Nóng 24h qua: CSGT phát hiện, phạt “ma men” di chuyển trên sông

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 18/01/2020 21:51 PM (GMT+7)
CSGT phát hiện, phạt “ma men” di chuyển trên sông; Xe biển xanh chở Bí thư huyện uỷ “thông chốt” CSGT, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra yêu cầu… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

CSGT phát hiện, phạt “ma men” di chuyển trên sông

Ngày 17/1, thượng tá Phạm Quang Huy – Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa xử lý hai trường hợp là thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn trên sông Đuống, đoạn qua địa phận xã Tân Chi (Tiên Du, Bắc Ninh).

img

CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái tàu trên sông Đuống

Quá trình tuần tra kiểm soát ở đoạn sông Đuống trên, Thủy đoàn 1 phát hiện 15 trường hợp thuyền viên, lái tàu có nồng độ cồn khi đang làm việc trên tàu. Trong đó, 2 trường hợp bị xử phạt, 13 trường hợp chưa đến mức xử phạt.

Cụ thể, cảnh sát phát hiện 2 thuyền trưởng Nguyễn Văn T và Vũ Văn Đ, điều khiển 2 phương tiện thủy có đăng ký tại Hà Nội và Phú Thọ vi phạm nồng độ cồn. Kết quả đo mỗi người đều trên 0,3 mg/lít khí thở. Cá biệt thuyền trưởng Nguyễn văn T  vi phạm nồng độ cồn mức 3,718 mg/lít khí thở.

Căn cứ tại điều 17 Nghị định 132/2015 của Chính phủ, mỗi thuyền trưởng vi phạm luật nói trên bị phạt hành chính 750.000 đồng.

Xe biển xanh chở Bí thư huyện uỷ “thông chốt” CSGT, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra yêu cầu

Liên quan đến vụ xe ô tô biển xanh BKS: 38A-0729 chở Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân không chấp hành hiệu lệnh của CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn (trên tuyến quốc lộ 8B qua đoạn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) hôm 14/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ra văn bản yêu cầu Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, kiểm tra, làm rõ thông tin vụ việc.

img

Tài xế xe biển xanh không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của CSGT (ảnh: Tiến Đạt/Tiền Phong)

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ, xác minh thêm để có căn cứ xử lý tài xế điều khiển xe biển xanh không chấp hành hiệu lệnh của tổ CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn vào tối 14/1.

Gặp tai nạn kinh hoàng, nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ

Khoảng 10 giờ 30 ngày 18/1, tại Km 75+350, Quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ.

img

Sau cú va chạm, nữ sinh H. tử vong tại chỗ

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS 15C-165.43 kéo theo rơ-moóc 15R-091.69 do ông Ngô Văn Hùng (SN 1975; ngụ tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) điều khiển theo hướng Khe Sanh- Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy 50cc BKS 74AH-008.66 do Trương Đình N. (SN 2004) điều khiển theo hướng cùng chiều, trên xe chở theo nữ sinh T.Q.H (SN 2004; cùng ngụ tại xã Tân Long). Cú va chạm khiến nữ sinh T.Q. H tử vong ngay tại chỗ, xe máy bị hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Hướng Hóa đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, em H. là nữ sinh của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Vào sáng cùng ngày, sau khi dự lễ sơ kết học kỳ I, em H. trở về nhà cùng bạn thì gặp tai nạn thương tâm.

Người dân kéo nhau về quê ăn Tết, đường về bến xe miền Đông kẹt xe khủng khiếp

Chiều 18/1 (24 tháng Chạp), hàng ngàn người dân rời TP.HCM về quê đón Tết Canh Tý cùng gia đình khiến đường ra bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng phương tiện nối dài từ cầu vượt thép Hàng Xanh đến khu vực cầu Bình Triệu. Các phương tiện “chôn chân” cả giờ đồng hồ cho quãng đường di chuyển hơn 1km.

img

Nhìn từ trên cao, khu vực cầu Bình Triệu hướng vào bến xe miền Đông cũng đông nghẹt người và phương tiện. Cả ngàn phương tiện nối hàng dài trên cầu.

Ghi nhận các phương tiện hầu như chỉ nhích từng chút một trên đường. Rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà Tết trên đường ra bến xe miền Đông mệt mỏi, bơ phờ vì kẹt xe.

“Kẹt xe dữ dội quá. Tôi đã đi trước hơn 1 giờ ra bến xe nhưng tới đây thì kẹt cứng. Sợ bị trễ chuyến nên tôi xuống đi bộ vào bến xe cho an tâm”, chị Nguyễn Thị Phụng (quê Phú Yên) nói.

Bên trong bến xe miền Đông rất đông người chờ xe xuất bến để về quê ăn Tết cùng gia đình. Ghi nhận tại bến xe, lực lượng bảo vệ được tăng cường để đảm bảo an ninh cũng như hướng dẫn người dân ra khu vực các nhà xe.

Đến tối cùng ngày, kẹt xe qua khu vực bến xe đã giảm nhưng di chuyển vẫn còn khó khăn.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, mọi đường vào bến xe miền Đông kẹt không lối thoát

Kẹt xe không lối thoát đường vào bến xe miền Đông, người dân bơ phờ chiều 24 tháng Chạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem