Nóng 24h qua: Siêu bão MANGKHUT mạnh cấp 17, áp sát biển Đông

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 13/09/2018 19:55 PM (GMT+7)
Siêu bão MANGKHUT đang di chuyển nhanh, áp sát biển Đông và thông tin dự kiến cấm bán thịt chó ở nhiều quận nội thành Hà Nội từ 2021 là những tin “nóng” nhất ngày 13/9.
Bình luận 0

Siêu bão MANGKHUT đi vào Biển Đông trưa 15/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay (13/9), siêu bão MANGKHUT cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1.000km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

img

Siêu bão MANGKHUT vẫn đang giữ cấp độ 17 và hướng vào Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và cách đảo Lu-Dông khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão MANGKHUT di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Khoảng trưa 15/9, siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 16/9, siêu bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 3-5 ngày tiếp theo, bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh. Như vậy, khả năng cao MANGKHUT sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Nhiều quận nội thành có thể sẽ bị cấm buôn bán thịt chó

Ngày 13/9, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn báo cáo thành phố về lộ trình vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó.

“Dự kiến vào khoảng 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội, vì đây là những khu vực trung tâm, có đông du khách quốc tế đến tham quan, du lịch”, ông Sơn cho hay.

img

Thịt chó là món ăn được rất nhiều người Việt Nam ưa thích.

Theo ông Sơn, từ đầu năm 2018 đến nay, trên cả nước có 19 tỉnh/thành phố có bệnh nhân tử vong vì bệnh dại. Trên địa bàn Hà Nội, đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên và Sóc Sơn; 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với bệnh dại tại quận Bắc Từ Liêm và Hoàng Mai.

Số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng cho thấy, tính riêng 5 tháng đầu năm 2018, trên toàn Thành phố Hà Nội đã có 5.098 người bị súc vật cắn được điều trị dự phòng. Trong đó nguyên nhân do chó cắn tới 87%, tiếp đó là mèo 11,7%; dơi, chuột, khỉ ...vv chiếm 1,3%.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có tổng đàn chó, mèo khoảng 493.000 con. Có khoảng 1.013 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo; 15 cơ sở kinh doanh chó, mèo cảnh. Trong đó, các quận nội thành có 232 điểm kinh doanh chó mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo, 5 cơ sở kinh doanh chó mèo cảnh.

Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bé trai ngủ co ro trên đường ở Hà Giang

Mới đây, hình ảnh một bé trai nằm ngủ co ro trên đường đất lạnh xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Danh tính của bé trai sau đó được xác định là Vừ Mí Hồng (SN 2012), trú tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Trưa 13/9, bà Phạm Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, bố bé Vừ Mí Hồng (SN 2012), trú tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang mất cách đây 2 năm, mẹ cháu đi bước nữa mang theo người anh trai đến sống cùng với bố dượng. Hồng được người bác (anh trai ruột của bố) nhận nuôi do người này không có con trai.

img

Hình ảnh bé trai ngủ co ro trên đường đất khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: FB)

Vì người bác thường xuyên uống rượu say nên cách đây một tháng vợ của người này cũng đã bỏ đi. Lúc này Hồng phải thường xuyên qua nhà bà ngoại và một số người thân trong nhà để ăn cơm. Dù không chăm sóc cho cháu Hồng được chu đáo nhưng người bác nhận nuôi cháu lại không cho phép ngủ lại nhà người khác khiến cháu sợ hãi phải ra đường nằm chờ người này ngủ say mới dám vào nhà ngủ. Từ đó mới xuất hiện hình ảnh đầy xót xa trên.

Bà Thủy cũng cho biết, hiện tại, chính quyền xã sẽ để cho gia đình chăm sóc cho cháu bé học hết lớp 1, rồi sau đó làm thủ tục đưa cháu đi học tại trường bán trú để đảm bảo điều kiện học tập và phát triển của cháu.

Trước đó, mạng xã hội đưa hình ảnh một bé trai nằm ngủ co ro trên nền đất lạnh ở một xã ở Hà Giang. Ngay sau đó, nhiều người chia sẻ và mong muốn biết danh tính của cháu bé để hỗ trợ kịp thời. Mặc dù đã hơn 6 tuổi và bước vào học lớp 1 nhưng ngoại hình của cháu chỉ bằng một đứa trẻ 3, 4 tuổi khiến không ít người thương xót.

Hai anh em dùng dao rượt đuổi, dọa chém công an xã

Ngày 13/9, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Huỳnh Văn Bình (19 tuổi) và Huỳnh Văn Vũ (27 tuổi), cùng ngụ ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.

img

Huỳnh Văn Bình nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam

Theo cơ quan điều tra, lúc 23h, ngày 25/5, lực lượng Công an xã Bình Thành nhận tin báo từ quán karaoke T.S. đang xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên đánh nhau. Trưởng Công an xã Bình Thành cử 4 công an viên đến giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, Bình và Vũ (anh ruột Bình) cầm dao tự chế rượt đuổi, dọa chém lực lượng công an xã. Đối tượng Vũ còn lấy chiếc xe máy của lực lượng công an mang về bỏ trước nhà mình. Ngoài ra, còn có 2 thanh niên khác (chưa rõ danh tính) cũng rượt đuổi lực lượng công an xã đang thực thi nhiệm vụ.

Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan việc chuyển SIM 11 số thành 10 số

Mới đây Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện chuyển đổi dữ liệu (phần mã mạng trong số di động 11 số) do thông tin số di động 11 số của khách hàng đang được lưu trữ trong hồ sơ tại các ngân hàng.

Theo NHNN, sau khi xem xét ảnh hưởng của việc chuyển đổi đầu số thuê bao 11 số của các doanh nghiệp viễn thông di động và các biện pháp hỗ trợ việc chuyển đổi trong ngành ngân hàng, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp với lộ trình chuyển đổi của Bộ TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông di động.

img

 21 đầu số di động 11 số của 5 nhà mạng sẽ được chuyển đổi sang dạng 10 số.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải chủ động xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp, tính đến các giải pháp ứng dụng công nghệ, điện tử (như các công cụ để khách hàng đăng ký thay đổi thông tin số điện thoại qua website, Internet-Banking, Mobile-Banking, SMS-Banking,…), đảm bảo thuận tiện cho khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng còn phải truyền thông, hướng dẫn khách hàng và triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, liên tục các hoạt động dịch vụ ngân hàng.

Trước đó, ngày 25/5/2018, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-BTTTT về việc chuyển đổi mã mạng và triển khai quy hoạch kho số viễn thông. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/9/2018, hơn 60 triệu thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển đổi thành 10 số.

Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bé trai ngủ co ro trên đường ở Hà Giang

Mới đây, hình ảnh một bé trai nằm ngủ co ro trên nền đất lạnh xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem