Nóng 24h qua: Phúc XO – người đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam bị đề nghị truy tố

Phương Hà Thứ ba, ngày 17/09/2019 20:02 PM (GMT+7)
Diễn biến mới vụ thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ; Phúc XO – người đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam bị đề nghị truy tố… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Gần 45 tấn rác thải nguy hại của Rạng Đông được đưa về đâu?

Chiều nay, 19/7, Thành uỷ Hà Nội tổ chức buổi giao ban thông tin báo chí liên quan đến vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Ông Vũ Đăng Định, Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội cho biết, theo báo cáo của Công an TP, nguyên nhân cháy là do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm làm cháy các chi tiết trên trong bóng đèn Led, sau đó cháy lan ra xung quanh.

img

Hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Sau vụ cháy, Viện hóa học môi trường quân sự, Công ty Rạng Đông đã phối hợp cùng Công ty URENCO 10, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức thu gom, vận chuyển để xử lý tro xỉ rác thải nguy hại ra khỏi khu vực bị cháy. Tính đến 3h sáng 16/9, đã vận 44,68 tấn chuyển rác thải nguy hại về Nhà máy xử lý rác thải nguy hại NEDO tại khu xử lý chất thải Nam Sơn để xử lý.

Theo ông Định, báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 16/9/2019, đã tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho 2.124 người dân trong khu vực 500m. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) cho thấy số lượng mẫu máu và nước tiểu 24 giờ chuyển đến đều trong giới hạn cho phép (483 mẫu).

Trong buổi họp, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc, lãnh đạo TP nhìn nhận thế nào về văn bản cảnh báo của UBND phường Hạ Đình sau vụ cháy? Đến giờ, Hà Nội có cho rằng cảnh báo của phường là kịp thời hay vẫn là nóng vội?

Bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân nói: “Đến giờ phút này, quận không có một yêu cầu nào về việc yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản cảnh báo người dân sau đám cháy. Ngoài ra, UBND quận cũng không có văn bản hay yêu cầu nào đề nghị kiểm điểm phó Chủ tịch phường”.

Diễn biến mới vụ thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ

Liên quan đến vụ thai nhi con của sản phụ Nguyễn Thị Tình (trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong với vết đứt ngang cổ sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ nhận định thai lưu trước khi vào viện.

img

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nơi xảy ra sự việc

Theo Công an huyện Đức Thọ, sau khi sự việc xảy ra, gia đình sản phụ đề nghị không mở cuộc điều tra, không khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của thai nhi… Do đó không đủ căn cứ để xác định sự việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm.

Về sự việc này, ngày 17/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa báo cáo lên Sở Y tế về việc xử lý các cá nhân liên quan đến vụ việc. Theo đó, hội đồng kỷ luật đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với một hộ sinh Hoàng Thị Trinh, khiển trách một hộ sinh và một bác sĩ.

Ngoài ra, hội đồng kỷ luật nhắc nhở Bác sỹ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản (người lôi đứt cổ cháu bé) thời gian tới phải thận trọng, sáng suốt hơn trong những trường hợp ca bệnh phức tạp.

Trước đó, sáng 30/6, chị Tình có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào BV đa khoa huyện Đức Thọ. Tại đây, bác sĩ thăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường. Chiều cùng ngày, sản phụ được đưa lên bàn đẻ. 1 giờ sau, chồng sản phụ nhận được thông báo con anh đã tử vong với vết đứt trên cổ.

Sông Tô Lịch thay đổi thế nào sau 4 tháng thử nghiệm “bảo bối” của Nhật?

Từ ngày 16/5, Hà Nội đã triển khai phương án thí điểm xử lý ô nhiễm, làm sạch sông Tô Lịch (300m đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt) bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản.

Dự án thí điểm ban đầu dự tính trong 2 tháng nhưng phải kéo dài tới 4 tháng vì việc xả nước hồ Tây đã làm ảnh hưởng đến kết quả do các tấm Bioreactor kích hoạt.

Để giúp người dân có cái nhìn rõ hơn về quá trình hoạt động của các máy sục khí, công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) còn quây một đoạn rào sắt khoảng 70m2 ở vệ sông Tô Lịch để trình diễn xử lý bùn, nước. Đây cũng chính là nơi chuyên gia Nhật xuống tắm ngày 8/8. Mới đây nhất, ngày 16/9, tại khu vực này được thả cá Koi và cá chép để minh chứng cho việc nước sông Tô Lịch sau khi xử lý bằng công nghệ Nhật Bản đều nằm trong mức tốt, đảm bảo sinh vật như cá phát triển.

Trước ngày hết hạn thử nghiệm, sông Tô Lịch còn bất ngờ được rải một lớp đá trắng xuống đáy. Theo giải thích của phía JVE, việc làm này giúp các chuyên gia và người dân nhìn rõ hơn độ trong của nước sau khi được công nghệ Nano xử lý.

Sau khi hết hạn thử nghiệm, các đơn vị lấy mẫu nước nơi thí điểm công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản mang đi phân tích, kết quả sẽ có trong vài ngày tới.

Phúc XO – người đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam bị đề nghị truy tố

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, tự Phúc XO) cùng 7 người khác về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Liên quan đến vụ án, Trần Ngọc Tài (SN 1985, em ruột Phúc) cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

img

Phúc XO nổi tiếng với các clip khoe đeo vàng nặng trĩu

Trước đó, rạng sáng 10/4, cơ quan chức năng ập vào quán karaoke XO Pharaon và phát hiện nhiều người sử dụng ma túy. Khám xét tủ cá nhân của hai nữ tiếp viên, tổ công tác phát hiện có thuốc lắc.

Theo điều tra, quán karaoke XO hoạt động từ 8 giờ đến 0 giờ mỗi ngày, có giá phòng 150.000-500.000 đồng/giờ. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy trong phòng thì nhân viên phục vụ sẽ cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy và sẽ phụ thu 200.000-800.000 đồng/giờ.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2018, bà Đỗ Ngọc Kiều Loan (35 tuổi; ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) là người đứng tên giấy phép kinh doanh với Công ty TNHH Karaoke Sóng Âm (karaoke XO Pharaon).

Khi bị bắt giam, Phúc khai nhận karaoke XO Pharaon là do Phúc làm chủ nhưng không am hiểu pháp luật nên đã nhờ bà Loan đứng tên giấy phép kinh doanh rồi thuê lại toàn bộ giấy tờ này.

Phúc XO nổi tiếng trên MXH do sở hữu dàn môtô có biển số tứ quý, lái ôtô sang mạ vàng, đeo dây chuyền và nhẫn màu vàng khổng lồ.

Tuy nhiên, làm việc với công an, Phúc cho biết những trang sức “khủng” đeo trên người chỉ là đồ giả. Dàn mô tô biển số tứ quý đều đứng tên người khác. Ngay cả chiếc ô tô mạ vàng Phúc cũng thuê. Phúc cho biết muốn được mọi người chú ý để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh.

20 ngày sau vụ cháy Rạng Đông, môi trường xung quanh đã đảm bảo?

Sau vụ cháy nhà máy phích nước bóng đèn Rạng Đông, nhiều người dân vẫn băn khoăn việc không khí, môi trường sống xung...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem