Nóng 24h qua: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hòa Bình bức xúc vì bị nhầm có con được nâng điểm thi

Phương Hà (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 23/04/2019 20:09 PM (GMT+7)
Máy bay quân sự gặp sự cố ở Yên Bái; PGĐ Sở KH&ĐT Hòa Bình bức xúc vì bị nhầm là có người nhà được nâng điểm… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

PGĐ Sở KH&ĐT Hòa Bình bức xúc vì bị nhầm là có người nhà được nâng điểm

Liên quan đến vụ gian lận thi cử đình đám ở Hòa Bình, một số trang báo điện tử và MXH lan truyền danh sách các thí sinh được “gắp điểm bỏ tay người”, trong đó có thí sinh Quách Tất Diện mang SBD 23007797 với số điểm được nâng 16,5 điểm.

Một số thông tin còn khẳng định thí sinh Diện là con ông Quách Tất Liêm – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Tuy nhiên, ông Liêm khẳng định đây là thông tin không chính xác.

img

Liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, nhiều cán bộ trong ngành Giáo dục đã bị khởi tố.

Để tự minh oan cho mình, ông Liêm đã gửi đơn đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như một số trang báo đưa tin sai sự thật.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình, ngoài sự mệt mỏi khi phải hứng chịu dư luận, bản thân ông cảm thấy danh dự, uy tín bị ảnh hưởng.

“Việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và gia đình mà còn ảnh hưởng đến cả cơ quan nơi tôi đang công tác. Tôi khẳng định gia đình tôi không có một ai là thí sinh trong kỳ thi vừa qua”, ông Quách Tất Liêm nói.

Theo ông Liêm, việc xác minh không khó vì thí sinh Diện thi vào ngành Công an nên trong hồ sơ lý lịch khi sơ tuyển đã có tên tuổi của bố mẹ.

Máy bay quân sự gặp sự cố ở Yên Bái

Bộ Quốc phòng vừa thông tin, lúc 14 giờ 29 phút ngày 23/4, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện bài không vực động tác giản đơn độ cao trung bình, máy bay Su-22M4, số hiệu 5858 do Phi công Trung tá Phan Thanh Hải thực hiện.

img

Hiện trường vụ máy bay quân sự gặp sự cố ở Yên Bái. Ảnh: H.K

Lúc về hạ cánh, phi công báo càng không ra, xin phép xuống thấp để thả càng khẩn cấp. Sau khi thực hiện, càng khẩn cấp ra tốt, tiến hành vào hạ cánh, máy bay tiếp đất chạy xả đà. Phi công đã thả dù hãm đà theo quy định nhưng do tốc độ hơi lớn, dù hãm đà bị đứt, máy bay vượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng, phi công Hải nhảy dù an toàn, máy bay hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Hội đồng Điều tra tai nạn điều tra, xác minh kết luận nguyên nhân.

Tài xế say xỉn, lái ô tô lao như điên trên phố khiến nữ lao công tử vong

0h sáng 23/4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Veracruz BKS 29A-784.xx đi đến phố Vĩnh Hồ đã va chạm nhẹ với 5 xe máy.

Sau đó, ông Tuyên lái xe bỏ chạy ra Ngã Tư Sở rồi vào đường Láng, hướng về Cầu Giấy.

Khi đến trước số nhà 220 đường Láng, xe ông Tuyên đã đâm vào bà Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân vệ sinh) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục đâm vào một ôtô và một xe máy đang di chuyển. Sau đó, người dân đuổi theo đến phố Láng Hạ thì giữ được tài xế gây tai nạn.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế Tuyên có nồng độ cồn là 1,041 mg/lít khí thở. Như vậy, tài xế Tuyên có nồng độ cao, vượt quá các khung cao nhất trong quy định xử phạt.

img

Hình ảnh người con trai ngồi khóc bên cạnh thi thể mẹ khiến nhiều người đau lòng. Ảnh: Ngọc Thắng

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, nam sinh học lớp 9 là con của nữ lao công gặp nạn cũng đến hiện trường. Chứng kiến mẹ đã tử vong, nam sinh này đã gục đầu, ôm mặt khóc nức nở. Nhiều người chứng kiến hình ảnh này đã không khỏi đau xót, nhói lòng.

Chiều 23/4, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên để điều tra.

Bắt chó thả rông, ông Đoàn Ngọc Hải bị người nuôi chó phản ứng dữ dội

Ngày 23/4, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) đã dẫn đoàn liên ngành (gồm lực lượng trật tự đô thị, công an và đội săn bắt chó) đi xử lý tình trạng chó thả rông trên địa bàn.

Đến số nhà 23 Mai Thị Lựu (phường Đa Kao), lực lượng chức năng phát hiện hai chú chó chạy trước nhà không đeo rọ mõm, không buộc dây nên dừng lại xử lý. Thấy đội bắt chó, chủ nhà lùa đàn chó chạy vào trong nhà, không cho bắt.

img

Chủ nhân của những con chó thả rông đang phản ứng lại ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành quận 1.

Khi lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra giấy tiêm chủng thì chủ nhà chỉ cung cấp được giấy tiêm chủng từ năm 2016 trở về trước, còn hiện tại cả đàn chó 6 con chưa được tiêm.

Đáng chú ý là trong quá trình làm việc, cả 3 người trong nhà đã lớn tiếng chửi bới, ngăn cản đoàn liên ngành.

Trong khi những người trong căn nhà vẫn đang cự cãi với đoàn liên ngành thì một con chó bất ngờ cạy cửa sau đi ra đường. Lập tức, đội săn bắt chó đã bắt lại. Thấy vậy, một người trong nhà nhà tiếp tục lớn tiếng chửi bới. Người này sau đó đã bị mời về công an phường làm việc.

Ông Hải khẳng định, Quận không cấm người dân nuôi chó, thậm chí “nuôi bao nhiêu cũng được” nhưng không được để ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Bộ Quốc phòng thông tin nguyên nhân máy bay Su-22M4 gặp sự cố, phi công phải nhảy dù

Bộ Quốc phòng vừa thông tin ban đầu về sự việc máy bay Su-22M4 gặp sự cố khi hạ cánh ở Yên Bái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem