Nông dân bật khóc nhìn vựa chuối ngự đặc sản tan tành theo bão số 12

Công Xuân Thứ sáu, ngày 10/11/2017 11:48 AM (GMT+7)
Đưa tay chỉ vườn chuối ngự rộng khoảng 2 sào (500m2/sào) đang thời kỳ thu hoạch bị gãy gục gần hết, bà Nguyễn Thị Ảnh (sinh 1954), ở thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi  nói như khóc: "Nguồn thu nhập chính của gia đình là nhờ cả vào số chuối này, giờ bị hư hỏng hết nên không biết mai mốt gia đình lấy gì mà sống".
Bình luận 0

Clip: Vùng chuối tan tành theo lũ, hàng trăm hộ dân ứa nước mắt

Hơn 20 ha chuối ngự đang thời kỳ cho trái - nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã bị cơn bão số 12 vừa qua quật ngã tan tành.

img

Có mặt tại xã Hành Tín Đông khi nước lũ nơi đây vừa rút, theo quan sát của phóng viên Dân Việt, cùng với cảnh bùn đất ngập ngụa và cây trồng hoa màu đổ nát, hàng chục héc ta chuối ngự của người dân nơi đây cũng đã bị bão lũ phá hỏng. Cây đổ rạp, nằm ngổn ngang khắp nơi.

img

Hàng trăm vườn chuối ngự của người dân Hành Tín Đông bị gãy ngã.

Đưa tay chỉ vườn chuối ngự rộng khoảng 2 sào (500m2/sào) đang thời kỳ thu hoạch bị gãy gục gần hết, bà Nguyễn Thị Ảnh (sinh 1954), ở thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi  nói như khóc: "Nguồn thu nhập chính của gia đình là nhờ cả vào số chuối này, giờ bị hư hỏng hết nên không biết mai mốt gia đình lấy gì mà sống".

img

Theo bà Ảnh thì với 5 sào chuối của gia đình, bình quân mỗi tháng thu hoạch 2 lần, ít nhất cũng trên 2 triệu đồng/lần.

img

Người dân thẩn thờ nhìn nguồn thu nhập chính cho gia đình bị bão số 12 làm hư hỏng.

Từ nhiều năm qua, xã Hành Tín Đông được ví là "vựa" chuối ngự cung cấp không chỉ cho tỉnh, mà cả một số khu vực lân cận của tỉnh bạn. Theo đó, chuối ngự trở thành nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân địa phương, với mức từ 2-10 triệu đồng/tháng. Để trồng chuối, ngoài số tiền đầu tư và công chăm sóc thì phải mất 6-8 tháng mới có thể thu hoạch để bán.

img

"Vựa" chuối ngự Hành Tín Đông giờ đã tan tác theo cơn bão lũ số 12.

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Đào Thanh Công-Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông thông tin: "Diện tích chuối ngự năm nay của xã khoảng 30 ha, trong đó tập trung nhiều nhất là tại 2 thôn Nguyên Hòa và Thiên Xuân. Lợi nhuận của chuối ngự mang lại cho người dân từ 150-180 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Cơn bão số 12 đã khiến hơn 2/3 tổng diện tích chuối của người dân nơi đây đã bị hư hỏng, thiệt hại tiền tỷ. Điều này sẽ ảnh hướng lớn đến cuộc sống của người trồng chuối trong thời gian tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem