Nóng 24h qua: Tiết lộ cách chia thưởng của ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018

Triệu Quang Thứ ba, ngày 18/12/2018 19:55 PM (GMT+7)
Tiết lộ cách chia thưởng của ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018; Tết dương lịch 2019, người lao động được nghỉ 4 ngày… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.
Bình luận 0

Tiết lộ cách chia thưởng của ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018

Ngày 18/12, theo thông tin lãnh đạo Tổng Cục thể dục thể thao (TDTT, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) nắm được, sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã được thưởng khoảng 30 tỷ đồng từ phía Ban tổ chức, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

img

Đội tuyển Việt Nam nhận được phần thưởng hàng chục tỷ đồng sau khi vô địch AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, Tổng cục TDTT, VFF không can thiệp vào việc sử dụng, phân chia số tiền thưởng này của đội tuyển mà hoàn toàn do Ban lãnh đạo đội tuyển Việt Nam quyết định.

Trước đó, sau màn trình diễn xuất sắc tại giải U23 Châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi tháng 1/2018, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được tổng số tiền thưởng khoảng 51,1 tỷ đồng cùng nhiều phần thưởng bằng hiện vật khác như xe máy, ti vi, điện thoại…

ĐT U23 sau đó đã họp và thống nhất việc chia thưởng theo các mức A, B, C. Ngoài ra, ĐT U23 cùng thống nhất trích một phần tiền làm công tác từ thiện, phần còn lại đội tuyển U23 giữ để sử dụng hoạt động chung.

Tết dương lịch 2019, người lao động được nghỉ 4 ngày

Theo lịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, dịp Tết dương lịch 2019, cán bộ, công chức và viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục.

img

 Người lao động được nghỉ 4 ngày Tết dương lịch 2019. Ảnh TPO.

Cụ thể, người lao động được nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019. Tính cả thứ Bảy và Chủ nhật, dịp này người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

40 quả “bóng xích” sân Mỹ Đình chưa rõ số phận

Liên quan đến 40 quả “bóng xích” ở sân Mỹ Đình, lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa quyết định có mang những quả “bóng xích” này trở lại vị trí cũ hay không.

img

40 quả “bóng xích” vẫn được để phía sau một bãi đất trống của sân Mỹ Đình. Ảnh TPO.

Trước đó, đêm 5/12, trước trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và độ tuyển Philippines, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có đề nghị chuyển các quả cầu đá, xích sắt đi.

Những quả "bóng xích" này được làm bằng bê tông đúc tròn trịa. Trong số 40 quả, có đến 4 quả có hình dáng to gấp 3-4 lần 36 quả còn lại. Chúng đã án ngữ suốt 15 năm trời từ khi SVĐ Mỹ Đình khánh thành năm 2003.

Hy hữu: Vá “ổ voi” trên Quốc lộ 1 bằng sỏi

Sáng 18/12, mặc dù trời mưa, nhưng nhiều đơn vị đã đưa người và xe ra Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Phú Yên để vá “ổ gà”, “ổ voi”. Có điều, nhiều người thấy lạ là vật liệu để vá không phải nhựa đường mà là… sỏi.

img

Đường Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên được vá bằng sỏi. Ảnh NLĐ.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên lý giải, do trời mưa, chưa thể vá bằng nhựa đường nên phải vá tạm bằng sỏi để tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi nắng lên, đơn vị sẽ móc bỏ lớp sỏi này để vá lại bằng nhựa đường. Cũng theo ông Hùng, vá bằng sỏi sẽ chịu được 2-3 ngày.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Quốc lộ 1 qua Phú Yên có đến trên 5.200 "ổ gà", "ổ voi" với mặt đường hư hơn 10.000 m2. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ trong lần thị sát mới đây cho rằng để Quốc lộ 1 đầy rẫy "ổ gà", "ổ voi" như vậy là sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ quản lý.

Thông tin mới vụ nữ sinh bị xe Range Rover đâm trọng thương rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ việc chị Trần Lê Minh Trang (SN 1999, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) - nạn nhân bị chiếc xe ô tô Range Rover đâm bị thương rồi bỏ trốn trên địa bàn TP.Hà Nội ngày 18/12, ông Trần Văn Quân (bố đẻ chị Trang) cho hay, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm thủ phạm.

img

Sức khỏe chị Trang đang dần ổn định sau khi được phẫu thuật.

Ngày 15/12 vừa qua, chị Trang đã được mổ phẫu thuật vết thương gãy đùi. Hiện sức khỏe và tinh thần đang dần dần ổn định.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/12, tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), khi đi làm về chị Trang đã bị một chiếc xe Range Rover đâm phải.

Hậu quả của sự việc khiến chị Trang bị dập não, gãy đùi, đa chấn thương. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, chiếc xe gây ra vụ va chạm với chị Trang là chiếc Range Rover màu trắng đen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem