Nóng 24h qua: Nữ sinh tử vong sau khi đi sinh nhật, bà nội thừa nhận sự thật gây sốc

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ tư, ngày 06/11/2019 19:55 PM (GMT+7)
Nữ sinh chết sau khi đi sinh nhật, bà nội thừa nhận sự thật gây sốc; Gây tai nạn khiến 5 người chết, tài xế ôm con khóc nức nở;… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Bà nội thừa nhận sát hại cháu gái ở đập nước

Chiều 6/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ bà H. (xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để làm rõ việc cháu gái bà H. là T. (SN 2008, học sinh lớp 6, trú tại xã Hậu Thành) tử vong tại đập nước thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành.

img

Hiện trường nơi phát hiện thi thể em T. tại đập 

“Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà nội của T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này đi cùng xe với cháu T. ra đập, rồi xô cháu mình xuống nước. Còn nguyên nhân cụ thể đang điều tra làm rõ”, vị cán bộ điều tra huyện Yên Thành thông tin.

Qua trích xuất camera của một quán tạp hóa bên đường cho thấy, chiều 3/11, bà H. đạp xe đến quán này gửi lại xe đạp rồi đứng ở đường chờ.

Gần 17h cùng ngày, thấy cháu T. đi về ngang qua thì bà H. chặn lại nhờ cháu chở đi. Cả 2 sau đó đi về đập nước Bàu Ganh vắng người, cách khu dân cư khoảng 400m. Gần 19h cùng ngày, bà H. đi bộ quay lại quán tạp hóa lấy xe đạp và đi về nhà. 21h cùng ngày, bà H. tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc.

Sau khi cháu T. mất tích, gia đình cũng điện hỏi bà H. về tung tích của cháu gái nhưng bà H. không trả lời. Lúc này, người thân trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời huy động người dân đi tìm kiếm. Đến 5h30 sáng 5/11, thi thể cháu T. được phát hiện nổi lên mặt nước.

Gây tai nạn làm 5 người chết , tài xế ôm con khóc nức nở tại tòa

Sáng 6/11, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã thông báo tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

img

Tài xế xe container tông chết 5 người ôm con khóc nức nở khi rời tòa

Trung là người điều khiển xe container tông vào 4 chỗ 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển đang chở 4 người trên xe hồi tháng 6/2019. Tai nạn làm ông Diệp và 4 người trên xe tử vong.

Bên lề phiên tòa, ông Nguyễn Tấn Phước (người thân của gia đình bị hại) bày tỏ mong muốn phía Công ty TNHH MTV vận tải Cường Hưng Thịnh (đơn vị đứng tên dăng ký xe container gây tai nạn) phải cùng chịu trách nhiệm với mất mát của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lệ Tuyền (vợ bị cáo) cũng chia sẻ: “Tôi biết nỗi đau của gia đình bị hại là không gì có thể bù đắp được, tôi cũng chỉ mong muốn gia đình bị hại hiểu và thông cảm cho chồng tôi. Vì sự việc xảy ra cũng không ai mong muốn”.

Được lực lượng công an áp giải rời khỏi phiên tòa, bị cáo Trần Đình Trung xin được gặp vợ con một ít phút. Bị cáo bật khóc nức nở, ôm hai người con vào lòng.

Tòa Phúc thẩm ra phán quyết với kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh

Sáng 6/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Sau phần xét xử kín, lúc 10h15, tòa đã tuyên án. Theo đó, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên tuyên y án như án sơ thẩm là 18 tháng tù đối với bị cáo Linh.

img

Bị cáo Linh bị tuyên y án 18 tháng tù.

Trước đó, ông Linh bị cáo buộc có hành vi dâm ô một cháu bé sinh năm 2011 trong một thanh máy chung cư tại quận 4 TP.HCM.

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Linh phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 với mức án 18 tháng tù giam.

Bão số 6 Nakri quay 180 độ hướng về Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (6/11), bão số 6 Nakri đang cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Bắc.

img

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 Nakri. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang có xu hướng mạnh lên từ cấp 8 lên gần 9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 7/11, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Lúc mới hình thành, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Đông ra phía ngoài khơi Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong 24 đến 48 giờ tới, bão khả năng sẽ đổi hướng, quay 180 độ di chuyển về phía Tây, hướng về đất liền Việt Nam. Tốc độ di chuyển mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Nóng: Lời khai ban đầu của bà nội sát hại cháu gái ở đập nước

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà nội của T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này cho biết,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem