Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ “một người Gia Lai biết nơi MH370 rơi"

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/10/2018 19:55 PM (GMT+7)
Chi tiết chưa từng tiết lộ trong vụ “một người Gia Lai biết nơi MH370 rơi” và lời khai của tài xế lái xe biển xanh 80B giả gây náo loạn TP.HCM là những tin “nóng” nhất ngày 25/10.
Bình luận 0

Kỹ sư người Gia Lai cho rằng máy bay MH370 rơi ở lòng hồ Sê San

Trao đổi với PV sáng 25/10, nguồn tin riêng từ cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiết lộ, vị trí mà vị kỹ sư người Gia Lai cho rằng máy bay MH370 rơi là ở lòng hồ Sê San (thuộc địa phận hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum của Việt Nam) chứ không phải ở rừng rậm Campuchia như Ian Wilson.

img

Hình ảnh nghi máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia nằm trong lòng hồ mà một kỹ sư địa chất tại Gia Lai cung cấp.

“Thông tin tìm kiếm MH370 ở rừng Campuchia cho tới lúc này chưa có gì cụ thể. Còn người ở Gia Lai báo rơi ở hồ thủy điện Sê San là không có căn cứ”, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết.

Trong khi đó, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này cũng đã trực tiếp làm việc với công dân Gia Lai tuyên bố biết nơi MH370 rơi. Kết quả làm việc xác định đó là thông tin chưa có cơ sở và đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới.

Trước đó, theo vị kỹ sư người Gia Lai, cách đây 4 năm, lúc đang làm ăn tại Đắk Nông thì ông tình cờ tìm kiếm hình ảnh vệ tinh trên mạng và thấy hình ảnh một chiếc máy bay có kích thước giống chiếc máy bay MH370 rơi trong một lòng hồ. Sau đó, ông đã quay lại hình ảnh và vị trí chiếc máy bay này trên Google Earth.

Ông đã đưa clip lên YouTube nhưng rồi lại gỡ xuống. Sau 4 năm, ông thấy một người Anh tên là tên Ian Wilson đưa thông tin đã phát hiện máy bay MH370 trong rừng rậm Campuchia. Qua hình ảnh, ông nhận thấy clip của họ giống clip của mình nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa hình ảnh máy bay trong clip mà ông đưa lên mạng lúc trước, nên ông quyết định phải công bố thông tin.

Tài xế lái xe biển xanh 80B giả khai con nhỏ đã bấp còi ưu tiên

Ngày 25/10, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết, đã lấy lời khai ông Đào Minh Thành là người điều khiển xe ô tô biển xanh 80B - 3758 giả, bật còi ưu tiên gây náo loạn đường phố. Tại cơ quan công an, ông Thành không xuất trình bất kì giấy tờ nào về nguồn gốc của chiếc xe. Theo khai báo, ông “mượn” chiếc xe ô tô trên của một người phụ nữ kinh doanh dịch vụ cho thuê tự lái. Tại thời điểm đoạn clip được người dân ghi lại, ông chở theo 2 trẻ em và một người phụ nữ.

img

 Tài xế khai, chiếc xe là do con bấm còi.

Ông Thành cho biết, trong quá trình lưu thông, người con ngồi trong xe đã bấm còi ưu tiên. Được biết, ông Thành đang công tác ở công ty nhà nước tại quận 2 và là Phó Ban quản lý chung cư ĐK.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/10, trên đường chở con đi học về, anh Đ (ngụ quận Thủ Đức) phát hiện xe biển xanh mang biển số 80B-3758 hú còi, chạy tốc độ khá nhanh, lấn vào làn đường bên trái trên giao lộ An Phú - đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa bàn quận 2).

Xe biển xanh đi đến đường số 28 (phường Cát Lái, quận 2), anh Đ. thấy chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông mặc quần cộc từ trên xe biển xanh bước xuống, mở cửa cho một người phụ nữ và 2 cháu bé xuống xe rồi đi vào ngôi nhà là trụ sở của một công ty bất động sản.

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạo hoá gây chấn động

Sáng 25/10, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận đối tượng giết người, cướp dây chuyền của bà chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang bị tạm giữ.

img

Đối tượng khai mình thương vợ con khổ cực nên mới đi cướp

Theo nguồn tin của phóng viên, ban đầu đối tượng quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã thừa nhận chính mình là đối tượng dùng dao Thái Lan đâm vào vùng ngực và cổ bà chủ quán nước rồi tẩu thoát cùng với sợi dây chuyền của nạn nhân vào ngày 20/10. Đối tượng là Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, ngày 20/10, bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, vợ một cán bộ Chi cục Thuế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng là chủ một quán nước) bị một đối tượng không rõ lai lịch vào quán dùng dao Thái Lan đâm chết, cướp đi sợi dây chuyền. Hung thủ để lại hiện trường con dao dính máu. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Công bố kết quả ADN xác định nạn nhân vụ giết người ở Cao Bằng

Ngày 25/10, đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an Trung Quốc đã thông báo tới Công an tỉnh kết quả giám định ADN thi thể nghi là chị Đặng Thị Hiếu – cán bộ Sở Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng bị chồng Triệu Văn Hải (42 tuổi, tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng) sát hại.

img

Hải và chị Hiếu thuở còn mặn nồng.

“Kết quả giám định cho thấy thi thể được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và giám định chính xác là chị Đặng Thị Hiếu”, đại tá Nông Minh Đức nói.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, trong cuộc sống vợ chồng Hải và chị Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm ngày 30/8, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hải đấm, đá vợ rồi dùng tay bóp cổ vợ tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hải dùng xe máy chở xác vợ ra cầu Gia Cung định ném xuống sông Bằng Giang phi tang và định tự tử. Tuy nhiên, thấy điện sáng, sợ mọi người phát hiện Hải đã đưa ra cầu Sông Mãng vứt xuống sông ngay giữa dòng.

Chi tiết chưa từng tiết lộ trong vụ “một người Gia Lai biết nơi MH370 rơi”

Vị trí MH370 rơi trong tuyên bố của vị kỹ sư địa chất người Gia Lai lần đầu tiên được tiết lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem