Nóng 24h qua: Đường đi lạ của máy bay Vietjet trước khi hạ cánh nhầm đường băng

Triệu Quang Thứ ba, ngày 25/12/2018 20:01 PM (GMT+7)
Máy bay VietJet di chuyển kỳ lạ trước khi hạ cánh nhầm đường băng; Lật tẩy chiêu trò biến 20.000 đồng thành 500.000 đồng… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.
Bình luận 0

Máy bay VietJet di chuyển kỳ lạ trước khi hạ cánh nhầm đường băng

Liên quan tới chuyến bay VJ689 phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Cam Ranh và đáp nhầm đường băng vào trưa 25/12, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chuyến bay VJ689 của hãng hàng không VietJet Air dự kiến từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh đi Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lúc 11h14 ngày 25/12.

Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh ít phút, tổ bay phát hiện có cảnh báo kỹ thuật. Tổ lái đã quyết định cho tàu bay quay lại, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cam Ranh.

Trong quá trình tiếp cận, tổ bay hạ cánh nhầm xuống đường băng đã thi công xong nhưng chưa đưa vào khai thác. Sau đó, toàn bộ hành khách xuống tàu bay an toàn.

img

 Hành trình lạ của chuyến bay VJ689 trên flightradar24.com

Trên chuyên trang theo dõi hành trình các chuyến bay flightradar24.com, chuyến bay VJ689 có đường bay khá lạ. Dữ liệu cho thấy, máy bay đã lượn nhiều vòng trên biển rồi đáp ở vị trí khác vị trí xuất phát, thay vì hành trình tới TP.HCM như dự kiến.

Trước đó, ngay trong đêm Noel, 24/12, chuyến bay VJ861 của VietJet Air cũng gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan thay vì đúng lịch trình là bay từ Seoul (Hàn Quốc) về thẳng sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi cất cánh được khoảng 2 tiếng, cơ trưởng quyết định hạ cánh xuống Đài Bắc (Đài Loan) để kiểm tra do phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại buồng hàng sau. Sau khi kiểm tra, bộ phận kỹ thuật xác định cảnh báo là giả và chuyến bay tiếp tục.

Lật tẩy chiêu trò biến 20.000 đồng thành 500.000 đồng

Mới đây, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang làm rõ hành vi cắt, ghép giữa hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Khẩn (44 tuổi), ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh.

img

Tờ tiền 20.000 đồng bị cắt, ghép vào tờ tiền 500.000 đồng. Ảnh: PLO.

Theo cơ quan công an, trong thời gian qua, bà Khẩn đã cắt hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng sau đó ghép lại với nhau, đem trộn lẫn vào cọc tiền đều có mệnh giá 500.000 đồng đến ngân hàng hoặc các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền gửi vào tài khoản của chính mình.

Với thủ thuật tinh vi này, người thực hiện chỉ bỏ ra 520.000 đồng sẽ được 1 triệu đồng.

Chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho biết, đây là một chiêu trò rất tinh vi, các đối tượng thường sử dụng khi trời đã chạng vạng nên rất khó phát hiện. Để không mắc bẫy, người dân cần hết sức cảnh giác và thường xuyên phải dùng bằng cả tay, mắt để kiểm tra cả tờ tiền.

Siêu rạp cưới chiếm trọn lòng đường ngay cạnh Tỉnh ủy Hưng Yên

Mới đây, một đám cưới với rạp cưới “siêu khủng” đã chiếm trọn lòng đường Chùa Chuông, phường Văn Hiến, TP. Hưng Yên rộng gần 7m khiến giao thông qua đây gặp khó khăn.

Đáng chú ý, rạp cưới này dựng ngay trước cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên.

img

Rạp cưới rộng và dài ngay trước mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Báo Giao thông.

Rạp cưới kéo dài hơn 100 mét và chiếm toàn bộ phần làn đường theo hướng từ Chùa Chuông ra quốc lộ 39. Rạp được dựng kiên cố, chắc chắn bằng sắt thép và có hai màn hình LED ở hai đầu rạp. Bàn ghế ngồi ăn tiệc cưới được xếp dài hết rạp, ước chừng hơn 1.000 chỗ ngồi.

Theo tìm hiểu, biệt thự này của đại gia Linh Quy - một nhà giàu có tiếng ở đất Hưng Yên. Chủ tiệc cưới là chú rể tên M và cô dâu tên Tr.

Ông Nguyễn Hữu Hinh, Chủ tịch UBND phường Hiến Nam cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, tuy nhiên hướng xử lý thế nào thì ông Hinh không cho biết.

Vi phạm rất nghiêm trọng trong thi công đường hầm tuyến metro số 1 TPHCM

Chiều 24/12, Thanh tra TPHCM vừa tiến hành thanh tra và chỉ ra trong quá trình thực hiện gói thầu CP1a, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (ĐSĐT) đã có những sai sót và vi phạm rất nghiêm trọng.

img

Thi công tường vây và đường hầm tuyến Metro số 1. Ảnh: TPO.

Theo Phó giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Tám, đường hầm metro số 1 từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố đã có sự thay đổi về thiết kế.

Độ dày tường vây từ 2 m bị giảm xuống còn 1,5 m. Thay đổi này Thanh tra TPHCM đã kết luận và Sở GTVT đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM. Ban Quản lý ĐSĐT đã làm không đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Gói thầu số 1a do nhà thầu Liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco4 thực hiện được khởi công vào ngày 17/11/2016, dự kiến thi công trong thời gian 48 tháng (hoàn thành cuối 2020).

Vừa qua, Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan bày tỏ quan ngại về tiến độ triển khai, cấp vốn cho dự án tuyến metro số 1.

Trong thư, Đại sứ Kunio cho biết hiện số tiền chậm thanh toán cho nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn tại dự án đã lên đến hơn 100 triệu USD (tính đến ngày 16/11). Và, áp lực lên các nhà thầu cũng đã đến mức giới hạn, nếu đến cuối tháng 12 mà các vấn đề này không được giải quyết, dự án sẽ buộc phải ngừng thi công.

Nóng 24h qua: Việt Nam có sân bay tư nhân đầu tiên

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sắp đưa vào khai thác; Xe máy chở đôi phượt thủ lao vào ô tô ở dốc Tam Đảo… là...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem