Nóng 24h qua: Nguyên nhân ban đầu vụ cô gái mất tích ở sân bay, thi thể nổi trên sông

Tất Định (T/H) Thứ ba, ngày 06/06/2017 20:55 PM (GMT+7)
Thông tin mới vụ cô cái mất tích ở sân bay, thi thể nổi trên sông, trận cuồng phong trút xuống Hà Nội sau đợt nắng nóng kỷ lục, nam sinh suýt mất chân vì bị hổ vồ... là những thông tin nóng nhất trong ngày.
Bình luận 0

Thông tin mới vụ cô cái mất tích ở sân bay, thi thể nổi trên sông

Ngày 6/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, gia đình nạn nhân đã đến làm các thủ tục nhận dạng, đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

img

Hình ảnh cô gái trẻ trước khi tử vong trên sông

“Thông tin ban đầu, nạn nhân chết do bị ngạt nước ở trên sông. Vụ việc xảy ra không phải là một vụ án mạng. Còn thông tin vì sao nạn nhân bị ngạt nước, chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ”, vị cán bộ công an quận Hoàng Mai thông tin.

Trước đó, chị Phương Anh (chị gái nạn nhân) đã đăng tải hình ảnh em gái tên là Ngô Thị Nh, sinh năm 1987, quê Trực Ninh, Nam Định, làm nghề tóc thời trang ở địa bàn quận Cầu Giấy mất tích nhiều ngày.

Cụ thể, khoảng 22h, ngày 21/05/2017, Nh. từ đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy đưa bạn trai ra sân bay Nội Bài đi TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau đó Nh. không trở về, gia đình bạn bè người thân gọi liên tục trong 2 ngày đầu có chuông nhưng không bắt máy. Sang ngày thứ 3 điện thoại của Nh. không còn liên lạc được.

Trận cuồng phong trút xuống Hà Nội sau đợt nắng nóng kỷ lục

Khoảng 16h ngày 6/6, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, bầu trời Hà Nội đổ cơn mưa lớn, nhiều người háo hức chờ đợi cơn "mưa vàng" sau gần một tuần nắng nóng như thiêu, như đốt. Cơn mưa đổ xuống khiến bầu trời Hà Nội mát mẻ, xóa tan bầu không khí oi bức, người dân như được "giải nhiệt".

img

Trận cuồng phong ở Hà Nội chiều 6/6

Tuy nhiên, cơn mưa giông ập đến quá nhanh và mạnh thổi bay nhiều đồ đạc của người đi đường. Thậm chí, nhiều người đang đi trên đường không dám di chuyển vì sợ bị gió quật ngã.

Nam sinh suýt mất chân vì bị hổ vồ

Trưa ngày 28-5, sau khi tổng kết năm học xong, 2 em Mai Văn Ch. và Phạm Khắc C. (cùng học lớp 7, Trường THCS Quảng Phú, cùng SN 2004) đã rủ nhau tới trang trại hổ trên địa bàn xã Xuân Tín chơi.

img

Nam sinh suýt bị cưa chân vì bị hổ vồ

Lúc này, 2 nam sinh đã trèo lên tường rào để xem hổ, bất ngờ 1 con hổ vồ trúng chân em Ch., khiến phần bắp thịt của chân phải đứt lìa. Do vắng người qua lại, nên em Ch. không có người lớn trợ giúp. Em C. đi cùng đã cởi áo băng bó vết thương rồi chở Ch. về nhà.

Do vết thương ở chân quá nặng, em Ch.  Đã được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia điều trị.

Cháy rừng lớn nhất trong lịch sử ở Hà Nội

Sáng ngày 6/6, trao đổi với PV, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, đến 1h sáng cùng ngày đám cháy rừng phòng hộ ở Sóc Sơn đã được kiểm soát hoàn toàn sau 12h đồng hồ.

“Khoảng 50ha rừng bị thiệt hại, đây là đám cháy rừng phòng hộ lớn nhất xảy ra từ trước đến nay. Do đặc điểm rừng phòng hộ ở Sóc Sơn trồng trên địa hình núi cao, đồi dốc… nên công tác cứu hộ cực kỳ khó khăn, khiến đám cháy kéo dài và lan rộng”, ông Mỹ nói.

Ông Mỹ cho biết nguyên nhân cháy rừng vẫn đang được điều tra, nhưng nhiều khả năng do trận nắng nóng lịch sử kéo dài 3 ngày vừa qua. Lý do khiến đám cháy lây lan, đó là lửa nổi lên ở nhiều điểm, sau đó chạy thành vệt, ôm lấy cả khoảnh rừng hàng chục ha.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 5/6, tại khu vực rừng phòng hộ xã Nam Sơn và xã Phù Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn, kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.

Nguyên nhân vụ chồng xích cổ vợ ở Thái Bình

Ngày 6.6, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang phối hợp với chính quyền xã Trang Giang điều tra xử lý vụ việc Lại Thanh Tùng (SN 1973, ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có hành vi xích cổ vợ là chị P.T.T (SN 1980).

img

Vụ chồng xích cổ vợ ở Thái Bình gây xôn xao dư luận 

Ông Trần Văn Đạng – Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện và Công an xã đã mời Tùng lên làm việc. Người đàn ông 44 tuổi sau đó thừa nhận hành vi xích cổ vợ là sai trái.

Tuy nhiên, về thông tin Tùng “bẻ gãy 2 tay con trai lớn” như trên mạng xã hội, ông Đạng khẳng định không chính xác.

Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho rằng, nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể do nhiều mâu thuẫn dồn nén từ trước. Tùng vốn là người cục tính, thiếu hiểu biết pháp luật, công với việc thời tiết mấy ngày qua nóng bức nên Tùng mới “nổi điên” xích cổ vợ.

Phát hiện xác cô gái trẻ mất tích ở sân bay nổi trên sông

Nhận được tin báo, chị Phương Anh đến cơ quan công an nhận diện qua nhiều chi tiết thì biết được đó chính là em gái...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem