Nóng 24h qua: Phát hiện vật ghi “dương bảo” trong bụng một con dê ở Quảng Bình

Nguyên Trang (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/12/2019 19:55 PM (GMT+7)
Phát hiện vật thể nghi “dương bảo” trong bụng dê ở Quảng Bình; 3 người bỏng nặng vì hút thuốc trong khi chiết xăng… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Phát hiện vật nghi “dương bảo” tiền tỉ trong bụng dê ở Quảng Bình

img

Anh Đồng bên vật thể nghi “dương bảo” quý hiếm

Một chủ quán nhậu ở Quảng Bình khi mổ dê đã phát hiện trong dạ dày có vật thể nghi “dương bảo” quý hiếm.

Chiều 24/12, anh Trương Văn Đồng (SN 1984, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, khi mổ con dê nặng 40kg để phục vụ khách thì phát hiện trong dạ dày con dê 10 năm tuổi này có một vật lạ.

Dị vật này khoảng 4cm, nặng 100g, có màu nâu sẫm, khi ngửi thấy thơm mùi thuốc bắc, nghi là “dương bảo” quý hiếm mà dân gian vẫn thường đồn đoán.

Hiện, anh Đồng đang cất giữ dị vật này để tiếp tục tìm hiểu xem nó có phải “dương bảo” không và có công dụng gì.

3 người bỏng nặng vì một người hút thuốc trong khi chiết xăng

img

Cả nhà bị bỏng do sơ suất vừa hút thuốc vừa chiết xăng, chỉ người em trai bị nhẹ

Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đang điều trị cho 4 người trong một gia đình ở huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) bị bỏng lửa xăng, trong đó có 3 người bị rất nặng.

Ba người đang được chăm sóc đặc biệt gồm: anh N.V.T (SN 1982),  chị Đ.T.K.T (SN 1981, vợ anh T) cùng con trai là N.H.K (SN 2001) bị bỏng từ 97%-100%, độ 2, độ 3 toàn thân, sốc bỏng hô hấp. Riêng em trai anh K. (SN 2003) bị bỏng hai chân với tỉ lệ 14%, tình trạng ổn.

Theo bà Bùi Thị Nương (mẹ anh T.) kể lại, chiều tối 22/12, sau khi người nhà mua 200.000 đồng tiền xăng về chiết vào xe máy thì con trai bà vừa ngậm điếu thuốc vừa mở bình để chiết xăng. Lúc này, lửa bén vào bình xăng nên cả nhà trở tay không kịp.

Em trai anh T. thấy vậy chạy vào ứng cứu thì bị bỏng 2 chân. Theo bà Nương, gia đình vẫn trữ xăng để chiết vào các xe máy vì cây xăng ở xa. 

Bão Phanfone tăng tốc hướng vào Biển Đông

img

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Phanfone trên biển. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Hồi 7 giờ sáng nay (24/12), bão Phanfone đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh từ cấp 8 lên cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 7 giờ ngày 25/12, tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Dự báo, đây sẽ là cơn bão số 8 hoạt động ở khu vực này trong năm 2019.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Phanfone, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các tỉnh ven biển cần thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Xe Limousine tông và kéo lê xe máy hàng chục mét, 2 người thương vong

img

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: K.H

Chiều 24/12, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày tại tuyến đường Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Yên Bằng.

Vào thời điểm trên, xe khách Limousine mang biển kiểm soát 14B – 035xx, do tài xế Nguyễn Văn Hiếu (39 tuổi, trú tại huyện Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 10, hướng Nam Định – Ninh Bình.

Khi ô tô đến km 132 + 800, tài xế Hiếu không làm chủ được tay lái đã tông trúng một xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) chở theo 2 người, di chuyển cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến 2 người trên xe máy văng xuống đường, chiếc Limousine cuốn xe máy vào gầm, kéo lê hàng chục mét mới dừng lại được.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy hư hỏng nặng, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người đã tử vong ngay sau đó, nạn nhân còn lại bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Hai cựu bộ trưởng Bộ TT-TT nói lời sau cùng vụ Mobifone mua AVG

img

Ông Nguyễn Bắc Son tại tòa - Ảnh: TTXVN

Từ 8 giờ sáng nay (24/12), Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG cho 14 bị cáo được nói lời sau cùng trước khi đi vào nghị án.

Là người đầu tiên bước lên bục nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi lời xin lỗi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước.

Bị cáo Son cho biết khi kiểm điểm trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, bị cáo đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận mọi trách nhiệm của mình là người đứng đầu gây ra sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án.

Tiếp đó, bị cáo Trương Minh Tuấn, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), cũng bước lên bục nói lời sau cùng của mình.

Bị cáo Tuấn cho biết, với ông sau 41 năm công tác, trong đó có 10 năm trong quân ngũ, có những năm bảo vệ biên giới phía Bắc, chưa bao giờ ông nghĩ mình có kết cục cay đắng như hôm nay.

“Những sai phạm của tôi thật lớn, đã được VKS nêu lên, được phiên tòa làm rõ hơn, như một nhát chém để lại vết sẹo hết cuộc đời. Những sai phạm đã rõ, ngẫm lại mới thấy, người không phải là thánh nhân, những sai phạm của tôi thật là đáng trách", bị cáo Tuấn nói.

Nóng 24h qua: Vừa lái xe bằng khuỷu tay vừa lướt điện thoại, tài xế bị phạt bao nhiêu?

Dùng khuỷu tay điều khiển ô tô, tài xế bị phạt 700 nghìn đồng; Công bố kết luận về thông tin xuất hiện “gạo giả”...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem