Nóng 24h qua: Khoá cửa ô tô bỏ đi khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhận “kết đắng”

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 04/01/2020 21:05 PM (GMT+7)
Khoá cửa ô tô bỏ đi khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhận “cái kết đắng”; Phan Văn Anh Vũ đề nghị không gọi mình là Vũ "nhôm"… là tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Khoá cửa ô tô bỏ đi khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhận “cái kết đắng”

img

Chiếc xe vi phạm không chấp hành hiệu lệnh

Ngày 4/1, trao đổi với Tiền Phong, Đội CSGT – Trật tự Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị ra quân xử phạt các tài xế vi phạm nồng độ cồn theo nghị định của Chính phủ và đã xuất hiện một số trường hợp vi phạm không hợp tác.

Theo đó, tối 3/1, Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an TP Vinh lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến phố. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, đã có 6 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Đến 22h cùng ngày, CSGT ra hiệu dừng xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Lê Nin nhưng tài xế có dấu hiệu say xỉn bước ra khỏi xe, chốt khóa và bỏ đi không chấp hành hiệu lệnh. Mặc dù được vận động, nhưng người đàn ông vẫn không thực hiện.

Lúc sau, tài xế trên gọi điện thoại cho một người phụ nữ đến và cho biết, người phụ nữ này mới là tài xế. Thế nhưng, người phụ nữ cũng từ chối mình là tài xế và bỏ đi.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, niêm phong chiếc xe và đưa về trụ sở công an thành phố Vinh.

Danh tính tài xế được xác định ông P.V.M. (trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Đội phó Đội CSGT-TT Công an TP Vinh cho hay: “Với hành vi vi phạm này, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng”.

Phan Văn Anh Vũ đề nghị không gọi mình là Vũ "nhôm"

img

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: TTXVN

Sáng 4/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 20 bị cáo trong vụ án thâu tóm đất vàng và công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau hai ngày cách ly, Vũ “nhôm” được cảnh sát dẫn giải tới khu vực bục khai báo để tham gia xét hỏi.

Tại phiên toà, Chủ tọa cho biết Vũ có đơn đề nghị gửi HĐXX về bốn vấn đề. Trong đó, Vũ cho biết rất bức xúc về việc CQĐT tạm giữ nhiều đồ dùng cá nhân không liên quan đến vụ án, đến nay cũng không nằm trong cáo trạng, đã làm đơn nhưng chưa được trả lại. Trong đó có 29.000 USD Singapore, 1 đồng hồ Rolex, 3 chiếc điện thoại, máy tính xách tay…

Ngoài ra, Vũ đề nghị mọi người cũng như VKS không gọi mình là Vũ “nhôm”. Vũ nói: "Cha mẹ đặt tên bị cáo là Phan Văn Anh Vũ chứ không có tên Vũ “nhôm”. Tên này chỉ là báo chí đưa".

HĐXX sau đó đề nghị báo chí thực hiện quyền báo chí theo đúng quy định, tôn trọng quyền cá nhân của bị cáo…

Một người tử vong trong vụ sập vũ trường King Night vùi lấp 7 người

img

Hiện trường vụ sập vũ trường King Night Club.

Liên quan vụ sập vũ trường King Night Club (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào chiều 3/1, lãnh đạo UBND thành phố Bà Rịa cho biết, khuya cùng ngày, tất cả các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Trong đó, có 6 trường hợp bị đa chấn thương, gãy chân, gãy tay đang được điều trị tại bệnh viện, và 1 trường hợp thiệt mạng.

Danh tính nạn nhân thiệt mạng là Phạm Kim Linh (quê Thanh Hóa). Theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa - ông Nguyễn Văn Tài, người thân của nạn nhân này đã nhận thi thể đưa về quê mai táng.

Trong sáng 4/1, lãnh đạo UBND thành phố Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan cũng đã đến bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi những người gặp nạn. Bước đầu, mỗi trường hợp bị thương đã được hỗ trợ 2 triệu đồng, trường hợp thiệt mạng nhận hỗ trợ 5 triệu đồng.

Về các vấn đề liên quan giấy phép hoạt động, xây dựng, sửa chữa cũng như chế tài xử phạt đối với các cá nhân, tập thể có liên quan (nếu có) trong vụ việc này, ông Khuất Duy Lịch - Phó Bí thư phường Phước Trung (thành phố Bà Rịa) cho biết, các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Lạng Sơn nói gì về thông tin cán bộ lái Mercedes gây tai nạn chết người

img

Chiếc xe gây ra tai nạn.

Chiều 4/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận việc cán bộ của phòng mình gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 3/1, trên Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh giữa TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 12A- 001.16 và xe đạp cùng chiều khiến 1 người vong.

Người điều khiên chiếc xe Mercedes được xác định là anh Hoàng Ngọc Tân (sinh năm 1982, trú tại TP Lạng Sơn, hiện là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn). Nạn nhân được xác định là ông H.V.T. (sinh năm 1952, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) xác nhận, anh Hoàng Ngọc Tân hiện đang là cán bộ của Phòng đã gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Gia đình và đơn vị đang cùng nhau khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Về thông tin ông Tân gây tai nạn trong tình trạng say xỉn như lời của người dân, ông Tuấn cho biết: “Thông tin đó là không chính xác, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng 14h, vẫn đang trong giờ hành chính nên không có chuyện nhậu nhẹt rồi gây tai nạn”.

Công an Lạng Sơn nói gì về thông tin cán bộ lái Mercedes gây tai nạn khi say xỉn?

Chiều 4/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận việc nhân viên của...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem