Nóng 24h qua: Tòa ra phán quyết đối với Khá Bảnh

Lý Nguyễn Thứ tư, ngày 13/11/2019 19:55 PM (GMT+7)
Tòa ra phán quyết đối với Khá Bảnh; Thêm 1 người bốc được biển số xe siêu đẹp 34A-34567… là những tin tức nóng nhất ngày 13/11.
Bình luận 0

Tòa ra phán quyết đối với Khá Bảnh

img

 Ngô Bá Khá cùng các đồng phạm nghe HĐXX tuyên án cuối phiên toà sơ thẩm

Sáng 13/11, TAND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc theo điều 321 và 322 Bộ luật hình sự 2015.

Từ 7h, hàng trăm người, trong đó có cả các "anh em xã hội" của Khá và đồng phạm tập trung tại tòa để theo dõi phiên xử. Lực lượng cảnh sát bố trí 3 vòng và kiểm soát chặt người vào tòa.

Ngô Bá Khá bị dẫn giải từ trại tạm giam đến phiên toà. Vừa ra khỏi xe chở phạm nhân, nhìn thấy "anh em xã hội" bên ngoài Khá liền vẫy tay chào và cười tươi.

Video: Khá Bảnh tươi cười, vẫy chào “anh em xã hội”

Ngoài Ngô Bá Khá, 5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi), Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) bị xét xử tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 44 ngày, tiền giao dịch giữa Khá Bảnh và Quang là gần 5 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Quang hưởng lợi khoảng 56 triệu. Ngoài Quang, Khá Bảnh cũng giao dịch cùng các bị can khác trong nhiều ngày.

Từ việc giao dịch đánh bạc với số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng nói trên, Khá đã thu lời bất chính khoảng gần 300 triệu đồng, cá biệt trong đó có 2 ngày Khá thu lời gần 50 triệu đồng/ngày.

Kết thúc phiên toà lúc 11h30 cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù; Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù. Các bị cáo Quý, An, Công cùng bị phạt bổ sung 10 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Video: Toàn cảnh phiên xét xử Ngô Bá Khá cùng đồng phạm

Bốc được biển số xe cực đẹp 34A-34567, chủ xe run run không tin vào chính mình

img

  Anh Bùi Trọng Quang (SN 1988, ở TP. Hải Dương) bên cạnh chiếc xe ô tô mang BKS 34A-34567 

Chiều 12/11, mạng xã hội chia sẻ thông tin về một chủ xe ô tô ở Hải Dương bốc được biển số 34A-34567. Nhiều người cho rằng, đây là biển số “cực đẹp” và phải là người có “bàn tay vàng” mới may mắn bốc được biển số này.

Anh Bùi Trọng Quang (SN 1988, ở TP. Hải Dương), chủ nhân của chiếc xe ô hạng sang cho hay, sau khi bốc được biển số 34A-34567 anh thấy khá run vì không nghĩ mình bốc được biển số đẹp như vậy. Ngay sau đó, anh chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và được rất nhiều người chia sẻ bài viết, gọi điện chúc mừng vì đã bốc được biển số này.

Chủ nhân của chiếc xe ô tô 34A-34567 cho biết thêm, tương lai, nếu có ai thích chiếc xe và biển số của anh và ngỏ ý trả giá cao anh cũng sẽ từ chối bán.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về thiếu úy công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ

img

  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ chỉ đạo chấn chỉnh về đạo đức, tác phong trong lực lượng công an

Sáng nay 13/11, bên hành lang Quốc hội, trả lời câu hỏi về việc Bộ Công an có biện pháp gì nhằm chấn chỉnh đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng sau vụ một thượng uý công an ở tỉnh Thái Nguyên có hành vi ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng cũng như vụ nữ đại úy Công an quận Đống Đa (Hà Nội) gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ sẽ có chỉ đạo nhằm chấn chỉnh trong toàn lực lượng.

Về xử lý Thượng úy Nguyễn Xô Việt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ đã thông tin tới báo chí bên hàng lang QH sáng nay, chủ trương của tỉnh là “dứt khoát phải xử lý nghiêm”. Theo đó, hiện Thượng úy Nguyễn Xô Việt đã bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 1 tháng.

Trước đó, ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng, tát vào mặt nam nhân viên của trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến dư luận bất bình.

Qua xác minh, người đàn ông trong clip được xác định là Thượng úy Nguyễn Xô Việt, công tác tại Công an thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Giá vé “chợ đen” trận Việt Nam – UAE tăng chóng mặt, đắt hơn vàng

img

Với những người đi ô tô đến mua vé, cánh phe vé hét giá cao hơn những người đi xe máy

Trước ngày diễn ra trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam – UAE, cánh phe vé hoạt động hết “công suất” trước SVĐ Mỹ Đình, họ đẩy giá vé lên cao gấp từ 3-5 lần giá gốc.

Từ sáng sớm 13/11, hàng chục “cò vé” đứng trước sân SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) mua, bán vé. Ngoài phe vé hoạt động ở Hà Nội nhiều năm nay, phe vé từ Hải Phòng, Quảng Ninh cũng có mặt.

Đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 là với ĐT UAE (ngày 14/11) và với ĐT Thái Lan (ngày 19/11). Đây là hai trận đấu quan trọng, quyết định quyền đi tiếp của tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều người hậm mộ muốn có mặt ở sân vận động Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển. Nhu cầu lớn, số vé lại có hạn nên cánh phe vé được dịp đẩy giá vé cao hơn nhiều lần so với giá gốc.

Nhiều người bán lại vé cho cánh phe vé để ăn chênh lệch. Giá vé tại khán đài A hoặc B (giá gốc 400.000 - 500.000 đồng) được đẩy lên 4 – 5 triệu đồng/cặp. Còn khán đài C, D (giá ghi trên vé 200.000 - 300.000 đồng) có giá mềm hơn, khoảng 2,5 triệu đồng/cặp.

Xe buýt mất thắng lao vào dòng phương tiện đang chờ đèn đỏ

img

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt “đại náo” tại giao lộ Hồng Bàng – Phạm Đình Hổ

Sáng 13/11, xe buýt số 9 chạy tuyến Hưng Long – bến xe Chợ Lớn lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ bến xe miền Tây về trung tâm TP.HCM, khi đến giao lộ Phạm Đình Hổ (quận 6, TP.HCM) thì bất ngờ mất kiểm soát tông và cuốn hơn 10 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến nhiều người đang dừng đèn tín hiệu ở giao lộ trên tháo chạy trong kinh hoàng. Một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Một số người bị xây sát và có xe máy hư hỏng nhẹ sau đó đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Anh Kiến Đức người tham gia cứu hộ các nạn nhân kể, trước khi xe buýt gây tai nạn, anh nghe thấy nhiều người trên xe la lớn “xe mất thắng”.

Một số hành khách trên xe buýt cho biết trước khi xe buýt gây tai nạn, tài xế đã dừng phương tiện để sửa chữa bộ phận thắng xe.

Nóng 24h qua: Bốc được biển “độc” 73A-149.53, chủ ô tô Santafe sẵn sàng bán nếu được giá cao

Một người ở Quảng Bình bốc được biển số xe 73A-149.53; Ô nhiễm không khi ở Hà Nội vọt lên ngưỡng nguy hại và lan...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem