đầu; mức vé tháng, vé quý cũng giảm tương ứng.

Bộ Công an giảm 35 lãnh đạo tổng cục

Ngày 17/1, biết tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc T.Ư do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức T.Ư cho biết, về phía Quốc hội đã ban hành nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ ban hành nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 18.

img

 Bộ Công an giảm 35 lãnh đạo tổng cục

Về phía bộ ngành, Bộ Công an đã tiên phong hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy từ T.Ư đến cơ sở; đồng thời, thực hiện bố trí công an chính quy về một số xã trọng điểm. Ông Tùng cho hay, sau khi sắp xếp lại, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội (chưa kể các bệnh viện, học viện, trường công an nhân dân).

Về cán bộ, Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương. Các địa phương giảm 14 giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương.

Vụ tìm chủ nhân 230 lượng vàng: 2 người bán vàng khai đầy mâu thuẫn

2 người đem hơn 230 lượng vàng tây (trên 14 kg) có giá trị hơn 5 tỉ đồng đi bán khai nhặt được nhưng lời khai không đồng...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem