Nóng 24h qua: Phong tỏa tài khoản của cha mẹ TGĐ Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Trí Vũ (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 28/09/2019 19:55 PM (GMT+7)
Triệu tập nhân viên cấp cao là bố mẹ và vợ của CEO Alibaba; Máy bay Hàn Quốc móp đầu khi hạ cánh Tân Sơn Nhất vì vật thể lạ;... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Triệu tập nhân viên cấp cao là bố mẹ và vợ của CEO Alibaba

img

 Ba anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt giam.

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này. 

Trong số những người được triệu tập làm việc, có các nhân viên cấp cao như Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng là Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý),…

Bên cạnh đó còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Cả 2 là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, là giám đốc nhiều công ty con của Công ty Alibaba).

Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của các nhân viên cấp cao, vợ, cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện. Hầu hết các tài khoản này có giao dịch lượng tiền lớn với Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, với khách hàng. Những động thái này từ Công an TP.HCM nhằm phong toả, ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị tẩu tán tài sản trong vụ án mà Luyện là chủ mưu.

Máy bay Hàn Quốc móp đầu khi hạ cánh Tân Sơn Nhất vì vật thể lạ

img

Máy bay Hàn Quốc hạ cánh khẩn nguy xuống Tân Sơn Nhất sau tiếng động lớn

Máy bay Boeing 737 của Hãng T’way Air từ Seoul (Hàn Quốc) đến TP HCM hạ cánh khẩn nguy xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 19/9 vừa qua được xác định là do va chạm với vật thể lạ chứ không phải chim trời.

Ông Hồ Minh Tấn - Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đây được đánh giá là sự cố mức D - sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn. Chiếc máy bay đã va chạm với vật ngoại lai lúc tiếp cận hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất.

"Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Vừa rồi chúng tôi có làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà chức trách hàng không Hàn Quốc về vụ việc. Ngoài ra, có sự tham gia của Bộ Quốc phòng vì đây là cơ quan chủ trì quản lý các phương tiện bay không người lái" - ông Tấn nói.

Trước đó, lúc 0 giờ 6 phút ngày 19/9, cơ trưởng chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không T’way Air từ Seoul đến TP HCM thông báo trục trặc kỹ thuật sau khi thấy có tiếng động lớn ở mũi máy bay lúc đang tiếp cận hạ cánh ở độ cao hơn 600m. Tổ bay dự kiến hạ cánh lúc 0 giờ 10 và xin trợ giúp mặt đất lúc hạ cánh.  Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai khẩn nguy đến các đơn vị liên quan và cho xe chữa cháy ra trực sẵn sàng. Đến 0 giờ 9 phút, máy bay hạ cánh tại đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất và tự lăn vào bến đỗ số 72, không phải trợ giúp, 166 hành khách rời máy bay an toàn.

Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô cháy lớn, đứng xa 1km vẫn thấy cột khói bốc cao

img

 Cột khói bốc lớn tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Ảnh: Bạch Phong

5h30 sáng 28/9 người dân phát hiện ra khói lớn bốc lên tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khói cao ngùn ngụt, đứng từ khu vực cách xa 1km có thể quan sát thấy rõ cột khói. Lực lượng chức năng đã điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Đến 7h30, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Lúc này, cảnh sát chữa cháy vẫn phun nước vào bên trong làm mát, tránh việc lửa bùng phát trở lại.

Lãnh đạo công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, đám cháy bùng phát từ khu vực sân khấu của Cung hữu nghị Việt- Xô. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau cháy, nhiều vật dụng trong khu vực sân khấu bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 Lắp camera tại nhà riêng của tất cả cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng 

img

Quyết định của Tỉnh ủy Sóc Trăng

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa xác nhận đang triển khai kế hoạch lắp camera an ninh tại nhà riêng của những cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban này có 16 người.

Trước đó, vào ngày 23-4, ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ theo tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy. Quyết định giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy và được bảo mật gần 982 triệu đồng.

Khám xét ngôi nhà liên quan tới vụ thẩm phán, giảng viên bị tố bắt 3 cháu nhỏ ở quận 1

img

Công an thực hiện việc khám xét

Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 liên quan tới vụ tranh chấp căn nhà này giữa chị Hoàng Thị Thu Thảo và ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).

Trước đó, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "xâm phạm chỗ ở của người khác", đồng thời triệu tập ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng để điều tra, làm rõ.

Được biết TAND TP.HCM cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác thẩm phán Nguyễn Hải Nam 15 ngày kể từ ngày 27-9.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1).

Đoạn clip cho thấy nhóm người xông vào nhà, ôm ba đứa con của chị Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) định đưa lên taxi nhưng bị nhiều người ngăn cản.

Bà Thảo cho rằng nhóm người xông vào nhà, đuổi giúp việc và định đưa các con của chị đi. Trong đoạn clip có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án Tòa án quận 4), bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng văn phòng thừa phát lại quận 1) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).

Vụ tranh chấp căn nhà xảy ra đã từ lâu. Sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 27-9, chị Thảo cho biết mình đã gửi đơn đến UBND TP.HCM, công an… để tố cáo về hành vi bắt cóc con của bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp.

Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ...




 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem