Nóng 24h qua: Quyết định bất ngờ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ tư, ngày 02/08/2017 20:25 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc, thông tin bất ngờ về vụ “gian nan xin giấy chứng tử”… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do bà Thoa là cán bộ thuộc cấp Ban Bí thư quản lý nên việc nộp đơn này phải do cấp trên quyết định chứ không phải lãnh đạo Bộ Công Thương.

img

Bộ Công Thương cho hay, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra, những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010) là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Thoa.

Thông tin bất ngờ về vụ “gian nan xin giấy chứng tử”

Liên quan đến vụ việc “hành trình gian nan xin giấy chứng tử” cho bố của gia đình chị Vũ Thanh Hoa ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) gây xôn xao dư luận, ngày 2.8, Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã cáo báo cáo kết quả vụ việc.

img

 Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã có báo cáo về vụ việc xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu gây xôn xao dư luận.

Theo đó, trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho bố đẻ của bà Vũ Hoa, UBND phường Văn Miếu đã giải quyết hồ sơ trong thời gian quy định và không có việc gia đình bà Hoa phải lùi ngày, giờ tổ chức lễ tang cho bố đẻ do UBND phường Văn Miếu chậm giải quyết hồ sơ hành chính như Facebook của bà Hoa và một số cơ quan báo chí nêu.

Cụ thể, gia đình bà Hoa đã ký hợp đồng với Ban quản lý nhà tang lễ và tổ chức lễ tang đúng ngày giờ như đã đăng ký tại Đơn xin gửi tử thi và tổ chức tang lễ, trước thời điểm bà Hoa đến UBND phường Văn Miếu để thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai tử cho bố đẻ.

Đoàn kiểm tra công vụ cũng cho biết, ông Nguyễn Lê Hiếu (cán bộ chuyên trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) không giao giấy hẹn trả kết quả cho công dân theo quy định.

Ông Hiếu đã hẹn bằng lời với bà Hoa về thời gian trả kết quả sớm nhưng đã không chủ động báo cáo lãnh đạo UBND phường Văn Miếu để chỉ đạo và không trao đổi với người liên quan để phối hợp giải quyết khẩn trương.

Triệt phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng

Ngày 2.8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây chứa mại dâm, môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Thanh Thảo trên địa bàn quận.

Theo điều tra, sau một thời gian theo dõi, ngày 30.7, Công an quận Thanh Khê kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Thanh Thảo do bà Đỗ Thị Thúy Mai (SN 1966, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ và Lê Thị Lan (SN 1968, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm quản lý.

img

Cao Thanh Vi và Ngô Hồng Lê.

Tại đây, công an quận Thanh Khê phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 204 và 402.

Tại cơ quan điều tra, các cô gái bán dâm khai để tìm khách mua dâm đã thuê Cao Thanh Vi và Ngô Hồng Lê chụp ảnh, đăng quảng cáo bán dâm lên các trang facebook, Zalo như Gái gọi Đà Nẵng, Hội tìm phi công, máy bay Đà Nẵng…

Xâm hại, giết bé gái 10 tuổi, nam sinh nhận “cái kết đắng”

Ngày 2.8, tại xã Trà Côn (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Phạm Văn Lên (Sinh ngày 26/1/1999, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, học sinh lớp 12) 30 năm tù về tội “Giết người và Hiếp dâm trẻ em”.

img

Hiện trường nơi Lên gây án

Theo cáo buộc, chiều 27.2, Lên thấy cháu P.T.Y. (10 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi học về đã bế vào vườn măng cụt nhằm thực hiện hành vi xâm hại. Lúc này bé N. phản kháng quyết liệt nhưng bị Lên bóp cổ đến tử vong.

Sau đó, Lên thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Sau khi thoả mãn thú tính, Lên kéo bé gái xuống ao nước để phi tang.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, trước, trong, sau khi gây án và hiện nay Lên bị bệnh rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Tại thời điểm gây án và hiện nay, Lên bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Công an bác tin người đàn ông bị đánh đập ngoài phố bắt cóc trẻ em

Một ngày trước (1.8), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh người dân đánh đập một người đàn ông gục trên vỉa hè sau đó dùng dây trói ngược tay về phía sau. Đến khi người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè vẫn bị người dân đá vào chân.

img

Công an bác thông tin người đàn ông bị đánh đập, trói tay ở Hà Nội bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin kèm theo clip, người đàn ông bị đánh đập trong clip này được cho là có hành vi "bắt cóc trẻ em" tại khu vực trường mầm non Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Người dân phát hiện dấu hiệu khả nghi liền tri hô, bắt lại rồi đánh đập.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận sự việc người đàn ông bị người dân bắt giữ trong clip xảy ra ở địa bàn phường hôm 1.8 nhưng bác bỏ thông tin người này có hành vi bắt cóc trẻ em.

Xuất hiện clip người dân truy đuổi ô tô như phim “Fast and furious”

Ngày 2.8, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân truy đuổi tài xế ô tô Lacetti trên tuyến phố Hà Nội.

img

 Người dân truy đuổi ô tô như phim “Fast and furious”. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip, một chiến sĩ CSGT yêu cầu tài xế ô tô Lacetti dừng lại, nhưng tài xế đã lùi xe rồi bỏ chạy. Nhiều người dân thấy thế liền đuổi theo hỗ trợ CSGT.

Quá trình bỏ chạy, tài xế Lacetti di chuyển với tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng va quẹt với một số phương tiện trước khi bị chặn lại ở phố Phương Mai.

Chiến sĩ CSGT Đội 3, Công an Hà Nội lập tức khống chế đối tượng đưa về công an phường sở tại.

Theo một cán bộ Đội CSGT số 3, sự việc xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 2.8. Tài xế lái xe bỏ chạy là Giáp Văn Tuấn (SN 1986, ở tỉnh Bắc Giang).

Kiểm tra xe ô tô Tuấn điều khiển, cảnh sát phát hiện có 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), một gậy kim loại 3 khúc, một chiếc bật lửa hình khẩu súng và một số tang vật khác.

Vụ “gian nan xin chứng tử”: PCT phường bị xử lý ra sao?

Theo kết quả kiểm tra, không có căn cứ để xác định Phó chủ tịch phường Văn Miếu có lời xúc phạm gia đình chị Hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem