Nóng 24h qua: Quan lộ thần tốc của hotgirl gội đầu

Trí Vũ (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 04/10/2019 19:55 PM (GMT+7)
Hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng ở Tỉnh uỷ Đắk Lắk; Tòa nhà 7 tầng trên đỉnh Mã Pí Lèng chưa có giấy phép xây dựng là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng ở Tỉnh uỷ Đắk Lắk viết đơn "trần tình"

Trưa 4/10, ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với báo chí liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) dùng bằng cấp 3 của chị gái mình để công tác.

Ông Hải cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo nặc danh về việc bà Thảo dùng bằng của chị để công tác, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã giao cho Phòng bảo vệ chính trị nội bộ xác minh sự việc. Quá trình xác minh, bà Thảo thừa nhận toàn bộ sai phạm của mình. Ngoài việc dùng bằng cấp của chị, trong lý lịch của mình bà Thảo khai gia đình có 11 anh chị em và không có ai tên Trần Thị Ngọc Thảo.

img

Nữ trưởng phòng dùng bằng của chị để thăng tiến. Ảnh Facebook

Bà Thảo cũng có đơn xin thôi việc gửi Văn phòng Tỉnh ủy. Trong đơn bà Thảo cho rằng, do điều kiện khó khăn, tuổi đời còn trẻ nên nhận thức chưa đầy đủ. Do đó bà đã dùng bằng cấp của chị chỉ nhằm mục đích kiếm một công việc để sinh sống.

Bà Thảo cũng cho biết, trong đơn, bà đã nhận thấy việc làm trên là hoàn toàn sai trái và sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.

Trước đó, tối 3/10, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin "chấn động" ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khi cho rằng 1 nữ trưởng phòng tên Trần Thị Ngọc Ái Sa, có tên, họ, ngày sinh, số CMND, tên cha mẹ trùng khớp với một cán bộ ở 1 bệnh viện tỉnh Lâm Đồng.

Tài khoản nêu trên cho biết nữ trưởng phòng này chỉ mới học xong cấp 2, làm nhân viên tiệm tóc và rất xinh đẹp, nhưng đã "lên" như diều gặp gió. Sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tòa nhà 7 tầng trên đỉnh Mã Pí Lèng chưa có giấy phép xây dựng

Tại hẻm vực Tu Sản Mã Pí Lèng từ năm 2018 xuất hiện tòa nhà 7 tầng xây dựng kiên cố, lấy tên PANORAMA. Nhìn từ xa, tòa nhà là một khối bê tông lớn, choán giữa một khoảng rộng xanh rợp giữa đỉnh đèo, khiến cảnh quan thiên nhiên bị biến dạng.

Cũng vì chiếm giữ vị trí đắc địa trên đỉnh Mã Pí Lèng, nên góc nhìn toàn cảnh từ khu vực này đã bị tòa nhà phá vỡ, như một cái gai trong mắt khách du lịch yêu phong cảnh thiên nhiên hùng tráng của cao nguyên đá Đồng Văn.

img

Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama sừng sững một khối bê tông lớn giữa đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chủ đầu tư công trình trên là bà V.T.A (SN 1962), có địa chỉ thường trú tại TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Công trình được khởi công từ đầu năm 2018, đến năm 2019 chính thức hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà V.T.A do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang cấp ngày 31/5/2016 thuộc loại đất trồng cây hằng năm.

Ông Ma Quốc Trưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc thừa nhận, công trình này của bà V.T.A chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; dự án đầu tư chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; công trình chưa được cấp phép xây dựng. Đồng nghĩa với việc xây dựng công trình trên tại đỉnh Mã Pí Lèng là trái phép.

"Về trách nhiệm quản lý tại địa phương, chúng tôi đang tiến hành khắc phục" - ông Trưởng nói. Nhưng khi PV hỏi sẽ khắc phục như thế nào, tại sao biết công trình xây dựng trái phép nhưng vẫn để cho đơn vị ngang nhiên hoạt động kinh doanh, ông Trưởng chỉ nói "Đơn vị đang tiến hành làm các thủ tục từ đầu"(?).

Người đàn ông tè bậy trong thang máy chung cư xin lỗi, xin gỡ clip trên mạng xã hội

Ngày 3/10, group Facebook của chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM) đăng tải clip một người đàn ông đi cùng một phụ nữ trong thang máy. Khi thang máy di chuyển thì người đàn ông có hành vi tiểu bậy tại đây.

Lúc này, một nam thanh niên (mặc áo đỏ) là cư dân ở Moscow Tower bước vào thang máy, chứng kiến sự việc đã báo ban quản lý chung cư. 

img

Sự việc xảy ra tại thang máy A1 chung cư Moscow Tower

Theo thông tin từ cư dân Moscow Tower thì trong ngày 3/10, người đàn ông này đã đến gặp ban quản lý chung cư xin lỗi. Các cư dân cho biết ông này bán cà phê gần chung cư, thuê căn hộ ở tầng 14 sinh sống.

Dù người đăng clip trên Facebook đầu tiên đã xóa theo yêu cầu của "nhân vật chính" nhưng hiện nay, mạng xã hội đã tràn ngập clip, đồng thời trong group Facebook chung cư vẫn còn.

Kỷ luật  Giám đốc Nhà khách tỉnh Đắk Lắk sa thải nhân viên sai quy định

Ngày 4/10, ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đã có quyết định kỷ luật "Khiển trách" đối với ông Trần Xuân Bảy, Giám đốc Nhà khách tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Bảy bị kỷ luật do cho nhân viên hợp đồng nghỉ việc không đúng quy định dẫn đến phải bồi thường và quản lý không tốt để xảy ra kiện cáo và nhiều việc lùm xùm tại đơn vị.

img

Nhà khách tỉnh Đắk Lắk nơi xảy ra lùm xùm

Trước đó, năm 2017, chị Lê Thị Nhung, nhân viên Nhà khách Tỉnh ủy đã có đơn tố cáo ông Bảy có hành động quấy rối và có nhiều tin nhắn gạ tình chị. Tháng 4/2017, ông Bảy đã ký quyết định cho thôi việc đối với chị Nhung. Theo ông Hải, trước sự việc này, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh. Việc ông Bảy sa thải nhân viên sai quy định đã rõ ràng.

Cả trăm con cá heo xuất hiện trên vùng biển Hội An

Chiều 4/10, ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho hay sáng cùng ngày, trong lúc di chuyển trên ca nô từ cảng Cửa Đại, TP Hội An ra đảo Cù Lao Chàm, nhiều du khách phát hiện cá heo bơi thành từng đàn trên vùng biển này. Du khách đã kịp dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc trên.

img

Đàn cá heo xuất hiện ở biển Cửa Đại

Clip do du khách ghi lại cho thấy nhiều cá thể cá heo liên tục ngoi lên lặn xuống. Theo ông Vũ, ước tính số cá heo xuất hiện lên đến cả trăm con. Khu vực xuất hiện cá heo nằm gần cảng Cửa Đại.

Hiện tại, nhân viên của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang túc trực để bảo vệ đàn cá trên, ra hiệu cho các ca nô tránh va vào các cá thể cá. Chiều cùng ngày, lãnh đạo TP Hội An cũng xác nhận thông tin về đàn cá heo trên đồng thời cho rằng hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp.

”Gai bê tông” ở đỉnh Mã Pí Lèng: Sở đề nghị phá dỡ, tỉnh lặng im!

Ông Lâm Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, kiêm trưởng Ban quản lý Công viên địa chất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem