Nóng chiến sự: Tổn thất nặng nề không ngờ đến của Ukraine

Thùy Dung Thứ hai, ngày 24/10/2022 08:12 AM (GMT+7)
Hậu quả của việc Nga tấn công Ukraine, 90% năng lượng gió và gần 40 - 50% năng lượng mặt trời của quốc gia này không còn hoạt động.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Tổn thất nặng nề không ngờ đến của Ukraine - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị tàn phá do chiến tranh. Ảnh Pravda

Herman Halushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine đã báo cáo điều này trong một cuộc phỏng vấn cho kênh My - Ukraine (Chúng tôi là Ukraine).

Hầu hết các nguồn năng lượng xanh nằm ở phía nam của Ukraine, khu vực hiện đang chịu thiệt hại lớn nhất. 90% năng lượng gió và 45-50% năng lượng mặt trời đã bị thất thoát.

Ông Halushchenko nói thêm rằng trong năm 2019 và 2020, Ukraine đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về năng lượng xanh. Do đó, thị phần của nó trong hệ thống năng lượng của đất nước là khoảng 10-11%.

"Chúng tôi đã có một chiến lược dự đoán rằng vào năm 2030, tỷ trọng năng lượng xanh ở Ukraine sẽ ít nhất là 25%. Tôi nghĩ rằng sau chiến thắng của chúng tôi, có tính đến thiệt hại do Nga gây ra, chúng tôi có thể sẽ xem xét lại chiến lược này và tăng tỷ lệ phần trăm", Bộ trưởng Halushchenko nêu rõ.

Trước đó ngày 17/10, người Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Dnipropetrovsk Oblast, Sumy Oblast và thành phố Kiev. Cả người tiêu dùng hộ gia đình và doanh nghiệp công nghiệp đều bị mất điện.

Gần 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tên lửa Nga bắn trúng vào ngày 10/10, Bộ trưởng Herman Halushchenko cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem