Nóng 24h qua: Sản phụ chưa biết con tử vong với vết đứt trên cổ

Phương Hà (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 06/07/2019 19:55 PM (GMT+7)
Vụ thai nhi tử vong với vết đứt trên cổ: Sản phụ vẫn chưa biết con tử vong như thế nào; Xuất hiện dòng chữ “lạ” ở hiện trường vụ TNGT khiến nữ lao công tử vong… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.
Bình luận 0

Vụ thai nhi tử vong với vết đứt trên cổ: Sản phụ vẫn chưa biết con tử vong như thế nào

img

Chị Tình hiện đang được điều trị chăm sóc tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Sau vài ngày kể từ khi thai nhi tử vong bất thường sau ca đẻ, anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình không đêm nào ngủ yên. Anh mong Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ có lời giải thích, xin lỗi gia đình một cách thiện chí, thừa nhận những cái sai, không che đậy hay đổ lỗi lẫn nhau.

Anh cho biết: “Vợ tôi vẫn ở bệnh viện, cô ấy còn mệt mỏi lắm. Đến thời điểm hiện tại gia đình chưa cho cô ấy biết con chết như thế nào vì sợ cô ấy sốc. Bệnh viện nói hỗ trợ gia đình rồi, nhưng thật ra đến nay chúng tôi chưa hề nhận một đồng hỗ trợ nào từ bệnh viện”.

Liên quan đến vụ việc, kết quả siêu âm màu 4 chiều vào ngày 21/6 tại phòng khám tư do bác sĩ Nguyễn Huy Hải (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) kiểm tra cho thấy trong túi ối có thai nhi tương đương thai 34 tuần 5 ngày, cử động thai bình thường, tim thai đều, rõ. Kết luận ghi rõ: Hiện tại trên siêu âm, thai bình thường (theo dõi sự phát triển của thai).

Trao đổi với PV, bác sĩ Hải khẳng định, đối với những thai nhi nhiều tuần tuổi, khi siêu âm sẽ không bao giờ xảy ra nhầm lẫn. Bởi khi siêu âm, thai nhi được thể hiện qua hình ảnh. Cũng theo bác sĩ này, nếu thai chết lưu, sau 1 vài ngày đã có biểu hiện khác, người mẹ có thể cảm nhận được qua ổ bụng bé có đạp hay không. Còn nếu chết trên 5 ngày thì khi sinh ra, da đã bị bong tróc, chỉ cần chạm nhẹ tay sẽ tuột, không còn nguyên vẹn.

Vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước làm Bí thư Hà Giang

img

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Sáng nay, tại Hà Giang, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay cho ông Triệu Tài Vinh.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh; có học vị tiến sĩ. Ông là nhân vật được dư luận chú ý khi mới 40 tuổi đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xuất hiện dòng chữ “lạ” ở hiện trường vụ TNGT khiến nữ lao công tử vong

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

img

Dòng chữ ghi lại biển số xe taxi ở hiện trường

6h30 sáng 6/7, tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến bà Nguyễn Thanh Băng (SN 1968, trú Đặng Xá, Gia Lâm) tử vong.

Theo đó, khi bà Băng (công nhân vệ sinh môi trường) đang đẩy xe rác đi làm thì bị một chiếc xe taxi đi ngược chiều tông trúng. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe taxi đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, người dân phát hiện trên nền gạch vỉa hè có dòng chữ ghi biển số xe 29A-48917.

Theo một cán bộ Công an quận Long Biên, tài xế taxi sau khi gây tai nạn đã hoảng loạn, không ở lại hiện trường mà điều khiển xe đến thẳng trụ sở công an phường sở tại để trình báo.

Tài xế được xác định là Nguyễn Duy Tình (SN 1984, trú tại Lệ Chi, Gia Lâm). Hiện người này đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an phường Phúc Lợi.

Về dòng chữ ghi lại biển số xe tại hiện trường, vị cán bộ Công an quận Long Biên thông tin, bước đầu xác định không phải do nạn nhân tự tay viết, nhiều khả năng do một người dân tại hiện trường viết lại để hỗ trợ công tác truy tìm của lực lượng công an.

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam

img

Ông Lê Tấn Hùng (ảnh: Bộ Công an)

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sagri) và Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư Sagri) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 2 bị can tại TP.HCM cũng được hoàn tất, tổ công tác thu giữ nhiều tài liệu.

Trước đó, cách đây ít ngày, UBND TP.HCM cũng đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc SAGRI. Quyết định đình chỉ công tác nêu rõ ông Lê Tấn Hùng đã có các vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 3 sai phạm tại tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, cụ thể là cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

Thông tin mới nhất vụ thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp để điều tra, làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem