Nóng 24h qua: “Xế khủng” trị giá nhiều tỷ đồng nghi mang biển đỏ giả

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 09/08/2018 19:55 PM (GMT+7)
Nghi án “xế khủng” trị giá nhiều tỷ đồng mang biển đỏ giả và thông tin về đường "quan lộ" của cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành là những tin “nóng” nhất ngày 9/8.
Bình luận 0

Công an điều tra thông tin ô tô hạng sang nghi mang biển giả

Ngày 8/8, Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin xe ô tô nghi mang biển số giả của Quân đội và đang xác minh, làm rõ. Trước đó, trưa 7/8, chiếc xe Mercedes G55 AMG màu đen mờ, biển kiểm soát TM 23-66 (số hiệu 44), xuất hiện trên đường 30/4, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), bên trong có khoảng 6 - 7 người.

img

Chiếc ô tô hạng sang nghi mang biển giả

Người dân cũng từng phát hiện chiếc xe này đậu trước một quán nhậu trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế (quận Ninh Kiều), nhưng biển số trước và sau đã được lấy khăn che lại. Theo một nguồn tin từ cơ quan chức năng, biển số xe TM 23-66 được cấp cho một chiếc xe Mitsubishi đời cũ, thuộc Cục Quân huấn nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu). Điều này cũng có nghĩa chiếc “xế khủng” này mang biển số không đúng quy định hoặc biển số giả…

Con đường “quan lộ" của cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành (SN 1958), quê xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 2008, ông Thành mang quân hàm đại tá, giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật Công an nhân dân (CAND).

img

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành

Năm 2012, ông Thành được phong quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an. Ngày 13/8/2014, ông Thành được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Thành. Ở giai đoạn này, Trung tướng Bùi Văn Thành được giao phụ trách công tác Hậu cần - Kỹ thuật CAND, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy...

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) kết luận: Vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là "rất nghiêm trọng", làm thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến ngành công an…

Ngày 28/7/2018, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký các quyết định thi hành kỷ luật cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Ô tô húc đổ cổng chào ở Bắc Ninh

Ngày 9/8, đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 16h30 chiều 6/8, chiếc ô tô 45 chỗ của Công ty Samsung khi chạy qua đã mắc vào dây diện và kéo đổ cổng chào.

img

Chiếc cổng chào bị đổ lộ ra phần lõi trụ có cát và gạch. Ảnh cắt từ clip.

“Tuy nhiên, sự việc không phải như trên mạng lan truyền, phần trụ cổng vẫn thi công đúng theo như bản thiết kế, chỉ có phần cát ở phía trên dày khoảng 10cm là phần đệm đơn vị thi công đổ thêm để ngăn phần bản mã với phần bê tông bề mặt sau khi lắp cổng vào trụ xong. Điều này không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình bởi trụ cột bê tông còn nguyên vẹn”, vị đại diện chia sẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội đang xôn xao clip ghi lại cảnh một chiếc cổng chào ở khu đô thị Hòa Long – Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) bị đổ sập do chiếc ô tô chạy qua mắc phải phần dây điện của cổng chào. Đáng chú ý, sau khi chiếc cổng đổ sập, người dân thấy phần trụ cổng chào lộ nhiều cát lẫn gạch mà không phải bê tông. Nhiều người cho rằng, đơn vị thi công đã “ăn bớt” vật liệu, rút ruột công trình khi không đổ bê tông mà dùng cát để làm trụ cổng.

Trùm “giang hồ” khét tiếng “chạy” bệnh án tâm thần để trốn tội

Ngày 9/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra, làm rõ vụ việc Lê Thanh Tùng (SN 1986, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm bệnh án tâm thần giả để trốn tránh trách nhiệm hình sự.

img

Sau khi gây an Tùng xuất trình bệnh án tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự nhưng bất thành. (Ảnh minh họa)

Trước đó, theo cơ quan điều tra, Tùng là đối tượng cộm cán, cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ án “Cố ý gây thương tích” có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Sau khi gây án, Tùng cung cấp cho cơ quan điều tra bệnh án tâm thần do một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội cấp nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Tùng đã bỏ 85 triệu đồng để sở hữu bệnh án tâm thần với kết luận “tâm thần phân liệt thể hoang tưởng”. Căn cứ tài liệu thu thập, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là cán bộ và nhân viên bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Bắt được cá hải tượng dài gần 1m trên sông Vàm Cỏ Đông

Ngày 9/8, anh Huỳnh Văn Nam (28 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cho hay, sau khi đưa con cá hải tượng về nhà, anh Nam cân thử thì cá nặng gần 30kg và dài khoảng 1m. Nghe tin anh Nam bắt được “thủy quái” trên sông Vàm Cỏ Đông, rất đông người dân đến tận nhà để xem cá.

img

Con cá nặng gần 30 kg và dài khoảng 1m

Hiện, con cá đã được anh Nam xây hồ để nuôi cho mọi người đến tham quan. “Lúc mới bắt con cá về có người đến nhà xem và trả giá hơn 20 triệu nhưng tôi chưa đồng ý bán”, anh Nam cho biết.

Trước đó, gia đình anh Nam đặt dớn (một dụng cụ bẫy cá bằng lưới) trên sông Vàm Cỏ Đông và cách nhà không xa. Sáng 5/8, trong lúc ra thăm dớn, anh Nam hốt hoảng phát hiện một con vật “khủng” đang vùng vẫy dữ dội trong lưới. Sau đó, anh Nam kéo dớn lên thì thấy con cá hải tượng dính lưới.

“Xế khủng” trị giá nhiều tỷ đồng mang biển đỏ giả (?)

Liên quan đến “xế khủng” Mercedes G55 AMG trị giá nhiều tỷ đồng, nghi mang biển số Quân đội giả xuất hiện tại Cần...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem