Nóng 24h qua: UBND TP.HCM khuyết lãnh đạo, chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói gì?

Triệu Quang Thứ ba, ngày 05/03/2019 20:35 PM (GMT+7)
TP.HCM khuyết nhiều nhân sự lãnh đạo; "Chủ nhân" xe biển xanh đi tiệc cưới con Chủ nhiệm UBKT Quảng Bình lên tiếng… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.
Bình luận 0

TP.HCM khuyết nhiều nhân sự lãnh đạo

Ngày 5/3, tại cuộc họp kinh tế - xã hội thường kỳ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề cập tới vấn đề nhân sự tại UBND TP.

UBND TP.HCM đang thiếu 2 Phó Chủ tịch sau khi bà Nguyễn Thị Thu từ trần và ông Lê Văn Khoa xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Bên cạnh đó, một Phó chủ tịch UBND khác là ông Huỳnh Cách Mạng bị bệnh phải điều trị ở bệnh viện và được xuất viện.

img

 Cuộc họp thường kỳ về kinh tế - xã hội vào ngày 5/3.

Hiện Ủy ban chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc. Ngoài ông Phong có Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm và Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến. Hai vị Phó Chủ tịch hiện tại phải kiêm công việc của 5 Phó Chủ tịch trước đây.

Bên cạnh đó, TP cũng đang khuyết vị trí giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do ông Bùi Xuân Cường được điều động sang làm trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị. Tương tự, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sử Ngọc Anh về làm Bí thư quận Gò Vấp. Hai sở này đang được điều hành bởi phó giám đốc.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố cũng thiếu vị trí tổng giám đốc (do nghỉ hưu, nghỉ vì lý do cá nhân) nhưng chưa có người thay thế. Việc này gặp khó khăn về các vấn đề pháp lý, nhất là đối với các tổng công ty.

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom “khủng” nặng 1,3 tấn

Mới đây, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xử lý quả bom sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện trong vườn nhà một hộ dân.

img

 Quả bom nặng 1,3 tấn được phát hiện khi đang làm nhà. Ảnh Chí Cường/NLĐ.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc gia đình ông Nguyễn Văn Phanh (ở Bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) tiến hành đào đất để làm nhà thì tá hỏa phát hiện 1 quả bom khủng dài 2,5m, đường kính 0,6m, nặng khoảng 1,3 tấn.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự xã Hữu Kiệm phối hợp với Bản Bà huy động lực lượng tại chỗ làm hàng rào xung quanh với bán kính 5m và cắm biển cấm người qua lại tại khu vực nguy hiểm này. Đồng thời, báo Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xử lý.

"Chủ nhân" xe biển xanh đi tiệc cưới con Chủ nhiệm UBKT Quảng Bình lên tiếng

Sáng 5/3, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xác nhận xe công mang BKS: 73B - 0955 đi dự tiệc cưới con trai ông Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình thuộc quyền sở hữu của đơn vị này.

img

 Xe biển xanh đi dự tiệc đậu ở sân của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình là của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình… Ảnh NLĐ.

Theo ông Vũ, thời điểm trên, xe công chở ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng một số cán bộ văn phòng vào họp và làm việc với Sở Nội vụ Quảng Bình. Sau khi hoàn thành công việc thì luôn tiện ghé ngang tiệc cưới gửi thiệp chúc mừng. Sau sự việc thì phía huyện đã có kiểm điểm nhắc nhở một số cán bộ rút kinh nghiệm.

Còn ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, cũng xác nhận, xe công BKS: 73A - 000.07 là của Văn phòng HĐND và UBND huyện nhưng ông này phủ nhận việc cán bộ sử dụng xe công đi dự tiệc cưới. Ông Giang cho biết ngày hôm đó, lái xe chở ông Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, đi vào dự 2 hội nghị của tỉnh và cho rằng: "Chắc lái xe đi đến dừng đậu gần đám cưới thôi chứ không chở anh Thường đi”.

Ngoài 2 xe công biển xanh của UBND huyện Bố Trạch và huyện Tuyên Hóa thì còn có nhiều xe công khác có mặt đưa - đón "sếp" dự tiệc cưới như xe BKS: 73B - 0863, đơn vị đăng ký là Ban Quản lý dự án khu vực chuyên ngành GTVT; xe mang BKS: 73M - 000.47 của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình…

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28-2, tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Tân Trường Xanh diễn ra đám cưới của con trai ông Đinh Công Hải - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình. Lúc này, nhiều xe ôtô của khách tham dự đậu kín khuôn viên nhà hàng, mướn sân của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để đậu, rồi tràn ra chật kín hai bên lề đường. Xen lẫn với nhiều ôtô hạng sang biển trắng là nhiều xe công biển xanh của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị… trên tỉnh Quảng Bình đưa - đón "sếp" đến dự tiệc trông rất phản cảm. Sự việc trên khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Thầy cúng chém 4 người thương vong ở Nam Định chuyển viện lên Hà Nội

Liên quan đến vụ thầy cúng truy sát cả gia đình hàng xóm ở Nam Định, ngày 5/3, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, Trịnh Viết Ba (SN 1967, hộ khẩu ở phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), hành nghề thầy cúng và là nghi phạm gây ra vụ việc đã qua cơn nguy kịch.

Nói về thông tin có hay không cồn hoặc chất ma túy trong máu đối tượng, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, chưa có kết quả xét nghiệm máu của Trịnh Viết Ba. Qua đó, cơ quan điều tra chưa thể xác định đối tượng đã sử dụng rượu bia hoặc ma túy trước khi gây án.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 4/3, do mâu thuẫn từ trước, Trịnh Viết Ba (trú tại ngõ 25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định) hành nghề thầy cúng đã cầm dao sang nhà ông Được (SN 1940, hàng xóm). Tại đây, Ba đã chém gục bà Mai (SN 1945, vợ ông Được) và chị Dung (SN 1977, con dâu ông Được).

Ông Được đang ngủ, nghe tiếng hét của vợ nên tỉnh dậy ra ngoài cũng bị chém vào đầu, bất tỉnh. Anh Thắng (SN 1974, con trai ông Được) bỏ chạy bị đối tượng đuổi theo đâm thương tích ở đùi.

Gây án xong, Trịnh Viết Ba quay vào nhà dùng dao cứa cổ tự sát nhưng không chết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do Trịnh Viết Ba nghi ngờ ông Được bỏ bùa mình nên đã dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm.

Sự thật thông tin sản phụ vừa sinh được 1 ngày bị “yêu râu xanh” cưỡng bức

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thanh Bình (Đồng Tháp) khẳng định, thông tin sản phụ mới sinh được 1 ngày bị “yêu râu xanh” tấn công với ý định hiếp dâm trong nhà vệ sinh là không đúng sự thật.

img

 Thông tin này lan truyền trên mạng, gây hoang mang dư luận (ảnh chụp màn hình).

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thanh Bình, sự việc xảy ra vào tối 3/3. Một sản phụ đi vệ sinh thì bị thanh niên nhìn nhầm tưởng vợ của anh ta nên định hành hung. Mọi người phát hiện nên báo công an. Hiện công an đã làm việc với thanh niên này.

Vị lãnh đạo này cũng đưa ra nhận định ban đầu người thanh niên định hành hung sản phụ có thần kinh không bình thường.

Trước đó, ngày 4/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, sản phụ tại Bệnh viện đa khoa T.B. (Đồng Tháp) vừa sinh con được 1 ngày, trong lúc đi vệ sinh  bị “yêu râu xanh” tấn công với ý định hiếp dâm nhưng chị này đã chống cự quyết liệt. Do không thực hiện được hành vi, đối tượng đã nhấn luôn cả đầu sản phụ vào bồn cầu.

”Chủ nhân” xe biển xanh đi tiệc cưới con chủ nhiệm UBKT Quảng Bình nói gì?

Hầu hết "chủ nhân" của các xe công biển xanh đi dự tiệc cưới của con trai chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem