Nông dân Hải Dương đầu tư trăm triệu nuôi dê đặc sản

PV Thứ sáu, ngày 11/06/2021 08:53 AM (GMT+7)
Sau nhiều tháng nghiên cứu, tìm hiểu ông Vũ Đình Vinh ở xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã quyết định liên kết với trang trại dê DTH (Hà Nội) để chăn nuôi dê. Với số vốn đầu tư ban đầu 188 triệu đồng mua 42 dê giống, lão nông này rất tự tin để làm giàu.
Bình luận 0

Ông Vũ Đình Vinh ở Tứ Kỳ (Hải Dương) mới liên kết với trang trại dê DTH (Hà Nội) để chăn nuôi dê.

Chưa từng chăn nuôi dê nhưng ông Vinh vẫn quyết định bỏ ra số vốn lớn để đầu tư vào nuôi con đặc sản này mong làm giàu nhanh. "Dù chưa có kinh nghiệm nuôi dê nhưng được cán bộ của trang trại dê DTH tận tình hướng dẫn kỹ thuật, đến giờ tôi đã tự tin xây dựng trang trại để nuôi dê làm giàu", ông Vinh nói.

Sau nhiều tháng xây dựng chuồng trại, học tập kinh nghiệm chăn nuôi, đầu tháng 4/2021 ông Vinh quyết định mua 42 con dê  (2 dê đực) đưa về trang trại của gia đình để nuôi ngay. "Sau nhiều ngày đưa dê về trại đến giờ đàn vật nuôi vẫn khỏe, ăn uống đều, phát triển tốt nên gia đình tôi rất yên tâm", ông Vinh khẳng định.

Hiện nay trang trại dê DTH FAMRT đang triển khai mô hình liên kết nuôi dê với các chính sách hỗ trợ rất lớn như:

• Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật.

• Hỗ trợ tư vấn thiết kế chuồng trại.

• Hỗ trợ giống cây thuốc nam trồng chữa bệnh cho dê.

• Hỗ trợ giống giun quế nuôi làm thức ăn cho dê, xử lí phân thải.

• Hỗ trợ rủi ro, bảo hành con giống.

• Hỗ trợ cho vay 50% vốn.

• Ký hợp đồng thu mua đầu ra cho các đơn vị hợp tác với bảng giá niêm yết ổn định/năm.

Trụ sở: Số 2 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Trang Trại: Số 47 khối 7B thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Điện Thoại: 091 699 0008

Email: trangtraidegiongdth@gmail.com

Website: degiong.vn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem