Nóng 24h qua: Sắp giải mã hộp đen của máy bay Su-22U rơi tại Nghệ An

Phương Hà (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 27/07/2018 20:05 PM (GMT+7)
Đã tìm thấy hộp đen của máy bay Su-22U rơi tại Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Văn Thanh bị kỷ luật… là những tin đáng chú ý trong ngày.
Bình luận 0

Tìm thấy hộp đen của máy bay Su-22U rơi tại Nghệ An

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy vật thể được cho là thiết bị hộp đen của máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, bị rơi trưa 26/7 tại làng Dừa (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Hộp đen được phát hiện vẫn còn nguyên vẹn và nằm ngay gần vị trí máy bay rơi. Hộp đen nhanh chóng được thu giữ để khai thác dữ liệu về chuyến bay, phân tích, xác định nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi.

Hiện, Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ LĐ-TB-XH đề nghị phong liệt sĩ đối với hai phi công đã hy sinh. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đang xem xét thăng quân hàm một bậc đối với hai phi công này.

img

Mảnh vỡ của máy bay Su-22U được tìm thấy tại hiện trường

Trước đó, vào khoảng 11h35 ngày 26/7, tức sau 19 phút tính từ lúc cất cánh, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 đã bị mất liên lạc khi đang bay huấn luyện.

Sau đó, máy bay đã rơi tại làng Dừa. Hai phi công bay huấn luyện đã hi sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (Phó Trung đoàn trưởng và là Tham mưu trưởng); Thượng tá Phạm Giang Nam (Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921).

UBKT Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều tướng

Từ ngày 24 đến 26/7/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 28. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có nội dung xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và các cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 27 của UBKT Trung ương.

img

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh

UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhiệm kỳ 2010-2015.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 ông: Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Xuất hiện ba ba khủng có mai hình “nhạy cảm”

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một con ba ba nặng khoảng 30kg. Con ba ba có hình thù kỳ lạ với chiếc mai có 2 điểm nhô cao bất thường khiến nhiều người liên tưởng đến cặp “núi đôi” của phụ nữ.

Chị Thu Thủy (Mèo Vạc (Hà Giang) – chủ nhân của con ba ba cho hay đây là con ba ba do gia đình chị nuôi. Theo tìm hiểu của chị, loài ba ba này được gọi là Cua đinh.

img

Con ba ba khủng có trọng lượng 30kg cùng hình thù “nhũ hoa” trên mai. Ảnh: Thu Thủy

Trong khi đó, giáo sư Hà Đình Đức – người được mệnh danh nhà rùa học cho biết, ông cho rằng đây là loài rùa mai mềm, sống nước ngọt thuộc họ Ba ba.

“Bờ trước diềm mai có những u sần giống với ba ba Nam Bộ hay còn gọi là Cua đinh. Nhưng hai bên mai lại nhô cao bất thường chưa từng thấy ở Cua đinh”, giáo sư Đức nói về điểm lạ của con ba ba.

Theo GS Đức, loài ba ba Nam Bộ nằm trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Quốc tế (IUCN) năm 2007 với mức cảnh báo VU – sẽ nguy cấp trong tương lai.

Út "trọc" sẽ bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử

Chiều 27-7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 cho biết HĐXX cùng các bên tham gia tố tụng trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thái Sơn (thuộc Bộ Quốc phòng) đã có mặt tại Hà Nội.

Dự kiến, phiên xét xử kéo dài từ 30/7 đến 1/8 tại Hà Nội.

img

Ông Đinh Ngọc Hệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn, biệt danh "Út trọc" (đứng giữa, hàng sau), tại lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT

Trước đó, cựu thượng tá Ðinh Ngọc Hệ (tên khác là Út "trọc"; nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển đầu tư (PTĐT) Thái Sơn – công ty con của Tổng Công ty Thái Sơn) bị truy tố 2 tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Cơ quan công tố cáo buộc ông Trần Văn Lâm (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP PTĐT Thái Sơn), Bùi Văn Tiệp (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và Trần Xuân Sơn (nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Dương - Công ty CP PTĐT Thái Sơn) cùng tội danh trên.

Ngoài ra, ông Phùng Danh Thắm (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ 3 người trong một nhà chết ở nghĩa địa: Hành vi dã man của nghi phạm

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) về tội Giết người.

img

Đối tượng Nguyễn Trung Vinh bị công an bắt giữ

Theo cơ quan công an, sáng 22/7, Vinh bỏ nhà đi nên ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi, cha Vinh), chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, vợ Vinh) và cháu Nguyễn .T.Đ. (5 tuổi, con của Vinh) đi tìm.

Khi vào nghĩa địa thôn, 3 người trên bị Vinh dùng gạch, cây tre tấn công.

Đến trưa cùng ngày, người dân đi tìm kiếm, vào bên trong nghĩa địa thì hoàng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong (cả 3 đều chết do chấn thương sọ não).

Vinh bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo cơ quan công an, Vinh là bệnh nhân có sổ điều trị ngoại trú tâm thần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Thứ trưởng Bùi Văn Thành

Từ ngày 24 đến 26-7-2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem