Nóng 24h qua: Nữ tài xế lái BMW say xỉn “lao như tên bắn” ở Sài Gòn

Diệu Thu Thứ hai, ngày 22/10/2018 19:55 PM (GMT+7)
Nữ tài xế lái ô tô BMW gây tai nạn say xỉn gây tai nạn liên hoàn; Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa lạnh;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Nữ tài xế lái ô tô BMW gây tai nạn say xỉn gây tai nạn liên hoàn

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế lái ô tô BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Ngày 22/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972,  ngụ quận 12) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan. Bà Nga là tài xế lái xe ô tô BMW tông hàng loạt phương tiện ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) khiến nhiều người thương vong vào tối 21/10.

img

Xe máy và các mảnh vỡ văng khắp trên mặt đường.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của bà Nga tại trụ sở công an là 0,94 miligam/lít khí thở.

Theo khai báo ban đầu, chiều 21/10, bà Nga có dự tiệc và uống bia rượu ở một nhà hàng quận 1. Kết thúc tiệc, bà trở về nhà ở quận Bình Thạnh và có dấu hiệu say nên buồn ngủ.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), phương tiện mất kiểm soát tông vào hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ. Ô tô “điên” chỉ dừng lại khi tông vào xe taxi chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường được chuyển đi cấp cứu.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (22/10), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

img

Miền Bắc chuyển mưa lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Thế Đại.

Từ ngày mai (23/10) ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; trong đêm nay và ngày mai (23/10), mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông; từ ngày 23/10 trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C. Từ ngày 24-27/10 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tin bất ngờ về xe biển xanh 80B hụ còi, náo loạn ở quận 2

Ngày 22-10, Công an quận 2, TP HCM cho biết đã chỉ đạo Đội CSGT công an quận vào cuộc xác minh, xử lý xe biển xanh mang biển số 80B chở phụ nữ và trẻ em hụ còi, chạy bạt mạng gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

img

Xe biển xanh chở phụ nữ hụ còi, chạy tốc độ cao rồi dừng lại trước cổng công ty bất động sản

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, xe biển xanh mang biển số 80B - 3758 không nằm trong hệ thống quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước. Biển số xe này không có thông tin đăng ký, không đăng kiểm.

“Theo phân tích trên thì xe biển xanh này có thể sử dụng biển số giả hoặc trước đó thuộc xe đời cũ nhưng được sử dụng để sang xe đời mới”, một nguồn tin cho hay.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-10, anh Đ (ngụ quận Thủ Đức) trên đường chở con đi học về thì phát hiện xe biển xanh mang biển số 80B - 3758 hụ còi, chạy tốc độ khá nhanh, lấn vào làn đường bên trái trên giao lộ An Phú - đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa bàn quận 2).

Xe biển xanh sau đó rẽ vào đường Nguyễn Thị Định rồi băng qua đường Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Thịnh… khiến người đi đường phải dạt sang 2 bên lẩn tránh. Anh Đ. nghi ngờ nên bám theo chiếc xe này để làm sáng tỏ sự việc.

Đến đường số 28 (phường Cát Lái, quận 2) anh thấy chiếc xe dừng lại. Người đàn ông mặc quần cộc bước xuống mở cửa cho 1 người phụ nữ và 2 cháu bé xuống xe rồi đi vào ngôi nhà là trụ sở của 1 công ty môi giới bất động sản.

Người quay clip quyết định tung clip lên mạng xã hội vì biết rõ xe biển xanh 80B không phải thi hành nhiệm vụ như mọi người lầm tưởng.

Nhà rung lắc trong đêm, người dân Hà Tĩnh hoảng loạn tháo chạy

Sáng 22/10, thông tin từ ông Trần Đình Hậu – Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, "vào lúc 3 giờ 39 phút sáng nay (22/10), người dân tại xã Kỳ Phú và bản thân tôi nghe được 2 tiếng nổ lớn liên thanh có hướng từ vùng ngoài biển dội về".

img

Vùng biển tại xã Kỳ Phú rạng sáng nay người dân lại nghe thấy 2 tiếng nổ lớn kèm theo rung lắc

“Tại khu vực các thôn gần biển như: Phú Hải, Phú Long ngoài việc người dân nghe thấy tiến nổ thì còn kèm theo rung lắc. Do quá hoảng loạn nên người dân đã kéo nhau ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn”, ông Hậu cho biết.

Theo ông Hậu thì “vụ việc xảy ra rạng sáng hôm nay giống như vụ động đất như mấy hôm trước, có tiếng nổ kèm theo rung lắc xuất phát từ ngoài biển dội vào đất liền”.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 18/10, một cơn động đất có rung chấn nhẹ kèm theo tiếng động đã xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khiến cho người dân hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, Viện Vật lý địa cầu đã phát đi thông báo về vụ rung chấn này.

Cụ thể thông báo nói rõ, vào hồi 23 giờ 05 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17/10/2018, tức 06 giờ 05 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18/10/2018, một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.31 độ vĩ độ Bắc, 106.174 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km).

Vụ nữ tài xế BMW say xỉn gây tai nạn: ”Bị húc văng xa, tôi nghĩ khó thoát chết”

Những người chứng kiến vụ ô tô BMW do nữ tài xế cầm lái “lao như tên bắn” cho biết họ nghe tiếng va chạm lớn như...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem