Nông dân học nghề

  • Khảo sát nhu cầu học nghề, chọn nghề mới, sắp xếp công việc sẵn... là phương pháp mà các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Hải Dương đã và đang áp dụng rất thành công để giúp đỡ học viên, nông dân trước, trong và sau học nghề.
  • Khi hệ thống giáo dục mở còn khép kín, nhiều người lớn, trong đó có nông dân, lao động nông thôn không thể tiếp cận được tri thức, không đẩy mạnh được sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển.
  • Đó là một trong những nội dung mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương ghi nhận, biểu dương tỉnh Hải Dương trong chuyến thăm, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư vào ngày 17.8.
  • “Được tham gia nhiều lớp tập huấn, cộng với kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất nên tôi rất tự tin truyền đạt kiến thức nuôi trồng cho bà con” - giảng viên - nông dân (ND) Lê Thị Lưu, ở xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn chia sẻ.
  • Nhờ tham gia các lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã biết cách tổ chức sản xuất hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo.